Lại 'đau đầu' vì phim 18+ phát trên youtube

20/06/2014 07:17 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim sitcom dán mác 18+ mang tên Căn hộ số 69 xuất hiện trên trang Youtube từ đầu tháng 6 này đang trở thành một “ca khó” cho các nhà quản lý văn hóa. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một phim lấy tình dục là đề tài chính và được phổ biến trên mạng xã hội.

Cách thức phổ biến của phim này không đi theo con đường chính thống, là qua Hội đồng Trung ương Thẩm định phim quốc gia. Phim được phát hành trên Youtube, trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới hiện nay.

Căn hộ số 69 do ê-kíp của Namcito sản xuất. Bộ phim được giới thiệu là đề cập đến những vấn đề tình yêu, tình dục và tình bạn của những người trẻ trưởng thành. Phim dán mác 18+, dài 25 tập, dự kiến sẽ phát hành lần lượt trên Youtube.

Xem tập 1 sẽ thấy phim lấy tình dục là yếu tố trung tâm. Diễn viên diễn xuất những động tác gợi tình, lời thoại chủ yếu gợi mở đến vấn đề tình dục. Trong phim có nhiều cảnh khá “nhạy cảm” với điện ảnh Việt như khỏa thân, thủ dâm...


Cảnh phim Căn hộ số 69

Xét trong lịch sử 60 năm điện ảnh Việt Nam, thì chưa bao giờ có một bộ phim điện ảnh nào lấy tình dục làm đề tài, phim truyền hình thì càng không. Với các bộ phim Việt Nam theo con đường phát hành chính thống, tình dục chỉ là một yếu tố trong phim, và các cảnh quay liên quan đến tình dục bị các cơ quan quản lý kiểm duyệt hết sức gắt gao.

Lý do là vì Luật Điện ảnh và Quy định về duyệt phim đã quy định. Trong Điều 9 của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh có nêu những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh là: Hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết mang tính khiêu dâm, đồi trụy, loạn dâm, loạn luân trái với thuần phong mỹ tục…

Điều 4 - Quyết định duyệt phim hiện hành của Bộ VH,TT&DL quy định những phim không được phép phổ biến nếu: Dùng hình ảnh, ngôn ngữ âm thanh, hành động, kích thích dâm ô trụy lạc, vô luân, loạn luân; Mô tả hành động tình dục giữa người với người, giữa người với súc vật; Mô tả hành động thủ dâm hoặc bộ phận sinh dục, cảnh khỏa thân kích thích dâm ô.

Quy định là như vậy, nhưng thực tế việc quản lý việc phát hành phim hiện nay đang gặp khó... với internet. Thực tế lâu nay phong trào phim ngắn phát triển, có nhiều bộ phim đã phát hành trên mạng, mà không cần phải thông qua Hội đồng duyệt phim quốc gia. Và việc quản lý phim phát hành trên mạng hiện nay là gần như không thể, vì luật đã cũ.

Theo nguồn tin của TT&VH, hiện Cục Điện ảnh và Thanh tra Bộ VH,TT&DL đang nghiên cứu hướng ngăn chặn và xử lý trường hợp bộ phim 18+ Căn hộ số 69.

Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm