Lee Jung Jae: Linh hồn của 'Squid Game'

19/10/2021 07:59 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Lee Jung Jae (48 tuổi) đang tận hưởng sự nghiệp rực rỡ vốn có của mình với thành công toàn cầu của Squid Game (Trò chơi con mực), loạt phim truyền hình gây sốt trên Netflix.

'Squid Game' có phiên bản đời thực: Người chơi phải 19 tuổi

'Squid Game' có phiên bản đời thực: Người chơi phải 19 tuổi

Trước cơn sốt toàn cầu của bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực), truyền thông Hàn Quốc đưa tin công ty Kakao Entertainment đang công khai tuyển người chơi tham cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh tồn khốc liệt với tổng giải thưởng 100 triệu won.

Phim Squid Game do đạo diễn Hwang Dong Hyuk dàn dựng gây chú ý ngay khi ra mắt trên nền tảng Netflix từ ngày 17/9 bởi phong cách mới mẻ cùng câu chuyện lôi cuốn, ly kỳ. Và tất nhiên, diễn xuất của Lee Jung Jae cũng là yếu tố làm nên sức hấp dẫn cho loạt phim này.

Thành công không mong đợi

Trong Squid Game, Lee Jung Jae đóng vai Seong Gi Hun, một đàn ông trung niên bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ hàng trăm triệu won. Anh sống cùng mẹ già và thường trộm tiền của bà đi cược đua ngựa. Một ngày, Gi Hun thắng lớn nhưng trên đường về bị móc túi. Đúng lúc này, chủ nợ bắt được anh, ép ký giấy hiến thận để xóa nợ. Và Gi Hun chấp nhận lời mời bí ẩn để trở thành ứng cử viên số 456 trong một cuộc thi chết người...

Chú thích ảnh
Nam tài tử Hàn Quốc Lee Jung Jae

Đây là vai diễn mà Lee Jung Jae đóng với sự hào hứng sau khi từng hóa thân vào những nhân vật đa dạng như hoàng tử, kẻ giết người và kẻ gian trong các bộ phim Il Mare (Người tình không chân dung - 2000), The Housemaid (Cô hầu gái), New World (Thế giới mới) và Deliver Us From Evil (Giải cứu chúng ta khỏi điều ác - 2020).

Nhà sản xuất độc lập Jonathan Kim, người đã biết Lee Jung Jae từ khi anh mới 19 tuổi, nói rằng: “Lee Jung Jae hoàn toàn xứng đáng với thành công mà anh đang tận hưởng từ Squid Game”.

“Tôi không hề mong đợi thành công này khi bắt đầu tham gia Squid Game. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi hiểu rằng nó chứa đựng những yếu tố có thể tạo sự cộng hưởng với tất cả mọi người và thu hút cả khán giả ngoài Hàn Quốc” - Lee Jung Jae chia sẻ.

Chú thích ảnh

Lee Jung Jaea cũng nói thêm, anh bị thu hút tham gia Squid Game một phần vì thành tích xuất sắc của biên kịch kiêm đạo diễn Hwang Dong Hyuk, người từng gây tiếng vang với phim hành động lịch sử The Fortress (Nam Hán Sơn Thành - 2017) và trước đó là bộ phim hài Miss Granny (Ngoại già tuổi đôi mươi - 2014).

“Theo tôi, sở dĩ Hwang Dong Hyuk thành công bởi anh giải thích rất chi tiết về các nhân vật, vai trò và cảm xúc của họ. Trong Squid Game những nỗi buồn khác nhau của các nhân vật có thể dễ dàng được người xem cảm nhận và đồng cảm. Đó là lý do tại sao khán giả sẵn sàng tin vào mọi chi tiết được mở ra trong phim” - Lee Jung Jae bày tỏ.

Hiện tại, nền giải trí xứ kim chi đang rộ tin đồn nói rằng Lee Jung Jae hiện là diễn viên có khả năng sinh lãi cao nhất ở Hàn Quốc. Dù vậy, nam diễn viên khẳng định rằng anh không hề thay đổi phong cách diễn với Squid Game.

“Không có gì thay đổi nhiều ở tôi với tư cách là một diễn viên. Phim có đất diễn rộng mà mà bất kỳ diễn viên nào cũng muốn thử ít nhất một lần trong sự nghiệp của mình. Đây có thể là lần đầu tiên tôi đóng một nhân vật có đất diễn rộng như vậy” - Lee Jung Jae nói.

Chú thích ảnh
Lee Jung Jae trong phim “Squid Game”

Nhiều năm trở lại đây, phim điện ảnh Hàn Quốc đã giành được sự chú ý trên toàn cầu nhờ những bộ phim phim như Old Boy (Báo thù - 2003), Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá - 2013) và phim đoạt giải Oscar Parasite (Ký sinh trùng - 2020). Nhưng ở châu Á, phim truyền hình Hàn Quốc từ lâu đã được coi là tiêu chuẩn vàng, kết hợp giữa sự sáng tạo, lối trình diễn đẳng cấp và tiêu chuẩn sản xuất cao. Chính vì lẽ đó, những nền tảng phát sóng trực tuyến toàn cầu đang tham gia vào cuộc đua nhằm đảm bảo có được các hợp đồng cung cấp dài hạn từ các hãng phim tại Hàn Quốc. Với Lee Jung Jae, Squid Game đã giúp anh có được nhiều lựa chọn.

“Luôn có những câu hỏi đóng phim điện ảnh hơn hay loạt phim truyền hình hơn. Tôi không chắc điều đó quan trọng đến mức nào. Điều quan trọng là kịch bản có phù hợp không, câu chuyện có đủ giải trí và hấp dẫn hay không”- Lee Jung Jea nói - “Chúng ta đang sống ở thời điểm mà một diễn viên có thể thoải mái lựa chọn các dự án giữa 2 thể loại. Tuy nhiên, các bộ phim dài sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để phát triển nhân vật. Có lẽ, với tư cách là một diễn viên, tôi nên tham gia diễn xuất trong nhiều serie phim hơn”.

Trailer phim "Squid Game":

Diễn xuất giỏi, kinh doanh tài

Lee Jung Jae sinh năm 1973 ở Seoul, Hàn Quốc. Anh theo học trường Đại học Dongguk và tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành sân khấu điện ảnh.

Mặc dù lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng anh đã đi làm thêm từ rất sớm tại một quán cà phê địa phương ở Apgujeong, Seoul. Tại quán cà phê này, nhà thiết kế Ha Yong Soo đã phát hiện ra tố chất của chàng trai trẻ. Sau khi làm người mẫu thời trang được vài năm, Lee đã lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ra mắt làng truyền hình với bộ phim Dinosaur Teacher hồi năm 1993.

Chú thích ảnh
Lee Jung Jae trong phim “Sun City”

Với khán giả Việt Nam, Lee Jung Jae không phải là một gương mặt mới mẻ. Nửa cuối thập niên 1990, anh từng đến với khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam qua bộ phim truyền hình Cảm xúc -phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên phát sóng tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phim truyền hình Hàn Quốc trên màn ảnh nhỏ Việt.

Với sự nghiệp kéo dài gần 3 thập kỷ, không có gì ngạc nhiên khi Lee Jung Jae có rất nhiều giải thưởng. Theo Koreanfilm.org, anh đã giành được thành tích hiếm có ở tuổi 21 khi rinh về những giải thưởng dành cho Diễn viên mới mới xuất sắc nhất từ 3 lễ trao giải danh giá nhất ở Hàn Quốc - giải Điện ảnh Rồng Xanh, giải Nghệ thuật Baeksang và giải Grand Bell. Chưa kể, ở tuổi 26, Lee Jung Jae là diễn viên trẻ tuổi nhất đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh với bộ phim Sunrise City.

Sau khi tạo dựng được tên tuổi trong làng giải trí xứ Hàn, Lee Jung Jae quyết định trở thành doanh nhân, đầu tư vào nhà hàng, bất động sản và thiết kế nội thất. Anh sở hữu một chuỗi nhà hàng Italy cao cấp được đặt tên theo bộ phim ăn khách Il Mare của mình và một công ty bất động sản có tên Seorim C&D. Lee Jung Jae còn thành lập hãng giải trí Artist Company cùng với đồng nghiệp lâu năm Jung Woo Sung.

Giờ khi công việc kinh doanh ổn định, Lee Jung Jae lại muốn tập trung vào diễn xuất. Anh đang sản xuất và đạo diễn bộ phim điện ảnh đầu mang tựa đề Namsun sau khi mua được bản quyền và viết lại kịch bản.

“Làm đạo diễn cho bộ phim này không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ diễn xuất. Tôi vẫn thích diễn xuất và luôn có ý định tập trung vào công việc này” - Lee Jung Jae giãi bày- “Hiện tại, tôi không có bất kỳ dự án nào ở nước ngoài. Nhưng nếu cơ hội tốt, tất nhiên tôi sẽ sẵn sàng đón nhận”.

Với hơn 130 triệu người xem, Netflix ước tính loạt phim Hàn Quốc Squid Game mang lại cho công ty gần 900 triệu USD, trong khi chi phí sản xuất phim là 21,4 triệu USD.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm