Lễ hội Hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc: Xem cách người Hàn phát triển phim hoạt hình

05/06/2015 16:17 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc không phải cường quốc hoạt hình nhưng ngành công nghiệp hoạt hình và ngành công nghiệp kinh doanh các sản phẩm ăn theo đang đóng góp 10% doanh thu cho ngành Công nghiệp Nội dung của nước này. Họ có nhiều kinh nghiệm mà Việt Nam cần học hỏi.

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã họp báo công bố Lễ hội Hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc, sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 13 đến 16/8/2015.

Hỗ trợ cho hoạt hình hết mức  

Thể thao & Văn hóa đặt câu hỏi với Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc về cách Chính phủ hỗ trợ ngành hoạt hình, ông Park Nark Jung cho biết Hàn Quốc có những chiến lược rất cụ thể.

"Ở Hàn Quốc ngành công nghiệp hoạt hình có quy mô lớn, và các hãng phim hoạt hình đều là các doanh nghiệp tư nhân. Chính phủ hỗ trợ kinh phí sản xuất, căn cứ trên thành tích, hiệu quả của các bộ phim. Ngoài ra, Chính phủ hỗ trợ xây dựng các trung tâm, cơ sở quảng bá hình ảnh các nhân vật hoạt hình, phối hợp với các ngành tổ chức các lễ hội phim hoạt hình. Chúng tôi cũng có các quỹ phát triển phim hoạt hình. Các Đài truyền hình cũng trả chi phí sản xuất phim hoạt hình căn cứ trên tỉ suất người xem. Và Chính phủ Hàn Quốc không kiểm duyệt nội dung phim hoạt hình".


Họp báo Lễ hội Hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc. Từ trái qua: Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, ông Park Nark Jung và Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, bà Lưu Thị Minh Phương

Ông Park Nark Jung khen chất lượng phim hoạt hình của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thời gian gần đây. "Tuy nhiên, trong thời kì toàn cầu hóa chất lượng của hoạt hình Việt Nam có đáp ứng được những tiêu chí mới không thì cần xem xét" - ông nói.

Ông Jung cho biết thêm: "Một bộ phim hoạt hình ở Hàn Quốc ra đời sẽ được chuẩn bị rất kĩ từ khâu nội dung, sản xuất, biên tập và marketing. Như vậy sản phẩm mới có đời sống lâu dài và có khả năng cạnh tranh".

Trong khi đó, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam hiện nay một năm đang được nhà nước đặt hàng khoảng 15 phim, duyệt chất lượng đầu ra rất cẩn thận, và không cấp kinh phí quảng bá phát hành. Chất lượng phim của Hãng gần đây khá tốt, nhưng chỉ chiếu trong phạm vi rạp Thánh Gióng của Hãng tại số 7 Ngô Quyền và chiếu phát hành qua các mạng di động, truyền hình internet. Giám đốc của Hãng, bà Lưu Thị Minh Phương cho biết, Hãng vẫn chưa thể thỏa thuận phát sóng được trên truyền hình, dù chỉ lấy phí bản quyền 1 triệu đồng/1 phim/1 năm nhưng nhà Đài cũng không mặn mà.

Hãng phim Hoạt hình Việt Nam hiện đang tiến hành cổ phần hóa, trên tinh thần Nhà nước vẫn sẽ nắm giữ 61% cổ phần chi phối. "Đây cũng là một cái khó, vì khi Nhà nước nắm phần lớn cổ phần thì các nhà đầu tư sẽ phải suy nghĩ đắn đo trước khi mua cổ phần. Vì ai đầu tư cũng muốn phải có quyền gì đó" - bà Minh Phương cho biết.

Cơ hội cho nhà làm phim và khán giả Việt Nam

Trong buổi họp báo, phía Hàn Quốc cho biết Lễ hội Hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ hai sẽ có nhiều hoạt động giải trí cho khán giả và hoạt động chuyên môn hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực phim hoạt hình.

14h ngày 13/8/2015, Lễ hội sẽ chính thức khai mạc tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Tại đây Ban tổ chức sẽ trao giải Cuộc thi làm phim hoạt hình ngắn (được phát động từ 1/6 đến 30/7). Ba bộ phim xuất sắc nhất được chọn sẽ nhận được sự tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia hoạt hình Hàn Quốc, để hoàn thiện sản phẩm và đem tới dự Lễ hội Hoạt hình Quốc tế được tổ chức tại Chuncheon Hàn Quốc vào tháng 9 năm nay.

Ngày 15/8, các nhà sản xuất phim hoạt hình Larva, Super Wings sẽ có mặt và chia sẻ kinh nghiệm làm phim hoạt hình với các nhà làm phim Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ hội này sẽ có chương trình chiếu phim hoạt hình Hàn Quốc và Việt Nam miễn phí tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) ngày 15 và 16/8. Phía Hàn Quốc sẽ giới thiệu những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Cloud Bread, Larva, Super Wingss, Mini Force, trong khi Hãng phim Hoạt hình Việt Nam chưa công bố sẽ chọn phim gì.

Tại Trung tâm mua sắm Lotte Hà Nội từ ngày 8 đến 13/8 sẽ có triển lãm nhân vật hoạt hình Hàn Quốc.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm