"Long Thành cầm giả ca" phim không dành cho khán giả mua vé

13/10/2010 07:23 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Khi đưa kịch bản LTCGC vào sản xuất, Hãng biết đây không phải bộ phim dành cho đối tượng khán giả mua vé hiện nay, những thanh niên (16-22 tuổi) hiếu động chỉ thích phim hành động Mỹ, không hợp với phim lịch sử Việt Nam. Mục tiêu trước hết của chúng tôi là đưa bộ phim đến với càng nhiều khán giả càng tốt bằng những buổi chiếu chiêu đãi, hiện chúng tôi đã chiếu phim ở 40 điểm trên cả nước.


Cảnh trong phim Long Thành cầm giả ca
Sau đó, chúng tôi hi vọng có một tác phẩm điện ảnh nói về một giai đoạn quan trọng của lịch sử đất nước để lại cho đời sau. Về giải thưởng, chúng tôi cứ đưa đi dự nếu có cơ hội, và nếu được giải thì tốt, không được cũng không sao. Còn về chuyện tìm đường phát hành ra nước ngoài thì hơi kẹt vì với bộ phim này, chúng tôi có ít thời gian quá. Phim đã phát hành rồi cũng khó mà bán ra nước ngoài. Chứ với phim khác, như Trăng nơi đáy giếng chẳng hạn, có đủ thời gian và điều kiện, chúng tôi bán khá tốt, doanh thu đã bù được phần vốn mà Hãng bỏ ra (30% kinh phí sản xuất).

D.V.A (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm