Lee Dong Wook và Suzy hẹn hò, fan chờ một đám cưới 'cô dâu Hà Nội'

09/03/2018 12:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhiều nguồn tin, Lee Dong Wook 36 tuổi và Suzy 23 tuổi đang hẹn hò và hai người đã vượt qua được khoảng cách về tuổi tác 13 năm để bắt đầu mối quan hệ lãng mạn.

Đây là một "cú sốc" nữa đối với người hâm mộ Lee Min Ho bởi "thần tượng" của họ và bạn gái Suzy đã chia tay nhau sau khi Lee Min Ho nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và giờ Suzy đã có tình mới.

King Kong, công ty quản lý của Lee Dong Wook xác nhận: "Lee Dong Wook và Suzy đã gặp nhau tại một buổi gặp gỡ riêng tư và tình cờ. Mới đây họ đã bắt đầu tìm hiểu nhau với những ý định tốt đẹp và có cảm xúc với nhau. Do mối quan hệ của họ mới chỉ bắt đầu và chúng tôi mới chỉ biết được như vậy nên không thể nêu ra nhiều thông tin về chuyện hẹn hò của họ".

Chú thích ảnh
Lee Dong Wook & Suzy

JYP Entertainment, công ty quản lý của Suzy, cũng khẳng định: "Hai người đang trong quá trình tìm hiểu nhau".

Được biết, khi xuất hiện trong chương trình Strong Heart của SBS hồi năm 2012, Suzy từng bày tỏ Lee Dong Wook chính là mẫu người đàn ông lý tưởng của cô.

Nhiều nguồn tin còn đưa rằng, Lee Dong Wook "cảm" Suzy vì tính thực tế và dễ gần của Suzy.

Lee Dong Wook vẫn được đánh giá là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất đáng kinh ngạc, song ở anh còn những điểm gì mà công chúng chưa biết và đặc biệt đã "đánh gục" được Suzy chỉ sau 4 tháng cô chia tay với Lee Min Ho.

Chú thích ảnh
Suzy từng chia sẻ Lee Dong Wook là mẫu đàn ông lý tưởng của cô

Theo giới phê bình, Lee Dong Wook nổi tiếng không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi tính nghiêm túc, chín chắn và vui tính. Những hình ảnh "bắt mắt" của anh trong các sản phẩm quảng cáo và chiến dịch thời trang đã chinh phục được nhiều trái tim người hâm mộ.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí High Cut, Lee Dong Wook cho biết anh đã nhận được nhiều lời mời diễn xuất sau thành công với vai diễn Thần Chết Wang Yeo trong loạt phim truyền hình ăn khách Yêu tinh (Goblin).

Tuy nhiên, anh đã từ chối hết vì không muốn bị đóng khuôn trong những vai diễn kỳ dị. Lee Dong Wook thích diễn các nhân vật đa dạng. Với vai diễn kế tiếp, anh muốn hóa thân vào một nhân vật hiện thực hơn.

Là người rất giàu có... trên màn ảnh

Lee Dong Wook từng lột tả chân dung những người đàn ông giàu có trong phim Cô em họ bất đắc dĩ (My Girl; 2005 – 2006), Hương tình đầu (Scent of a Woman - 2011) và Ông Hoàng khách sạn (Hotel King - 2014).

Chú thích ảnh
Lee Dong Wook trong phim "Hương tình đầu"

Trong phim Ông Hoàng khách sạn, Lee Dong Wook thủ vai Cha Jae Wan, Giám đốc điều hành Khách sạn CIEL tìm cách báo thù cha mình do đã bỏ mặc anh và người mẹ quá cố của mình. Tuy nhiên, sau khi cha anh qua đời Ah Mo Ne (Lee Da Hae) đã quản lý khách sạn với sự hỗ trợ của Cha Jae Wan.

Còn trong phim Hương tình đầu, Lee Dong Wook thủ vai Kang Ji Wook, người kế nhiệm của công ty Line Tour. Anh có mối tình vừa ngọt ngào những cũng đầy cay đắng và trải qua nhiều cuộc mạo hiểm với Lee Yeon Jae (Kim Sun A).

Lee Dong Wook thu hút được nhiều người hâm mộ với nhân vật Seol Gong Chan, người thừa kế của Khách sạn L’Avenue Hotel trong phim Cô em họ bất đắc dĩ.

Ra mắt làng điện ảnh với phim Arang

Lee Dong Wook xuất hiện lần đầu tiên trên màn bạc với phim Arang (2006), diễn xuất bên cạnh nữ diễn viên Song Yoon A.

Chú thích ảnh
Lee Dong Wook trong phim "Arang"

Trong phim, hai người đóng vai một bộ đôi thám tử điều tra vụ giết người liên quan đến cái chết bí ẩn của một cô gái từ cách đó 10 năm. Phim được lấy cảm hứng từ huyền thoại bí ẩn của Arang, một ngôi làng đã có nhiều thẩm phán mới bị giết chết một cách khó hiểu.

Là một MC thành công

Không chỉ là một ngôi sao trên màn ảnh và các tạp chí, Lee Dong Wook còn có cách nói chuyện đầy lôi cuốn cùng với những người đồng dẫn chương trình, khách mời và khán giả trong các chương trình trò chuyện.

Chú thích ảnh
Lee Dong Wook dẫn chương trình "Strong Heart"

Lee Dong Wook bắt đầu vai trò MC trong chương trình Strong Heart cùng với người dẫn nổi tiếng Shin Dong Yup. Anh đảm nhiệm vai trò này từ tháng 4/2012 đến tháng 1/2013. Strong Heart đã mời 20 vị khách tới chia sẻ những câu chuyện thú vị và đầy cảm xúc về cuộc sống riêng của họ và ở cương vị ngôi sao.

Hồi năm 2016, Lee Dong Wook đã trở lại vai trò MC cùng nữ diễn viên Jo Yoon Hee trong My Bodyguard, một chương trình sức khỏe khuyến khích mọi người có phong cách sống lành mạnh và vui khỏe.

Cặp môi đỏ như son

Lee Dong Wook đã "đốn tim" nhiều nhiều người hâm mộ với làn da trắng, mũi cao, ánh mắt lúc nào cũng như dỗi hờn và đặc biệt là đôi môi đỏ như son.

Chú thích ảnh
Đôi môi của Lee Dong Wook luôn đỏ như son

 Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ anh đánh son.

Từng đóng phim hợp tác Hàn - Việt

Lee Dong Wook khởi nghiệp từ năm 1999, từ năm 18 tuổi với nhiều vai diễn khác nhau. Khán giả Việt Nam đặc biệt nhớ đến anh với vai diễn trong phim hợp tác Hàn - Việt mang tên Cô dâu Hà Nội.

Chú thích ảnh
Lee Dong Wook trong phim "Cô dâu Hà Nội"

Trong phim anh nên duyên cùng “cô dâu” Kim Ok Bin.

Cô dâu Hà Nội kể về câu chuyện tình yêu của Lý Thị Vũ (do diễn viên Kim Ok Bin đóng), một cô gái VN và hai chàng trai Hàn Quốc Park Eun Woo (Lee Dong Wook) - Park Suk Woo (Lee Won Jong).

Park Eun Woo được cử đến làm việc ở một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội - thành phố thơ mộng, yên bình nằm bên sông Hồng. Trong thời gian làm việc và sinh sống tại đây, anh đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô sinh viên Việt Nam đang theo học khoa tiếng Hàn của Trường ĐH Ngoại ngữ: Lý Thị Vũ. Cô dâu Hà Nội có thời lượng chưa đầy 180 phút (2 tập).

Lee Dong Wook khiến trái tim Jung Ryeo Won thổn thức với 1 xe tải đồ ăn

Lee Dong Wook khiến trái tim Jung Ryeo Won thổn thức với 1 xe tải đồ ăn

“Thần chết” Lee Dong Wook nhiệt tình cổ vũ bạn diễn cũ, Jung Ryeo Won, bởi thành công của bộ phim cô tham gia.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm