'Kahaani' - phim Ấn không nên bỏ qua

25/10/2013 10:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vài năm trở lại đây, điện ảnh Bollywood đã có sự khởi sắc rất rõ rệt, đặc biệt khi họ hợp tác với Hollywood. Nhiều tác phẩm đến từ Ấn Độ có chất lượng hay đã xuất hiện và được giới thiệu thường xuyên hơn trên trường quốc tế. Thời gian qua, khán giả đã có dịp thưởng thức hàng loạt bộ phim xuất sắc như 3 Idiots, English Vinglish, Kaipoche, Barfi!, Zindagi Na Milegi Dobara…

Phát hành vào năm ngoái, Kahaani của đạo diễn Sujoy Ghosh cũng gặt hái được thành công tại thị trường nội địa lẫn trên thế giới. Kahaani đoạt 3 giải thưởng quốc gia Ấn Độ, trong đó có giải Bông sen bạc kịch bản, dựng phim xuất sắc nhất. Ngoài ra, đạo diễn Sujoy Ghosh và nữ diễn viên Vidya Balan còn đoạt giải cá nhân tại giải thưởng Filmfare lần thứ 58 dành cho những tác phẩm điện ảnh sử dụng tiếng Hindi hồi đầu năm nay.


Tin rằng chồng mình bị mất tích bí ẩn, Vidya Venkatesan-Baghi (Vidya Balan) lặn lội trở về quê hương để điều tra. Tại Kokata, không một ai biết về danh tính người chồng Arnab Bagchi của cô, kể cả sở cảnh sát địa phương, quán trọ, trung tâm dữ liệu quốc gia. Được sự giúp đỡ của viên cảnh sát Rana, Vidya dần phát hiện ra manh mối đến từ Cục Tình báo trung ương. Sự thật đáng sợ bắt đầu hé lộ.

Kahaani có ba điểm nổi bật nhất. Đầu tiên đó là bộ phim có câu chuyện hay, cách kể thông minh, biết cách dẫn dắt người xem từ từ, vừa phải nhưng đủ ly kỳ, hồi hộp. Việc một người phụ nữ đang mang bầu trở về từ London xa xôi để tìm chồng đã là khởi đầu hết sức mạnh mẽ rồi. Thông tin về người chồng đưa ra tiếp theo cũng mù mờ khi không ai nhận ra lai lịch của anh. Rồi sau đó, người xem bị hút vào hành trình tìm kiếm đầy kịch tính và bí ẩn của Vidya Bagchi.

Điểm thứ hai đó là diễn xuất quá đỗi tuyệt vời của nữ diễn viên Vidya Balan – nữ giám khảo của LHP Cannes năm nay. Cô thể hiện được tính cách mạnh mẽ, không khoan nhượng, không chấp nhận số phận, quyết tâm tìm ra sự thật tới cùng. Bên cạnh đó là hình ảnh nữ tính đặc trưng của phụ nữ Ấn Độ và sự khó khăn, cực nhọc của người đang mang bầu.

Cuối cùng là phần quay phim đẹp mắt, tạo được không khí cho bộ phim. Thành công của Kahaani cũng tác động không nhỏ đến đời sống văn hóa tại Ấn Độ. Bên cạnh Mumbai, New Delhi, Kolkata đã trở thành bối cảnh ưa thích của những nhà làm phim của Bollywood. Tại đây có nhiều thắng cảnh đẹp, hệ thống tàu điện ngầm tiên tiến lẫn tàu điện ọp ẹp trên mặt đất truyền thống, những tòa nhà, công trình xây dựng từ thời Anh đô hộ. Xem Kahaani, ngoài việc thưởng thức một câu chuyện ly kỳ, khán giả dường như đang được đi du lịch vậy. Một bộ phim không nên bỏ qua.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm