Kết phim Về nhà đi con: Sẽ không có đám cưới Thư - Vũ và Huệ - Quốc?

09/07/2019 22:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, trong một buổi chia sẻ, hai cha con Quốc – Bảo đã có tiết lộ bất ngờ về cái kết của bộ phim đình đám Về nhà đi con.

'Về nhà đi con' tập 61: Vũ mắng Thư 'đàn bà ngu xuẩn rẻ tiền', Dương gào khóc xin lỗi Huệ

'Về nhà đi con' tập 61: Vũ mắng Thư 'đàn bà ngu xuẩn rẻ tiền', Dương gào khóc xin lỗi Huệ

Vũ (Quốc Trường đóng) mắng Anh Thư (Bảo Thanh đóng) thậm tệ vì can thiệp vào chuyện làm ăn và yêu đương của mình, trong khi Dương khóc xin lỗi Huệ khi chị bị ngất xỉu trong tập 61 phim Về nhà đi con.

>>> Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 61

https://www.vtvgiaitri.vn/video/ve-nha-di-con-tap-61-335-3823

 

>>> Link xem trực tiếp tập 62 Về nhà đi con lúc 21h tối thứ Tư 10/7 trên kênh VTV1

https://www.vtvgiaitri.vn/

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv1-1.htm

 

>>> Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí:

https://www.vtvgiaitri.vn/title/ve-nha-di-con

Hiện nay, dù đã đi nửa chặng đường nhưng bộ phim Về Nhà Đi Con vẫn chưa chịu giảm đi sức nóng trên màn ảnh nhỏ. Càng về cuối, biên kịch càng cài cắm những tình huống éo le khiến khán giả không khỏi xót xa cho số phận của nhân vật.

Có lẽ vì thấy các nhân vật phải chịu tổn thương quá nhiều, nên các khán giả ai cũng mong một cái kết thật viên mãn để bù đắp lại những tổn thương cho những nhân vật họ yêu quý. Song, mới đây, hai cha con Quốc (Tuấn Tú) – Bảo (Quang Anh) đã có những chia sẻ bất ngờ về cái kết của phim.

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 61, Kết phim Về nhà đi con, Xem Về nhà đi con, xem về nhà đi con tập 61, Về nhà đi con tập 61 VTV Giải trí, Về nhà đi con VTV1, vtv1

Cụ thể, trong chương trình truyền hình Bữa Trưa Vui Vẻ, hai diễn viên Về Nhà Đi Con đã chia sẻ với khán giả một số câu chuyện trong quá trình làm phim. Đồng thời, cả hai đã hé lộ chút đỉnh về kết thúc của Về Nhà Đi Con. Theo chia sẻ của hai người, thì Về Nhà Đi Con sẽ có một kết thúc có hậu. Ngoài ra thì cuối phim sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả.

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 61, Kết phim Về nhà đi con, Xem Về nhà đi con, xem về nhà đi con tập 61, Về nhà đi con tập 61 VTV Giải trí, Về nhà đi con VTV1, vtv1

Tức là trong số các cặp đôi đang được khán giả "đẩy thuyền" hiện nay, có cặp nào đến được với nhau không thì chưa nói, nhưng chắc chắn sẽ không có đám cưới nào diễn ra. Kể cả đám cưới của cặp Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường), hay hai con người hiện nay đang phát triển tình cảm khá thuận lợi là Huệ (Thu Quỳnh) và ông Quốc.

Riêng về cặp đôi Bảo - Dương (Bảo Hân), Quang Anh tiết lộ là hai người sẽ có một cái kết khá mãn nhãn với nhau. Dù vậy, MC Tuấn Tú ngồi bên cạnh đã nhanh chóng đính chính lại rằng cảnh đó chỉ là hai cô - cậu bé "tự sướng" với nhau trong hậu trường thôi chứ không phải là cảnh quay chính thức trong phim.

Hiện tại dù khán giả có biết trước kết thúc phim sẽ có hậu, song những tình tiết gay cấn ở mỗi tập phim vẫn giữ chân khán giả trước màn ảnh hàng ngày.

Nội dung Về nhà đi con

Chuyện phim Về nhà đi con xoay quanh 3 chị em gái Thu Huệ, Anh Thư, Ánh Dương mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mỗi người một tính cách, một lối sống. Chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh) dịu dàng, điềm đạm; cô hai Anh Thư (Bảo Thanh) xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng; cô út Ánh Dương (Bảo Hân) bộc trực, hoang dã, sống như một cậu con trai.

Cả 3 chị em đều gặp phải những biến cố của riêng mình nhưng họ may mắn khi có chung một điểm tựa là ông Sơn (NSƯT Trung Anh) - một người bố tận tuỵ, hết mực yêu thương các con. Sau nhiều biến cố, cuối cùng, 3 cô con gái đều nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói "về nhà đi con" bất cứ khi nào họ cần một mái ấm...

Về nhà đi con là một dự án dài hơi tiếp theo do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Đạo diễn - NSƯT Đỗ Thanh Hải cho biết đây là bộ phim đầu tiên được VFC lựa chọn để phát sóng trong khung giờ mới trên kênh VTV1 - 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, mỗi tập phim dài 30 phút. Điều này trở thành một thách thức với đoàn làm phim là phải làm sao để phim không nhàm chán, để phim có thể giữ chân khán giả suốt 5 ngày trong 1 tuần. Với đề tài về gia đình, tình cảm cha con, hy vọng Về nhà đi con sẽ được khán giả của phim truyền hình Việt yêu thích.

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 61, Kết phim Về nhà đi con, Xem Về nhà đi con, xem về nhà đi con tập 61, Về nhà đi con tập 61 VTV Giải trí, Về nhà đi con VTV1, vtv1

Theo tiết lộ của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, Về nhà đi con được lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong cuộc sống, có thể khán giả sẽ nhận ra chuyện phim có nét tương đồng với Khi đàn ông góa vợ bật khóc - một bộ phim gây "sốt" năm 2013, cũng nói về một gia đình có bố và 3 cô con gái - nhưng phim vẫn sẽ có nét riêng.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ: “Những ông bố, bà mẹ bắt đầu nuôi con ở giai đoạn tuổi trưởng thành, chứng kiến và trải qua những giai đoạn đó sẽ thấy mình trong bộ phim Về nhà đi con. Các bạn trẻ cũng sẽ nhận ra rằng, dù đi đâu, làm gì thì bố mẹ chúng ta luôn yêu thương đùm bọc chúng ta nhất để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn”.

Dàn diễn viên phim Về nhà đi con

NSƯT Trung Anh vào vai ông Sơn - ông bố “gà trống nuôi con”. Trước đó, nghệ sĩ Trung Anh được khán giả yêu mến khi đảm nhiệm vai Lương “bổng” - trong bộ phim truyền hình ăn khách Người phán xử (2017).

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 61, Kết phim Về nhà đi con, Xem Về nhà đi con, xem về nhà đi con tập 61, Về nhà đi con tập 61 VTV Giải trí, Về nhà đi con VTV1, vtv1

Vai mới của nghệ sĩ Trung Anh là một người đàn ông khắc khổ, kiệm lời nhưng rất yêu thương con. “Tôi muốn nhân vật xuất hiện lặng lẽ, hơi ít nói một chút, nhưng tất cả những điều ông làm là vì con. Cách bù đắp của ông đôi khi chưa đúng, đôi lúc nó hà khắc, có phần nghiệt ngã dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai bố con” - nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ.

Thu Quỳnh đảm nhiệm vai chị cả Thu Huệ. Năm 2018, Thu Quỳnh gây ấn tượng mạnh với vai My “sói” trong Quỳnh búp bê.

Thu Quỳnh cho hay: “Bắt tay vào thực hiện một nhân vật có tính cách trái trược hoàn toàn với My “sói” là thử thách khá lớn với Thu Quỳnh. Hiện tại mình đã “sống” được với cảm xúc của nhân vật, thể hiện tính cách của nhân vật rõ ràng hơn. Hy vọng phim phát sóng thì khán giả cảm nhận được tình cảm, tâm tư tôi gửi gắm trong nhân vật này”.

Nữ diễn viên Bảo Thanh vào vai cô con gái thứ 2 - Anh Thư. Nói về vai diễn mới này, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi thấy đây là một bộ phim rất hay và ngay sau khi đọc kịch bản đến tập 20 của bộ phim, tôi đã khóc vì quá xúc động. Nhân vật đã cho tôi những cảm xúc mới và không có lý do gì để mình từ chối một bộ phim thú vị như vậy".

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 61, Kết phim Về nhà đi con, Xem Về nhà đi con, xem về nhà đi con tập 61, Về nhà đi con tập 61 VTV Giải trí, Về nhà đi con VTV1, vtv1

"Vì đây là một bộ phim dài hơi, tận 68 tập, cho nên tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Ngoài cảm xúc mới thì tạo hình nhân vật lần này cũng có nhiều thay đổi, mới mẻ hơn. Hy vọng khán giả sẽ tạm quên đi những vai diễn trước đây để đón nhận một hình ảnh mới của Bảo Thanh".

Bảo Thanh cho hay: “Tôi rất thích những phim về đề tài gia đình với những tình huống gần gũi với đời sống thường ngày. Khi hóa thân vào vai diễn dạng thế này tôi thấy dễ dàng nhập vai hơn”.

Trước đó, Bảo Thanh được khán giả nhớ tới với vai nàng dâu Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng (2017). Năm 2018, Bảo Thanh cũng có một vai diễn ấn tượng - Sol cá tính mạnh mẽ nhưng “ế” - trong phim Ngày ấy mình đã yêu.

Bảo Hân đảm nhiệm vai Ánh Dương - con gái út của ông Sơn. Đây là một gương mặt hoàn toàn mới nhưng hứa hẹn sẽ tạo được ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh cuộc hội tụ của dàn diễn viên quen thuộc, Về nhà đi con còn đánh dấu sự trở lại con đường nghệ thuật của MC Tuấn Tú với vai diễn một ông bố 36 tuổi nhưng đã có một cậu con trai 18 tuổi.

Cùng với MC Tuấn Tú, hai diễn viên phía Nam là Quốc Trường và Ngân Quỳnh cũng góp mặt trong Về nhà đi con. Họ đóng vai con trai và vợ của ông Luật (NSND Hoàng Dũng). Trong lần đầu hợp tác với VFC, nam diễn viên Quốc Trường vào vai một công tử nhà giàu quái chiêu, chắc chắn sẽ khiến khán giả khó quên.

Giải mã sức hút của Về nhà đi con

Phim "Về nhà đi con" là bộ phim tâm lý tình cảm đặc sắc ấn tượng về gia đình Việt Nam được chiếu trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam mang đến những câu chuyện gia đình, cảm động và hấp dẫn.

Nhiều khán giả có thể không biết rằng "Về nhà đi con" không phải là tác phẩm mới hoàn toàn, mà là một sản phẩm remake của bộ phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc". Đây là một phim ăn khách trên sóng truyền hình Việt Nam thời điểm năm 2013 nhưng vẫn chưa lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội như "Về nhà đi con" về sau.

“Về nhà đi con” là một câu chuyện trong gia đình có 4 người, ông bố Sơn và 3 chị em gái Huệ, Thư, Dương, mất mẹ từ nhỏ. Cô chị là Huệ dịu dàng điềm đạm, cô hai Anh Thư xinh đẹp, sắc sảo thực dụng. Cô út Ánh Dương bộc trực, hoang dã, như một cậu con trai.

Mỗi người một tính cách, trải qua nhiều biến cố riêng và chung, họ càng cảm thấy quý giá tình cảm cha con, chị em, càng cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người thân.

Trong lúc Huệ dính phải người chồng cờ bạc rượu chè thì Anh Thư lại gặp ngay một anh chàng nhà giàu ăn chơi khiến cô mang bầu và dẫn đến một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Còn Dương đang ở lứa tuổi học sinh, mạnh mẽ nhưng dễ bị tổn thương, đã không ít lần vấp ngã bởi chính sự non nớt của mình.

Điều may mắn của ba chị em trên con đường kiếm tìm hạnh phúc là họ luôn có điểm tựa từ ông Sơn - người bố tận tụy hết mực yêu thương các con.

Phim cuốn hút bởi lối diễn xuất đa dạng của các diễn viên trong vai ba cô con gái. Thu Quỳnh lột xác hoàn toàn khỏi vai My “sói” trong “Quỳnh búp bê” để vào vai chị cả Huệ dịu dàng, ấm áp như người mẹ của các em.

Bảo Thanh cũng không còn hình dáng nàng dâu đầy cam chịu trong “Sống chung với mẹ chồng” mà là Thư - chị thứ hai sắc sảo, thực dụng, mong kiếm được chồng giàu có để có tiền phụng dưỡng bố.

Cô em út Dương được giao cho Bảo Hân - sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Lối diễn xuất tự nhiên, không kém phần cá tính của diễn viên trẻ này hứa hẹn một gương mặt triển vọng cho điện ảnh Việt.

Có thể nói, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã rất thành công trong việc chọn NSƯT Trung Anh hóa thân vào vai diễn này. Khán giả sẽ không còn nhận ra một “Lương Bổng” trong “Người phán xử”. Thay vào đó là một ông bố rất nóng nảy, khó kìm chế cảm xúc nhưng từng hành động, từng cử chỉ lại toát lên tình cảm yêu thương con vô bờ bến.

“Về nhà đi con” dài 82 tập, mỗi tập 30 phút, do nghệ sĩ Danh Dũng - một trong ba đạo diễn của phim “Người phán xử” đạo diễn. Phim đã làm được 40 tập, các tập còn lại tiếp tục được quay và hoàn thiện trong thời gian phát sóng.

"Về nhà đi con" đang tiếp tục phát sóng trên VTV1 vào lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Một bật mí nho nhỏ là theo bản gốc, phim sẽ bắt đầu cực kỳ hấp dẫn từ thời điểm này.

P.V (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm