Lê Âu Ngân Anh thân thiết với các học trò

16/11/2020 08:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với vai trò giảng viên ngành Quản trị sự kiện, Lê Âu Ngân Anh đã kết nối và tham gia buổi ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hoa Sen và BHD. Giảng viên trẻ nhất Đại học Hoa Sen ngày càng thân thiết với các học trò sau thời gian ngắn bắt đầu công việc dạy học. 

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chính thức trở thành Giảng viên Đại học

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chính thức trở thành Giảng viên Đại học

Mới đây, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chia sẻ thông tin cô vừa chính thức trở thành Giảng viên trẻ nhất của Đại học Hoa Sen (TP.HCM).

Lê Âu Ngân Anh cho biết với vai trò là giảng viên, công việc của cô không chỉ là giảng dạy mà còn cùng các thầy cô trong khoa cập nhật, điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo cho phù hợp với xu hướng và đặc thù của ngành.

Kết nối hai đơn vị lớn là Trường Đại học Hoa Sen và BHD Cineplex, cô mong giúp sinh viên của mình có môi trường thực tế chuyên nghiệp để thỏa sức trải nghiệm. Sự kiện do Lê Âu Ngân Anh kết nối và góp phần tổ chức có sự tham dự của thầy Hiệu Trưởng, 15 vị thạc sĩ giảng viên của khoa Du Lịch, hàng trăm sinh viên đến chứng kiến buổi lễ. Các học trò vô cùng hào hứng và vây quanh cô giáo trẻ trò chuyện khi được trao cho cơ hội học hỏi, cọ xát. Trong sự kiện, Ngân Anh vừa tiếp đối tác vừa hướng dẫn, kiểm tra sinh viên trong việc đón khách, hậu cần.

Chú thích ảnh
Lê Âu Ngân Anh tại Lễ ký kết giữa Đại học Hoa Sen và BHD
Chú thích ảnh
Lê Âu Ngân Anh và các đại biểu dự Lễ ký kết

Cụ thể, cô và mọi người nỗ lực tạo sự đa dạng trong môi trường học thuật và làm việc, tính năng động và hội nhập, cơ hội thực hành, thực tập để các bạn phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, có những trải nghiệm mang tính ứng dụng thực tế ngay từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Hy vọng rằng đây sẽ là cột mốc đánh dấu giá trị hợp tác bền vững giữa hai bên, tạo thêm nhiều điều kiện để phát triển cho các bạn sinh viên - những công dân toàn cầu tương lai”, người đẹp nói.

Chú thích ảnh

Nàng hậu sinh năm 1995 cho biết từ khi trở thành giảng viên, việc tham gia giảng dạy cũng như các hoạt động hợp tác của nhà trường giúp cô có nhiều trải nghiệm, trở nên hoạt ngôn hơn.

Lê Âu Ngân Anh thừa nhận trước đây cô không có thế mạnh trong chuyện truyền đạt suy nghĩ của mình thành lời nói. Tuy nhiên ở hiện tại nàng hậu có những thay đổi rõ rệt. “Công việc của tôi chủ yếu là giao tiếp, là truyền đạt thông tin. Tôi nhận ra nếu mình có khả năng diễn đạt mạch lạc cộng với những kỹ thuật về ứng xử khéo léo, tôi sẽ dễ thuyết phục đối tác, những người làm chung với mình”, cô nói.

Qua đó có thể thấy sự chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề giáo của Lê Âu Ngân Anh dù đó là hướng rẽ ngang đầy bất ngờ.

Chú thích ảnh

Khác với hình ảnh lộng lẫy khi xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện giải trí, người đẹp sinh năm 1995 chọn một thiết kế thanh lịch, kín đáo tôn lên làn da trắng. Bộ váy kết hợp cùng phụ kiện kim cuơng và đồng hồ Rolex đắt giá. Chiều cao nổi bật cùng nhan sắc xinh đẹp giúp Lê Âu Ngân Anh thu hút ánh nhìn từ phía mọi người.

Chú thích ảnh
Lê Âu Ngân Anh sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 gây xôn xao dư luận

Chú thích ảnh

Sau ba năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh có sự thay đổi tích cực về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Vì hoạt động ở hai vai trò khác nhau là nghệ thuật và giáo dục nên cô phải linh hoạt trong việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp. 

Cách đây không lâu, Lê Âu Ngân Anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân chia sẻ về kỷ niệm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Thời điểm đó, cô vô tình trở thành “hiện tượng xã hội" gây xôn xao dư luận.

Nhìn lại 3 năm qua, giảng viên trẻ nhất Đại học Hoa Sen khẳng định không còn tổn thương bởi quá khứ hay đau đáu trước những lời tiêu cực về mình. Ở thời điểm hiện tại, Ngân Anh tự hào vì bản thân hoàn thiện mỗi ngày, làm được những điều ý nghĩa và hướng đến mục tiêu cao hơn. 

Thanh Thanh. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm