Lý Hùng: 'Ông hoàng phòng vé', mối tình khó quên và tuổi U60 vẫn độc thân vui vẻ

12/04/2022 05:51 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thập niên 90 của thế kỷ trước, diễn viên Lý Hùng từng là “người trong mộng” của biết bao cô gái. Sau chuyện tình cảm với một nữ diễn viên cùng thời, anh chưa từng công khai thêm một bóng hồng nào khác...

Hoa hậu Giáng My: Cuộc tình duy nhất và ái nữ Tân Hoàng Minh

Hoa hậu Giáng My: Cuộc tình duy nhất và ái nữ Tân Hoàng Minh

Hoa hậu đền Hùng Giáng My chỉ công khai một mối quan hệ tình cảm duy nhất với ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

"Ông hoàng phòng vé" thập niên 1990

Lý Hùng sinh năm 1969, là một trong những tài tử nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Việt những năm 1990. Anh cùng với Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh là những ngôi sao được săn đón hàng đầu.

Trong thời kỳ hoàng kim, Lý Hùng đã đóng hàng trăm bộ phim thuộc nhiều thể loại từ tình cảm, hành động đến cổ trang như Phạm Công - Cúc Hoa, Tây Sơn hiệp khách, Lệnh truy nã... Anh cũng xuất hiện trong những bộ phim hợp tác với Hong Kong (Trung Quốc) như Phượng hoàng 99, Lưới trời lồng lộng…

Sau vai chính đầu tiên vào năm 12 tuổi phim Đàn chim và cơn bão của đạo diễn Cao Thụy, Lý Hùng chỉ luôn đóng chính. Anh từng được sách kỷ lục gia Việt Nam xác nhận là nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam, với số lượng khoảng trên 100 phim.

Lý Hùng, Ông hoàng phòng vé Lý Hùng, Lý Hùng Y Phụng, Lý Hùng độc thân, Lý Hùng và Diễm Hương, chuyện tình lý hùng, tài tử lý hùng, diễn viên lý hùng, lý hùng việt trinh
"Ông hoàng phòng vé" Lý Hùng - nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam thập niên 1990

Sở hữu vẻ ngoài điển trai và khả năng võ thuật, Lý Hùng được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé", là nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam trong thập niên 1990. Thời đỉnh cao, mỗi tập phim, Lý Hùng được trả tới 60 cây vàng (khoảng 2 tỷ đồng hiện nay). Ngoài đóng phim, Lý Hùng còn là ca sĩ ăn khách một thời.

Trong thời kỳ phim "mỳ ăn liền" lên ngôi, Lý Hùng nổi tiếng đến nỗi anh đi đến địa phương nào, nơi ấy đều có đám đông hâm mộ cuồng nhiệt chầu chực để được nhìn thấy anh, được gặp mặt, chụp ảnh chung và xin chữ ký. Mỗi ngày, anh nhận được "hàng núi thư" của các thiếu nữ từ khắp mọi miền, bởi hình tượng trên màn ảnh khiến Lý Hùng trở thành người trong mộng của họ.

Khi dòng phim thị trường thoái trào, Lý Hùng tiếp tục niềm đam mê của mình với vai trung úy Nguyễn Trực trong bộ phim Dollars trắng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn (2005), Tây Sơn hào kiệt (2010), Cuộc chiến quý ông (2014), Biển đời giông tố (2017)...

Lý Hùng, Ông hoàng phòng vé Lý Hùng, Lý Hùng Y Phụng, Lý Hùng độc thân, Lý Hùng và Diễm Hương, chuyện tình lý hùng, tài tử lý hùng, diễn viên lý hùng, lý hùng việt trinh
Lý Hùng dự định sản xuất phim theo gu riêng

Những năm gần đây, Lý Hùng vẫn nhận được những lời mời đóng phim nhưng anh từ chối vì "chưa sẵn sàng trở lại". "Tôi rất xúc động khi một số đạo diễn, nhà sản xuất trẻ gọi tôi là tuổi thơ, ký ức của họ. Thú thật, tôi đắn đo lắm. Tôi ở tuổi này không nên xuất hiện quá nhiều. Tôi phải xuất hiện sao cho khán giả vẫn thấy Lý Hùng còn hay ho" - anh chia sẻ trong bài phỏng vấn của VietNamnet.

Anh khẳng định thời trẻ đã không nhận đóng phim vì tiền thì bây giờ càng không. Từng có một nhà sản xuất nước ngoài mời Lý Hùng đóng phim sau khi xem anh đánh võ trên màn ảnh. Họ sẵn sàng trả 30 triệu đồng (tương đương 2 tỷ đồng hiện tại) cho vai khách mời chỉ 2 phân cảnh nhưng Lý Hùng từ chối vì "không thích làm nền".

"Tôi khi ấy là diễn viên Việt Nam nổi tiếng, khán giả thần tượng tôi qua các vai tráng sĩ, người hùng. Không đời nào tôi nhận lời vào vai bại tướng làm nền cho diễn viên nước ngoài" - anh nói.

Lý Hùng cũng cho hay, anh có nguyên tắc từ thời mới vào nghề đến giờ, từ phim ảnh đến chương trình truyền hình là phải gửi anh xem trước kịch bản. Nam diễn viên cho biết: "Tôi sẽ phản hồi nhận lời hay không ngay sau khi đọc kịch bản. Tôi tin đó là cách làm việc chuyên nghiệp, tránh phiền hà nhau". Nam diễn viên dự định sản xuất phim "theo gu riêng và truyền thống gia đình chứ không chạy theo thị trường".

Vẫn độc thân không phải vì... kén chọn

Thập niên 90 của thế kỷ trước, diễn viên Lý Hùng từng là “người trong mộng” của biết bao cô gái. Chuyện tình cảm của nam tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt luôn được người mến mộ quan tâm. Lý Hùng thường được khán giả ghép đôi với những mỹ nhân màn ảnh mà anh từng đóng cặp như Y Phụng, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Mộng Vân... 

Lý Hùng, Ông hoàng phòng vé Lý Hùng, Lý Hùng Y Phụng, Lý Hùng độc thân, Lý Hùng và Diễm Hương, chuyện tình lý hùng, tài tử lý hùng, diễn viên lý hùng, lý hùng việt trinh
Diễm Hương tường vướng nghi án "phim giả tình thật" với Lý Hùng

Khán giả thường xuyên đặt nghi vấn Lý Hùng và Diễm Hương - cặp “tiên đồng ngọc nữ” nức tiếng một thời là “phim giả tình thật”. Nhiều người còn tưởng rằng cặp sao phim Phạm Công Cúc Hoa là vợ chồng. Lý Hùng cũng tiết lộ, khán giả yêu thích và nghĩ rằng anh với "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh yêu nhau.

Lý Hùng bày tỏ: "Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc bởi họ quý mình quá. Nói thật, để có những cặp diễn viên ăn ý như vậy khó lắm. Tôi hạnh phúc khi ngày hôm nay, các mỹ nhân từng được ghép với mình đều rất thành công. Thậm chí cuối năm họ còn chụp ảnh lịch rồi treo đầy nhà".

Lý Hùng, Ông hoàng phòng vé Lý Hùng, Lý Hùng Y Phụng, Lý Hùng độc thân, Lý Hùng và Diễm Hương, chuyện tình lý hùng, tài tử lý hùng, diễn viên lý hùng, lý hùng việt trinh
Y Phụng và Lý Hùng

Trong một chương trình truyền hình, Lý Hùng từng tiết lộ về chuyện tình cảm của mình, đó là mối tình đầu thời trung học đã để lại cho anh những kỷ niệm khó quên. Khi đó, Lý Hùng bắt đầu đi đóng phim, anh để ý một cô gái học chung trường. Sau nhiều lần cưa cẩm, anh mời được cô bạn đi xem phim và đó cũng là lần đầu anh biết được hẹn hò là thế nào. Mối tình này chỉ kéo dài 2 năm rồi kết thúc vì những hiểu lầm của tuổi trẻ. 

Thời hoàng kim, Lý Hùng từng có mối tình được ngưỡng mộ với "biểu tượng sexy" của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990 - Y Phụng. Cặp đôi từng kết hợp trong các phim như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ... Dù người thân, bạn bè ủng hộ và mong họ nên duyên nhưng sau 4 năm bên nhau, cặp đôi "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối.

Về lý do chia tay, Lý Hùng nói: "Cuộc sống có những ngã rẽ và chuyện tình của Lý Hùng và Y Phụng cũng theo những ngã rẽ đó mà Hùng không tiện nói ra".

Lý Hùng, Ông hoàng phòng vé Lý Hùng, Lý Hùng Y Phụng, Lý Hùng độc thân, Lý Hùng và Diễm Hương, chuyện tình lý hùng, tài tử lý hùng, diễn viên lý hùng, lý hùng việt trinh
Lý Hùng mong tìm được một người phụ nữ giống như mẹ mình - người luôn sống hết mình vì chồng con, vun vén lo toan mọi thứ trong gia đình

Sau cuộc tình đó, người hâm mộ không có thông tin về các mối tình mới của Lý Hùng, và anh cũng chưa lập gia đình cho đến nay. Ở tuổi U60, Lý Hùng vẫn thường nhận được câu hỏi khi nào anh sẽ kết hôn.

Lý Hùng bảo anh không phải người kén chọn hay kỹ tính. "Có lẽ vì từ xưa đến nay, tôi luôn không muốn bắt đầu một mối quan hệ với ai đó một cách dễ dàng. Với tôi thì tình yêu cần sự song hành của cả cảm xúc và lý trí, cái gì càng đến nhanh thì càng dễ đi nhanh. Bởi vậy tôi vẫn luôn giữ sự thận trọng khi đứng trước mọi cơ hội.

Lý Hùng, Ông hoàng phòng vé Lý Hùng, Lý Hùng Y Phụng, Lý Hùng độc thân, Lý Hùng và Diễm Hương, chuyện tình lý hùng, tài tử lý hùng, diễn viên lý hùng, lý hùng việt trinh

Tuy nhiên, nếu có duyên, tôi vẫn mong tìm được một người phụ nữ giống như mẹ mình. Mẹ tôi là người luôn sống hết mình vì chồng con, vun vén lo toan mọi thứ trong gia đình và cực kỳ thấu hiểu, chia sẻ với cha tôi.

Tôi mong có một chuyện tình như bố mẹ của mình, nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng sâu sắc chứ không ào ạt hay chớp nhoáng. Ngày trẻ, mẹ tôi là người yêu thầm bố tôi trước đấy, tình cảm đó cứ lặng lẽ như thế cho đến khi ông phát hiện" - nam diễn viên chia sẻ trên An ninh Thủ đô.

Lý Hùng, Ông hoàng phòng vé Lý Hùng, Lý Hùng Y Phụng, Lý Hùng độc thân, Lý Hùng và Diễm Hương, chuyện tình lý hùng, tài tử lý hùng, diễn viên lý hùng, lý hùng việt trinh

Anh nói thêm: "Tôi xem sự bận bịu là niềm vui cho mình, chắc vì thế nên không có thời gian để nghĩ về việc vẫn độc thân và cảm thấy cô đơn. Bên cạnh tôi vẫn còn có gia đình và ở thời điểm nào cũng thế, được quây quần bên người thân của mình đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Giờ tôi quan trọng việc chăm sóc, chăm lo cho người thân của mình thế nào để sau này không bao giờ phải nói câu... giá như".

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm