Lee Jung Jae: Từ nam chính 'Squid Game' tới phim đầu tay tại Cannes

24/05/2022 18:30 GMT+7 | Giải trí

Lee Jung Jae (49 tuổi), ngôi sao phim Squid Game (Trò chơi con mực) đã xuất hiện tại LHP Cannes 75 với tư cách đạo diễn qua bộ phim đầu tay “Hunt”.

'Squid Game' và nam chính Lee Jung Jae được đề cử giải thưởng điện ảnh Mỹ

'Squid Game' và nam chính Lee Jung Jae được đề cử giải thưởng điện ảnh Mỹ

Bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) và nam chính Lee Jung Jae vừa trở thành ứng cử viên cho các hạng mục tại giải Gotham 2021 (Mỹ).

Bộ phim hành động này đã được công chiếu tại Liên hoan đang diễn ra, với nội dung kể về một cặp đặc vụ của Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA), trong đó nhân vật Park Pyong Ho do Lee Jung Jae thủ vai và nhân vật Kim Jung Do do Jung Woo Sung đảm nhiệm. Họ là những người có sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận công việc bảo vệ quốc gia.

Một đạo diễn tiềm năng

Với phim này, giới phê bình nhận định Lee Jung Jae không chỉ đơn thuần “đưa chân” vào vai trò đạo diễn. Anh đã chứng tỏ kỹ năng dựng các phân cảnh hành động quy mô lớn và cốt truyện dày đặc, trong khi vẫn giữ được sự hồi hộp cho phim.

Chú thích ảnh
Ngôi sao phim “Squid Game” Lee Jung Jae xuất hiện tại LHP Cannes năm nay với vai trò đạo diễn

Mặc dù lấy bối cảnh cách đây 40 năm, Hunt có sự liên quan rõ ràng với thời đại bây giờ. Lee Jung Jae khẳng định điều đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Tất nhiên, sự liên quan này đã nằm trong tâm trí tôi khi tôi viết và đạo diễn Hunt. Khi tôi mua bản quyền kịch bản gốc, nó có chủ đề và cách quay khác. Nhân vật do Jung Woo Sung thủ vai có quy mô nhỏ hơn nhiều, và mọi thứ chỉ tập trung vào nhân vật tôi đóng”.

Lee Jung Jae cho biết thêm: “Nhiều người nói với tôi rằng tôi nên thay đổi câu chuyện, đặt bối cảnh ở thời hiện tại. Nhưng trong những năm 1980, vẫn có rất nhiều người cố gắng thu lợi từ các thông tin giả mạo và sai lệch. Tôi nghĩ điều đó vẫn còn tồn tại vào năm 2022 này. Và câu chuyện sẽ khiến khán giả phải tự vấn bản thân: Liệu chúng ta có nên để những thông tin sai lệch định hình lại giá trị của mình?”.

Chú thích ảnh

Lee Jung Jae cũng cho biết: Sau khi chọn thông điệp cho phim, anh đã phát triển nhân vật Kim Jung Do (Jung Woo Sung thủ vai) như một người có hệ giá trị và niềm tin của riêng mình. Đó là cách mà Hunt trở thành một câu chuyện có hai nhân vật.

Trong quá trình làm phim, Lee Jung Jae chủ yếu sử dụng khả năng thuyết phục thay vì sự kiểm soát và ra lệnh đối với các diễn viên. “Đầu tiên, tôi lắng nghe những gì họ muốn thể hiện thông qua kịch bản này. Sau đó, tôi nói chuyện về những gì mà họ cần phải làm. Tôi đã từng tham gia diễn xuất một thời gian và luôn tin rằng sau những cuộc trò chuyện với đạo diễn, diễn xuất của tôi tự nhiên hơn” - Lee Jung Jae nói.

Nhìn thấy tương lai mới cho điện ảnh Hàn Quốc

Đây là lần thứ 2 Lee Jung Jae tới LHP Cannes. Anh từng tham dự sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới này vào năm 2010 với tư cách là nam chính trong phim tranh giải Cành cọ Vàng The Housemaid của Im Sang Soo.

Chú thích ảnh
Lee Jung Jae trong phim “Hunt”

Được biết, Lee Jung Jae đã dành nhiều năm để phát triển kịch bản Hunt trước khi tự chọn cho mình vai trò đạo diễn. Thực tế, việc viết kịch bản và đạo diễn một bộ phim đồng thời cũng tham gia diễn xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Và Lee Jung Jae ban đầu hơi băn khoăn khi đảm nhiệm vai trò này.

“Ban đầu, tôi chỉ muốn là nhà sản xuất Hunt. Tôi không nghĩ về làm đạo diễn phim. Tôi nhận những trách nhiệm đó vì không tìm được đạo diễn và người viết kịch bản phù hợp” - anh nói - “Sau khi bắt tay vào viết và tự viết kịch bản, tôi thực sự muốn đến Cannes. Cũng do muốn tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình được ra mắt ở Cannes nên tôi phải tìm một chủ đề gây tiếng vang với khán giả toàn cầu”.

Theo Lee Jung Jae: “Chủ đề của phim Hunt khá nặng nề, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để làm cho bộ phim trở nên thú vị nhất có thể. Các nhà tổ chức của LHP Cannes đã có một cái nhìn tích cực về thông điệp của phim, cũng như các yếu tố giải trí mà nó mang lại”.

Chú thích ảnh
Lee Jung Jae tại buổi chiếu ra mắt phim “Hunt”, LHP Cannes lần thứ 75

Cũng tại LHP Cannes, Lee Jung Jae cho biết nhìn thấy tương lai tươi sáng cho các sản phẩm điện ảnh của Hàn Quốc. Anh lưu ý rằng các chủ đề chính của Squid Game, chẳng hạn như đẳng cấp trong xã hội, tai ương trong lĩnh vực tài chính, nạn cá cược đầy điên rồ... đã gây được tiếng vang trên toàn thế giới và chứng minh rằng những câu chuyện từ quốc gia này có thể thúc đẩy những cuộc thảo luận trên khắp toàn cầu như thế nào. Anh nói: “Ở Hàn Quốc có nhiều phim như Squid Game. Những loạt phim và bộ phim này trong tương lai sẽ gây xúc động cho khán giả ở nhiều quốc gia khác”.

Chú thích ảnh
Lee Jung Jae và Jung Woo Sung (trái) tại LHP Cannes

Và “giấc mơ Mỹ”

Ngoài đời, Lee Jung Jae thường được các nhà báo phương Tây hỏi về sự thay đổi trong kể từ khi đóng phim Squid Game. Họ không biết rằng anh đã là một ngôi sao hàng đầu ở Hàn Quốc gần 3 thập kỷ với những bộ phim như An Affair, New WorldThe Housemaid. Nhưng thành công quốc tế của Squid Game đã thay đổi cuộc đời anh ở mức độ nào? “Rất khó để nói rằng cuộc sống của tôi đã thay đổi quá nhiều. Chỉ có điều, bây giờ tôi đã được khán giả toàn cầu biết đến” - Lee nói.

Theo giới quan sát, tác phẩm điện ảnh đầu của Lee Jung Jae cho thấy anh có thể mở rộng sự nghiệp không biên giới của mình. Đầu năm nay, tài tử hàng đầu Hàn Quốc này đã ký hợp đồng với công ty CAA nổi tiếng ở Hollywood và anh bộc lộ về những tham vọng của mình ở Hollywood.

“Các dự án toàn cầu đang đến với tôi khá nhiều. Đó là một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi mong muốn có nhiều cơ hội làm việc với những người tuyệt vời trong những dự án này” - Lee Jung Jae bày tỏ - “Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mà đối với một diễn viên, khả năng thể hiện cảm xúc quan trọng hơn hơn là kỹ năng ngôn ngữ. Tôi không thông thạo tiếng Anh nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ ngăn cản việc truyền đạt cảm xúc vào các nhân vật của mình”.

Lee Jung Jae sẽ trở lại trong phần hai của Squid Game vào năm 2023 hoặc 2024. Mùa đầu tiên, Squid Game là phim được xem nhiều nhất của Netflix ở 90 quốc gia, đưa Lee Jung Jae trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành được giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh cho nam diễn viên xuất sắc nhất với một vai diễn hoàn toàn không nói tiếng Anh.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm