Lại diễn đơ trong ‘Vagabond’, Suzy mãi không thoát mác ‘bình hoa di động’?

25/10/2019 19:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn xuất của Suzy là điểm trừ đáng tiếc của “Vagabond” và mỹ nhân Hàn chưa thể thoát danh xưng “bình hoa di động”.

Hội đủ yếu tố ăn khách, vì sao 'Vagabond' không thành công như 'Hậu duệ mặt trời'?

Hội đủ yếu tố ăn khách, vì sao 'Vagabond' không thành công như 'Hậu duệ mặt trời'?

Được kỳ vọng sẽ vượt mặt “Hậu duệ mặt trời”, nhưng “Vagabond” lại không thành công như mong đợi dù hội tụ đủ các yếu tố "ăn khách".

Ngay từ khi dự án Vagabond công bố nữ diễn viên chính thuộc về Bae Suzy, khán giả xứ Hàn đã ra sức phản đối. Họ nói rằng không thể tìm ra một diễn viên thực thụ, tại sao cứ phải giao cho “tình đầu quốc dân”.

Cơ hội “thoát xác” với hình tượng điệp viên quyến rũ

Khán giả truyền hình không phải quá khắt khe với Suzy. Bởi thực tế, dù được đảm nhận những vai nữ chính trong các dự án truyền hình lớn, diễn xuất của mỹ nhân 25 tuổi vẫn dậm chân tại chỗ.

Sau vai phụ trong Dream High Big, Suzy liên tục được đảm nhận vai nữ chính trong các phim: Gu Family Book, While You Were Sleeping, Uncontrollably Fond. Thế nhưng, cựu thành viên nhóm Miss A vẫn chưa làm hài lòng khán giả. Rất nhiều bình luận cho rằng người đẹp nên học tập thêm, đặc biệt là ở các bạn diễn.

Chú thích ảnh
Suzy có cơ hội chứng tỏ năng lực với "Vagabond"

Vai Go Hae Ri trong Vagabond chính là cơ hội giúp Suzy “thoát xác” trên màn ảnh. Bởi các vai diễn trước đây, chỉ loanh quanh trong chuyện tình yêu, thì nay với Lãng khách, diễn viên có nhiều cơ hội bộc lộ khả năng hơn.

Go Hae Ri là điệp viên của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS). Ở những tập đầu tiên, Suzy xuất hiện ấn tượng với thân phận bí ẩn. Cô được cử sang nước ngoài với danh nghĩa sinh viên thực tập, làm việc ở đại sứ quán với mục đích vạch trần tội tham nhũng. Nhưng cũng tại đây, Go Hae Ri bị cuốn vào hành trình tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay làm 211 hành khách tử nạn.

Chú thích ảnh
Suzy tập luyện khá nhiều để vào vai

Với chủ đề điệp viên, Go Hae Ri là vai diễn thách thức đầy thú vị của Suzy. Không còn là cô gái bi lụy vì yêu, người đẹp khoác lên mình hình tượng một điệp viên quyến rũ, thông minh. Không những vậy, ở bộ phim hành động này, Suzy còn được thể hiện khả năng võ thuật.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận điều này trong một bài phỏng vấn. Ngay khi đọc kịch bản, cô đã hào hứng chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nhập vai. Vì thế, không ngoa khi nói vai diễn Go Hae Ri là một cơ may của mỹ nhân sinh năm 1994.

Sự chăm chỉ có cứu vớt diễn xuất đơn điệu, nhàm chán của Suzy?

Dù vào vai một nữ điệp viên, nhưng Suzy không có quá nhiều cảnh hành động bởi nhân vật này không có kinh nghiệm thực tiễn. Tuy vậy, người đẹp vẫn học một khóa võ thuật để trang bị thêm trước khi phim bấm máy.

Chú thích ảnh
Diễn xuất của cô vẫn tiếp tục bị chê

Không những vậy, Suzy còn học tiếng Ả-Rập khi quay phim ở Ma-rốc vì Go Hae Ri có thời gian dài công tác ở đây. Suốt hơn một tháng quay phim ở Ma-rốc, ê-kíp dành những lời có cánh cho nữ chính. Họ khen ngợi cô không chỉ thông thạo tiếng Anh, Ả-Rập mà còn giỏi nấu ăn, lại chăm chỉ và chịu khó trước thời tiết oi bức.

Thế nhưng, nhưng cố gắng ở trên rõ ràng chưa đủ để khỏa lấp mặt hạn chế trong diễn xuất của Suzy. Với hình tượng một điệp viên quyến rũ, nữ ca sĩ kiêm diễn viên thật sự gây ấn tượng bằng vẻ đẹp lung linh, ngọt ngào mỗi khi xuất hiện. Nhưng đẹp thôi chưa đủ.

Chú thích ảnh
Người đẹp xuất hiện lung linh trên màn ảnh.

Suzy mới chỉ thể hiện mặt nổi của Go Hae Ri, đó là vẻ ngoài nổi bật. Còn những cảm xúc phức tạp của nhân vật này, mỹ nhân xứ Hàn lại thể hiện hời hợt, đơn điệu. Lý do Go Hae Ri gia nhập NIS chỉ đơn giản có bố từng hy sinh trong quân đội, khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn nên cô buộc phải làm điệp viên.

Chưa bị thuyết phục về việc đó nên lửa nhiệt tình, và lòng yêu nước của Go Hae Ri cũng hết sức khiên cưỡng. Nhân vật của cô chỉ được lòng người xem khi đồng hành cùng Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) vạch trần những người đứng sau Nhà Xanh.

Chú thích ảnh
Suzy sử dụng ngôn ngữ Ả-Rập trong phim.

Nếu sự thay đổi trong tư duy đến tâm lý của nhân vật chưa được Suzy thể hiện thuyết phục, thì cách cô bộc lộ nỗi đau cũng nhạt nhòa không kém. Go Hae Ri chứng kiến đồng đội hy sinh và bật khóc nức nở, hay thể hiện sự tức giận khi họ bị mua chuộc bởi thế lực đen tối, cũng chỉ được Suzy diễn một màu, không tạo cảm giác chân thật.

Vì thế, để Suzy thoát khỏi danh xưng “bình hoa di động”, cô cần sự bứt phá trong diễn xuất. Và Vagabond – Lãng khách chưa đủ để nữ diễn viên thể hiện sự tiến bộ.

Chú thích ảnh
Lee Seung Gi và Suzy kết hợp khá ăn ý.

Tuy vậy, phản ứng “hóa học” giữa Lee Seung Gi và Suzy lại là điểm nhấn trong câu chuyện nặng nề của Vagabond. Vốn kết hợp từ năm 2013 trong Gu Family Book, nên cặp đôi có sự ăn ý. Thêm vào đó, biên kịch đẩy chuyện tình giữa Cha Dal Gun và Go Hae Ri để giảm mạch căng thẳng của phim, nên phản ứng giữa cặp đôi này rất được khán giả mong chờ.

Bộ phim Vagabond được phát sóng vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh SBC và Netflix.

Kim Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm