Kết thúc chặng diễn châu Âu nhiều 'tai nạn', BTS về quê hương an toàn

24/10/2018 11:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hoàn thành chặng châu Âu của chuyến lưu diễn thế giới Love Yourself, BTS đã trở về quê hương Hàn Quốc an toàn.

Vào sáng 24/10, BTS đã về đến sân bay Incheon, kết thúc 52 ngày ở nước ngoài kể từ lúc khởi hành đến Los Angeles, Mỹ để bắt đầu tour diễn thế giới.

Gần đây nhất, nhóm đã biểu diễn ở châu Âu và tranh thủ tham gia một số chương trình ở khu vực này. Tuy nhiên, do gặp chấn thương trong lúc luyện tập, thành viên Jungkook đã bỏ lỡ buổi diễn ở sân vận động O2, London, hôm 9/10. 

Hai ngày sau, vào ngày 11/10, công ty chủ quản của nhóm tiếp tục tuyên bố rằng Jimin sẽ không thể tham gia buổi ghi hình chương trình The Graham Norton Show do điều kiện sức khỏe kém. Ngay sau tin tức này, từ khóa Big Hit bắt đầu trở thành xu hướng bình luận trên mạng xã hội Twitter, với nhiều người yêu cầu hãng giải trí bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho các thần tượng.

Chú thích ảnh
BTS liên tục chạy "show", ảnh hưởng sức khỏe, khiến fan lo lắng

May mắn là các chàng trai đã trở về Hàn Quốc an toàn, với tình hình sức khỏe ổn định. Jin xuất hiện tại sân bay một chiếc áo phông xanh da trời in bức chân dung Mona Lisa và đôi dép từ Givenchy, trong khi Suga chọn kết hợp áo khoác dài và mũ lưỡi trai xanh từ Chanel.

Chú thích ảnh
Jin và Suga tại sân bay Incheon

Luôn trong dáng vẻ nghịch ngợm, J-Hope mặc một chiếc áo phông trắng in ảnh của bạn cùng nhóm Jimin và dòng chữ bằng tiếng Hàn: “BTS Park Ji Min, chúng tôi ủng hộ bạn, chúng tôi yêu bạn”.

Chú thích ảnh
J-Hope

Jungkook chọn một chiếc áo khoác da màu đen sang trọng và mũ đen, trong khi V và Jimin trông thể thao với áo khoác màu be và áo denim giản dị. Vì thời tiết khá lạnh, RM mặc mấy lớp áo khoác và còn quấn cổ bằng khăn quàng màu sáng.

Chú thích ảnh
Jungkook 

Dù đeo khẩu trang kín mặt, ban nhạc không quên chào hỏi người hâm mộ, vẫy tay chào vui vẻ khi đến nơi.

Chú thích ảnh
Các fan có mặt từ sớm để chào đón thần tượng

An ninh được thắt chặt khi những người hâm mộ chờ đợi BTS ở sân bay từ sáng sớm, hò hét khi nhìn thấy thần tượng.

Nhưng tình cảnh không hỗn loạn như khi nhiều ngôi sao K-pop khác xuất hiện, vì người hâm mộ chủ động giữ khoảng cách với BTS, đồng thời giơ nhiều biển báo, với nội dung “Không chụp ảnh cận cảnh” và “Giữ nó trong trái tim của bạn, chứ không phải trong máy ảnh".

Đây là một phần của dự án Purple Ribbon (Ruy băng tím), phong trào được thực hiện rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ của BTS (ARMY) nhằm ngăn chặn đám đông xô đẩy nhóm khi gặp mặt và cho phép họ di chuyển qua các sân bay một cách tự do.

Chú thích ảnh
Nhiều fan tụ tập ở sân bay từ sớm để đón BTS

Các fan của BTS cũng đã thực hiện chiến dịch này khi BTS bay tới Los Angeles vào tháng 5 để biểu diễn tại lễ trao giải Billboard Music Awards, bằng cách tạo ra một rào cản an toàn cho nhóm bằng dải ruy băng màu tím.

BTS sẽ nhận giải Cultural Merit từ Chính phủ vì những đóng góp của họ trong việc truyền bá làn sóng Hàn Quốc Hallyu tại lễ trao giải Văn hóa & Nghệ thuật 2018 tại quê nhà vào tối nay.

Sau khi khởi động tour diễn Love Yourself tại Seoul vào tháng 8, BTS sẽ tiếp tục biểu diễn ở Đài Loan, Singapore, Hong Kong và Thái Lan từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

MAMA 2018 phát động chiến dịch #LikeMAMA với BTS

MAMA 2018 phát động chiến dịch #LikeMAMA với BTS

Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet (MAMA) đang chuẩn bị một chiến dịch đặc biệt cho lễ trao giải năm nay. BTS là những idol đầu tiên mở màn cho chiến dịch này. Các thành viên sẽ nói lên suy nghĩ, mục tiêu và sự nỗ lực để chuẩn bị cho tương lai phía trước!

Duy An
Theo Korea Herald

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm