Khánh Linh hát ‘Bài ca hy vọng’ mừng 70 năm TTXVN

15/09/2015 19:46 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng nay (15/9), nữ ca sĩ Khánh Linh đã có mặt tại Tòa nhà Trung tâm Thống tấn quốc gia (5 - Lý Thường Kiệt, Hà Nội) tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2015) và đón nhận Huận chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

Chia sẻ cảm nghĩ về TTXVN, Khánh Linh cho biết đây là hãng thông tấn uy tín của quốc gia, với các loại hình ấn phẩm ngày càng phong phú, góp phần định hướng dư luận...


Ca sĩ Khánh Linh tại lễ kỷ niệm

Đặc biệt, ca sĩ Khánh Linh còn tham dự chương trình văn nghệ chào mừng 70 năm ngày truyền thống. Trong chương trình "họa mi" Khánh Linh hát 2 ca khúc Tháng tư về Bài ca hy vọng.

Khánh Linh hát trong lễ kỷ niệm

Khánh Linh (sinh năm 1983 tại Hà Nội) trong một gia đình truyền thống âm nhạc, bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng (Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam), mẹ là ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu (Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương), anh trai là nhạc sĩ Ngọc Châu. Khánh Linh được biết tới là một nữ ca sĩ trẻ có giọng hát cao, trong sáng, có nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn như Cô Tấm ngày nay của anh trai Ngọc Châu (nhạc phim Chuyện nhà Mộc), Tháng tư về, Họa mi hót trong mưa...

Tin ảnh: Quang Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm