Khán giả tranh cãi phim ‘Ngược chiều nước mắt’ kết thúc ‘gây thương nhớ’

18/01/2018 14:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Diễn viên Phương Oanh tiết lộ phim Ngược chiều nước mắt kết thúc “gây thương nhớ” khiến khán giả vừa tranh cãi vừa dự đoán, sau cùng liệu Mai có quay trở về cùng Sơn “yêu lại từ đầu”?

Chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim truyền hình mang đề tài gia đình của đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ đi đến hồi kết. Càng về cuối, Ngược chiều nước mắt lại nhận được sự quan tâm nhiều hơn của khán giả. Ở tập 34 phát sóng mới đây, mối quan hệ giữa Mai (Phương Oanh) với Sơn (Hà Việt Dũng) còn dang dở, Phương (Thu Quỳnh) với Thành (Mạnh Trường) vẫn có những mau thuẫn chưa thể hòa giải.

Mặc dù đã "đường ai nấy đi" nhưng đến thời điểm hiện tại, Sơn lại thấy hối hận khi đối xử tệ bạc với Mai. Trước lúc bước vào tòa án hoàn tất thủ tục ly hôn, Sơn đã ngập ngừng đề nghị Mai suy nghĩ lại vì anh tự thấy rằng mình chưa cố gắng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

Xem trích đoạn phim Ngược chiều nước mắt tập 35

Sau tất cả, Mai không còn đủ mặn mà trong chuyện hôn nhân với Sơn nhưng khi mọi chuyện đã được giải quyết, cả Mai và Sơn đều cảm thấy trống trải. Sơn có những hành động níu kéo tình cảm với Mai.

Trong khi đó, mối quan hệ của Thành và Phương vẫn còn nhiều trắc trở. Phương do dự, tiếc nuối nên chưa thể dứt khoát việc ly hôn với Thành. Khi Phương nhận ra bộ mặt thật của Liêm (Anh Dũng), chứng kiến cảnh bé Mây vui đùa bên ông bà nội, khóc lóc khi được ở bên bố, Phương đang muốn tin tưởng chồng trở lại.

Cô út Trang (Huyền Lizzie) hiện giờ không còn bị cả hai bên gia đình hiểu lầm, trách cứ nữa mà được mọi người quan tâm chăm sóc rất nhiều. Lực (Bình An) đã quyết định đi du học và tôn trọng tình cảm cũng như mong muốn của Trang, rằng Lực sẽ tìm được một tình yêu trọn vẹn, đúng nghĩa.

Chú thích ảnh
Điều khán giả tò mò là liệu Mai có đồng ý cùng Sơn "yêu lại từ đầu"?

Mới đây, diễn viên Phương Oanh chia sẻ với VTV News về kết phim Ngược chiều nước mắt, cô mong muốn Mai quay lại với Sơn vì cả hai vẫn còn yêu nhau và trải qua những bão táp, Sơn và Mai cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc. "Tôi rất hài lòng với cái kết vì đó sẽ là cái kết sẽ gây thương nhớ cho khán giả" - Phương Oanh cho biết.

Chia sẻ của Phương Oanh khiến khán giả đưa ra những tranh luận và dự đoán về kết phim trên trang fanpage của bộ phim, “kết phim gây thương nhớ là thế nào?”.

Khán giả Phạm Diệp viết: “Kết thúc gì thì kết, nhưng đừng theo mô típ quen thuộc giống mấy phim trước, cứ động hiểu lầm, đau khổ là nữ chính chia tay nam chính, có cuộc sống tốt đẹp còn để cho đứa còn lại đau khổ. Tính nhân văn là sự hàn gắn và lỗ lực của từng thành viên trong gia đình”.

Khán giả Thao Vy Dao bày tỏ: “Mình thích Sơn và Mai về với nhau, sau bao chuyên xảy ra họ sẽ yêu thương nhau nhiều hơn”.

Bạn Đinh Thị Nhài bình luận: “Nếu Sơn và Mai không quay về với nhau thì kết thúc phim cũng chả hay, không khác gì phim Sống chung với mẹ chồng, nhạt như bèo”. Cùng quan điểm này có khán giả Diệu Minh: “Kết gây thương nhớ khả năng cao là lại đường ai nấy đi như Ssống chung với mẹ chồng rồi, thế thì nhạt nhẽo lắm”.

“Kết thúc phim mà Sơn với Mai, Thành với Phương không về với nhau thì quá buồn... chắc từ giờ mình cạch không xem phim Việt Nam nữa” - facebook Nấm Độc bày tỏ. Bạn Thảo Thảo nói: “Ôi vậy là hai người không quay lại với nhau rồi. Chán. Kết mở lại giống phim Sống chung với mẹ chồng, kết buồn quá không muốn xem”.

Facebook Lacopforever Lacop viết: “Kiểu thương nhớ này chỉ có thể là kết mở, hoặc không quay lại rùi, hơi bị bùn. Có cảnh Mai với Sơn gặp nhau nói chuyện rồi mỗi người đi về một hướng, Sơn đi được một đoạn thì ngoảnh đầu quay lại nhìn Mai, và phim kết thúc... không thích kết vậy tý nào”.

Bạn Nguyễn Lan Anh thì cho rằng: “Phim chỉ có về với nhau thì mới hay được, vì Sơn cũng là người tình cảm, biết lỗi sai rồi, chắc chắn hai đôi sẽ về với nhau”.

4 ca khúc nhạc phim "Ngược chiều nước mắt" làm say lòng khán giả

Ngược lại, nhiều khán giả cho rằng, chuyện Mai về với Sơn là không thể vì Mai không thể nào tha thứ cho người chồng phản bội mình được. Bạn Loan Nguyen dự đoán: “Đoạn cuối có cảnh hai người quay lưng đi về hai phía là biết không quay lại với nhau rồi. Kết vậy cũng hay, bài học cho những ông chồng lăng nhăng”.

“Mai nổi tiếng rồi không thèm quay về với Sơn cho Sơn thương nhớ đến Mai” - bạn Vũ Hiên mong muốn. Bạn Linh Linh tưởng tượng cái kết: “Châu có thai ép Sơn cưới. Mai yêu anh quản lý. Happy ending”.

Khán giả Sirens Parthenope cho rằng: “Kết là Mai tự chủ cuộc sống. Yêu Sơn hay không, không quan trọng. Quan trọng là em đã là người nổi tiếng, tự lo cho đời mình, không phải ăn bám hay cầu xin ai hết, thích mua gì thì mua, không cần xin tiền mẹ chồng”.

Bạn Hồng Minh bày tỏ: “Sơn đối xử với Mai như vậy mà còn quay lại được thì mới là lạ. Quan trọng là chia tay nhưng họ hiểu ra sự thật và tôn trọng nhau, Mai được cả gia đình nhà chồng cũ luyến tiếc thế mới nâng cao giá trị”.

Khán giả Trang Ly đưa ra lời khuyên cho Mai: “Quay lại mới là lạ. Không quay lại là đúng, để các ông biết rằng khi phản bội là không có sự tha thứ. Không quay lại”.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc dự đoán: “Tên phim là Ngược chiều nước mắt, nên kết thúc có lẽ không xuôi chiều đâu. Mai chắc không trở về với Sơn đâu”.

Chỉ còn hai tập nhưng cái kết của bộ phim Ngược chiều nước mắt vẫn rất khó đoán. Liệu gia đình ông bà Lâm có được sum vầy như xưa? Khi Sơn nhiệt tình níu kéo, Mai có chấp nhận cùng Sơn yêu lại từ đầu? Phương sẽ sớm trở về bên Thành? Hai tập cuối phim Ngược chiều nước mắt sẽ lên sóng lúc 20h45 ngày 18 và 19/1 trên kênh VTV1.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm