Làm phim 'Unbroken': Angelina Jolie quyết đặt cược vào nghiệp đạo diễn

22/07/2014 10:35 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 3 năm, nữ diễn viên Angelina Jolie đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi chuyển hướng sang vai trò đạo diễn qua tác phẩm đầu tay In The Land Of Blood And Honey. Đáng tiếc bộ phim không thành công như mong đợi.

Không ngại thất bại, cô tiếp tục trở lại với vai trò đạo diễn, bất chấp việc sẽ còn gặp nhiều thử thách hơn nữa.

Từ diễn viên trở thành đạo diễn

Việc một nam diễn viên chuyển sang thử sức mình ở vai trò đạo diễn là không hiếm ở Hollywood. Clint Eastwood, Robert Redford, Mel Gibson, Ben Affleck, George Clooney, Kenneth Branagh đều là những diễn viên rất thành công khi ngồi trên ghế đạo diễn.

Tuy nhiên hoạt động đổi vai tương tự ở phái đẹp lại chẳng thành công như thế. Trong vài năm gần đây, số lượng nữ đạo diễn kiêm diễn viên nổi lên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến Madonna với W.E., Drew Barrymore với Whip It, Jodie Foster với The Beaver hay sắp tới là Scarlett Johansson với Summer Crossing. Hơn thế nữa, không phải ai cũng gặt hái được thành công ngay với tác phẩm đầu tay. Thậm chí W.E. của Madonna còn bị chê tả tơi.


Cảnh trong Unbroken

Trong hơn một thập kỷ qua, Angelina Jolie luôn được xếp vào top những người phụ nữ quyến rũ và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Cô nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp, không chỉ vì những tác phẩm điện ảnh mà còn vì những hoạt động không biết mệt mỏi phục vụ quyền con người, trên cương vị đại sứ cho Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.

Sau hai lần đến thăm đất nước Bosnia và Herzegovina với vai trò đại sứ thiện chí, Angelina Jolie đã viết kịch bản kiêm luôn đạo diễn In The Land Of Blood And Honey.

Bộ phim lấy bối cảnh chiến tranh Serbia giai đoạn 1992 - 1995, kể về mối tình giữa một người lính Serbia với một nữ tù nhân Bosnia. Sau khi được công chiếu, In The Land Of Blood And Honey nhận được lời khen chê lẫn lộn từ giới phê bình lẫn khán giả.

Nhìn chung, bộ phim chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ dù được đề cử giải Quả cầu vàng. Chính vì vậy, các fan lẫn người xem trung lập đang rất mong chờ vào tác phẩm mới nhất của cô là Unbroken.  

Mong đợi gì từ “Unbroken”?

Unbroken chứa đựng rất nhiều yếu tố để khán giả phải mong đợi. Đầu tiên kịch bản phim được làm dựa trên cuốn sách bán rất chạy có cái tên dài loằng ngoằng Unbroken: A World War II Story Of Survival, Resilience, And Redemption của tác giả Laura Hillebrand.

Thứ hai, người chấp bút viết kịch bản là anh em Ethan và Joel Coen (Fargo, No Country For Old Men). Họ là hai trong những nhà biên kịch kiêm luôn đạo diễn tài năng bậc nhất hiện nay trên thế giới. Có Ethan và Joel chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Unbroken chắc chắn sẽ có một câu chuyện hay. Giờ đây, tất cả chỉ trông chờ vào khả năng đạo diễn của Angelina Jolie mà thôi.

Unbroken thuộc thể loại tiểu sử, dựa trên cuộc đời của nhân vật có thật - Louis Zamperini, một huyền thoại thực sự theo nhiều nghĩa. Anh là con trai thứ hai trong một gia đình gốc Italy di cư sang Mỹ.

Ban đầu do không nói được tiếng Anh nên Zamperini bị kỳ thị và thường xuyên gây sự với bạn học cùng trường. Nhưng nhờ lời động viên và khuyên bảo của người anh trai, Louis Zamperini trở thành một ngôi sao của đội tuyển điền kinh trung học. Sự nghiệp của cậu lên tới đỉnh cao khi Zamperini giành được quyền tham dự Olympic Berlin (1936) tại Đức.

Thế chiến II nổ ra, Zamperini trở thành phi công lái máy bay chiến đấu cho không quân Mỹ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, máy bay của cả nhóm bị bắn rơi. Anh và hai người đồng đội Phil (Dohmnall Gleeson), Mac (Fin Wittrock) bị phát xít Nhật bắt sống.

Trong trại giam của quân địch, Zamperini và những người bạn tù đã trải qua cuộc sống như địa ngục, bị hành hạ về thể xác và tinh thần. Điều đáng tiếc rằng, Louis Zamperini vừa qua đời vào ngày 2/7/2014 vừa qua, thọ 97 tuổi, trước khi phim được ra mắt chính thức.

Ngoại trừ Garrett Hedlund (Tron: Legacy) tương đối quen thuộc với khán giả thì toàn bộ đội ngũ diễn viên tham gia trong Unbroken đều không mấy tên tuổi. Nếu thành công, Unbroken sẽ dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Angelina Jolie trên cương vị đạo diễn.

Unbroken được trình chiếu tại thị trường Bắc Mỹ vào đúng dịp Giáng sinh năm nay. 

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Dawn Of The Planet Of The Apes - 36 triệu USD
2. The Purge: Anarchy - 28,3 triệu USD
3. Planes: Fire And Rescue - 18 triệu USD
4. Sex Tape - 15 triệu USD
5. Transformers: Age Of Extinction - 10 triệu USD
6. Tammy - 7,6 triệu USD
7. 22 Jump Street - 4,7 triệu USD
8. How To Train Your Dragon 2 - 3,8 triệu USD
9. Maleficent - 3,3 triệu USD
10. Earth To Echo - 3,2 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm