Không chỉ các siêu anh hùng, 'Sát thần' cực kỳ lôi cuốn trong 'Thor 4'

06/07/2022 08:16 GMT+7 | Giải trí

Sắp tới, bộ phim siêu anh hùng Thor: Love And Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét) được coi là Thor 4 sẽ chính thức công chiếu tại các thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

Hóng phim: Karen Gillan tiết lộ 'Thor 4' sẽ rất hài hước

Hóng phim: Karen Gillan tiết lộ 'Thor 4' sẽ rất hài hước

Những bộ phim sẽ được ra mắt trong thời gian tới: “The Rosie Project”, “Thor 4”, “Doctor Strange 2”, “Star Trek”.

Đây là tác phẩm được nhiều khán giả mong đợi, đánh dấu là phần tiếp theo của Thor: Tận thế Ragnarok (2017) và là phần thứ 29 nói chung trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Cụ thể, Thor 4 sẽ chính thức công chiếu tại các quốc gia châu Âu như Đức, Đan Mạch, Italy… từ ngày 6/7. Sau đó, khán giả tại thị trường Bắc Mỹ, Nhật Bản hoặc Việt Nam sẽ được thưởng thức từ ngày 8/7.

Phim siêu anh hùng thứ 2 của Taika Waititi

Sau 5 năm với 2 lần xuất hiện trong phần phim chung của MCU, khán giả yêu thích Thor/Thần Sấm (Chris Hemsworth thủ vai) mới được theo dõi riêng nhân vật này trong câu chuyện mới. Đáng chú ý, trong lần trở lại này, anh gặp lại bạn gái cũ và cùng chiến đấu với một kẻ thù siêu mạnh.

Cụ thể, Thor 4 sẽ tiếp nối các sự kiện trong Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết, 2019) khi Thor - vốn từng là một chiến binh hùng mạnh của Asgard đã không còn muốn theo đuổi con đường siêu anh hùng. Anh rời đi cùng nhóm Guardians Of The Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống và nhìn nhận lại bản thân mình.

Chú thích ảnh
Jane Foster/Mighty Thor (Natalie Portman) và Thor (Chris Hemsworth)

Trong hành trình khám phá bản thân, anh vô tình gặp lại Jane Foster/Mighty Thor (Natalie Portman) sau nhiều năm xa cách kể từ Thor: The Dark World (Thor: Thế giới bóng tối, 2013).

Bất ngờ rằng, bằng cách nào đó mà Jane Foster đã trở thành Thần Sấm mới do nhấc được búa thần Mjolnir đã vỡ nát. Đồng thời, họ phải đối mặt với một phản diện mới, đáng sợ bậc nhất MCU là Gorr The God Butcher (Christian Bale); mà cũng hấp dẫn và lôi cuốn bậc nhất.

Phim do Taika Waititi tiếp tục đạo diễn kiêm biên kịch cùng với Jennifer Kaytin Robinson. Ngồi ghế nhà sản xuất của phim gồm Brad Winderbaum và Chủ tịch của Marvel Studios Kevin Feige. “Với phần phim mới, nó giống như, điều gì mà khán giả ít mong đợi nhất từ Thor. Thor vừa đối mặt kẻ thù vừa đối mặt với tình yêu, Thor đối mặt với cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời” - Taika Waititi chia sẻ.

Chú thích ảnh

Trước đây, Taika Waititi nổi danh trong giới Hollywood với thể loại phim hài. Sau lần “đổi gió” chỉ đạo siêu anh hùng Thor năm 2017, anh tiếp tục thành công với phim hài chính kịch Jojo Rabbit (Nhóc Jojo, 2019) khi đem về 1 giải Oscar và 1 giải BAFTA.

Trong lần trở lại với thể loại siêu anh hùng, nam đạo diễn cũng nhấn mạnh rằng bộ phim cũng mang nhiều ý nghĩa nhân văn. “Tôi tự hào vì thực tế là chúng tôi đã làm một tác phẩm nâng cao tinh thần và trao quyền về nhiều mặt, cho cả phụ nữ và cả cộng đồng người đồng tính” - anh nói thêm.

“Sát thần” Gorr lần đầu lên màn bạc

Trong những bộ phim của MCU đã ra rạp đến nay, không chỉ các siêu anh hùng mới được khán giả yêu thích và quan tâm mà các nhân vật phản diện cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn là khi một nhân vật phản diện mới xuất hiện, như đã nói ở trên.

Trong truyện tranh, trước khi trở thành kẻ sát thần, Gorr là 1 người đàn ông hiền lành, sống trên 1 hành tinh cằn cỗi vô danh, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Gorr và gia đình gần như không sở hữu bất cứ thứ gì có giá trị, không nhà cửa cũng như không lương thực… Cha của Gorr đã quyên sinh vì những vị thần mà bộ tộc đã tôn thờ một cách mù quáng. Nhiều năm sau, đến lượt gia đình nhỏ của Gorr cũng không thoát khỏi thảm cảnh tương tự, khi vợ và con lần lượt ra đi vì cơn đói và dịch bệnh, bất chấp những lời cầu nguyện thành khẩn tới thánh thần mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Tạo hình Gorr The God Butcher (Christian Bale)

Đó chính là lý do vì sao khi phát hiện các vị thần thực sự có tồn tại, Gorr đã vô cùng căm phẫn vì cho rằng họ đã phớt lờ những lời cầu nguyện của mình, cũng như của những số phận bi thảm khác.

Tuy nhiên, trong lần đầu lên màn ảnh rộng, Taika Waititi cho biết anh đã thay đổi các đặc điểm trên khuôn mặt của Gorr vì diện mạo ban đầu của phản diện này trong truyện tranh khá giống với chúa tể Voldemort trong loạt phim Harry Potter.

Ngoài ra, Gorr cũng chính là vai diễn đưa Christian Bale gia nhập MCU. Christian Bale trước đây từng thủ vai Batman/Người Dơi trong bộ 3 The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm). Do đó, hóa thân phản diện trong MCU đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Khi được hỏi về việc liệu nam diễn viên có bất kỳ lo lắng nào khi tham gia một vai diễn trong phim truyện tranh khác sau Batman hay không, Bale nhanh chóng bác bỏ quan điểm này. “Hoàn toàn không, tôi thậm chí còn không để ý đến điều đó” - anh nói.

Christian Bale cũng tiết lộ Thor 4 sẽ có những cảnh quay đáng sợ hơn cả Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (2021): “Gorr là một nhân vật sùng đạo với nhiều hình xăm trên cơ thể. Thế nhưng, hắn đã vỡ mộng và quyết định cắt bỏ chúng hoàn toàn. Có thể chi tiết này quá đáng sợ để đưa vào phim, nhưng chúng tôi đã quay rất nhiều cảnh tuyệt vời. Với tư cách là một diễn viên, tôi luôn muốn thử nghiệm những điều mới mẻ”.

Dự kiến doanh thu “khủng”

Hiện tại, MCU đang là thương hiệu phim có doanh thu cao nhất lịch sử với 26,6 tỷ USD cho 28 tác phẩm, theo sau đó là Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) - 10,3 tỷ USD cho 12 tác phẩm. Theo Box Office Pro, Thor: Love And Thunder dự kiến sẽ thu về 140-167 triệu USD vào cuối tuần công chiếu, cùng với tổng doanh thu nội địa là 345-420 triệu USD. Như vậy, tác phẩm thứ 29 này sẽ dễ dàng đưa MCU vượt qua cột mốc 27 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm