J.J. Abrams - một 'thần lực' mới thức tỉnh ở Hollywood

18/12/2015 07:09 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Từng gây tiếng vang với một số tập trong các loạt phim Star Trek Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi), nay đạo diễn J.J. Abrams đang nhận được nhiều lời ca ngợi qua tập phim Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh.

Có thể nói rằng dù đã hoạt động và có vai trò quan trọng ở Hollywood trong khoảng 20 năm qua, không phải người hâm mộ điện ảnh nào cũng biết đến J.J Abrams.

Kể cả fan của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, những người đã đọc vô số bài viết ca ngợi tập phim Thần lực thức tỉnh, cũng cảm thấy quen thuộc với các nhân vật Obi-Wan Kenobi và Han Solo, hơn là tên tuổi của đạo diễn.

Thành công ngay từ phim nhựa đầu tiên

Abrams sinh năm 1966 ở New York và lớn lên ở Los Angeles. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một nhà biên kịch từ đầu những năm 1990. Năm 1991, Abrams là tác giả kịch bản phim chính kịch Regarding Henry, do Harrison Ford thủ diễn chính. Năm 1998, Armageddon, bộ phim mang đề tài thảm họa không gian do ông viết kịch bản, thành tác phẩm ăn khách.

Các kịch bản phim truyền hình của Abrams như Felicity, Alias và đặc biệt là Lost (Mất tích) đều gặt hái thành công lớn. Lost kể về một nhóm người rơi xuống một hòn đảo hoang sau tai nạn máy bay và phải trải qua rất nhiều sự kiện bí ẩn.


J.J.Abram, vị đạo diễn đứng sau bộ phim bom tấn "Thần lực thức tỉnh"

Ngoài vai trò nhà biên kịch, Abrams đã sản xuất nhiều phim truyền hình. Nhưng phải tới năm 2006, ông mới trình làng bộ phim nhựa đầu tiên. Đó  là khi nam tài tử Tom Cruise, người rất hâm mộ các phim truyền hình của Abrams, tìm kiếm đạo diễn cho tập phim thứ 3 của loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Ông đã quyết định mời Abrams làm việc cùng. Đây là một quyết định sáng suốt đối với cả hai, bởi Nhiệm vụ bất khả thi 3 đã thắng lớn tại phòng vé, đến nay thu về tới 397,9 triệu USD.

Giới phê bình ca ngợi Abrams mang đến một phong cách sáng tạo mới mẻ cho loạt phim này. Trên đà thành công ấy, Abrams đã được mời làm đạo diễn tập phim mới nhất trong loạt phim Star Trek và nay là Chiến tranh giữa các vì sao.

Sau khi Abrams nhận vai trò đạo diễn tập phim Thần lực thức tỉnh, đạo diễn lừng danh Steven Spielberg từng thẳng thắn nói: “Abrams sẽ phải chịu áp lực lớn trong việc thu hồi lại vốn cho Disney, nhất là khi công ty phải bỏ ra tới 4 tỷ USD để mua lại loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao của George Lucas”.

Sẽ là thảm họa nếu khiến khán giả thất vọng

Hầu hết các nhà sản xuất phim bom tấn đều hy vọng sẽ thu lại khoản kinh phí “khủng” và sau đó là kiếm lời. Vì lẽ đó, áp lực mà Abrams phải nhận là vô cùng lớn. Đặc biệt, ông không được phép khiến các fan trung thành của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao thất vọng. Đó sẽ là một thảm họa khó có thể chấp nhận.

Hiện nay, các phản ứng đầu tiên của khán giả với Thần lực thức tỉnh cho thấy dường như Abrams đã thành công. Thậm chí, ông còn được ca ngợi đã thổi luồng gió mới vào loạt phim.

Abrams đã hợp tác với nhà soạn nhạc lừng danh John Williams, tác giả nhạc nền của nhiều loạt phim ăn khách như Hàm cá mập (Jaws), Ở nhà một mình (Home Alone), Công viên kỷ Jura (Jurassic Park), Danh sách Schindler (Schindler’s List) và cả Harry Potter. Vì lẽ đó, phần âm nhạc của bộ phim là khó có thể chê.

Ngoài ra, Abrams chia sẻ rằng ông là một trong những fan lớn của Chiến tranh giữa các vì sao. Bởi vậy, làm bộ phim này giống như ước mơ thành hiện thực đối với ông.

Trong cuộc tiếp xúc với báo giới gần đây, Abrams cũng hé lộ Thần lực thức tỉnh là một thế giới đa chủng tộc. Abrams cùng nhà biên kịch Lawrence Kasdan viết kịch bản phim với tinh thần không hề phân biệt bất kỳ chủng tộc nào và còn đặt phụ nữ là trung tâm của câu chuyện.

“Chúng tôi cố gắng tạo dựng các nhân vật và xây dựng một cốt truyện theo hướng khiến khán giả đồng cảm, giúp họ thấy hình ảnh của mình trong đó. Đây là ý tưởng rõ ràng, xuyên suốt, khi tôi khi bắt tay vào làm phim. Tôi muốn người xem cảm nhận được rằng đây là một thế giới đa dạng và toàn diện, bởi đó là cảm giác của tôi khi lần đầu xem Chiến tranh giữa các vì sao. Thần lực liên kết tất cả các sinh vật sống với nhau, chứ không chỉ có những người da trắng” - Abrams chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm