Jimin BTS ăn nhiều món này bị tều cả môi mà dân tình vẫn đua nhau mua

23/10/2020 10:39 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Phải chăng BTS đang nỗ lực giải cứu ngành công nghiệp thực phẩm?

BTS cầm hộp nhẫn cầu hôn, ‘Em đồng ý’ thành xu hướng toàn cầu

BTS cầm hộp nhẫn cầu hôn, ‘Em đồng ý’ thành xu hướng toàn cầu

ARMY giờ có thể thêm những hình ảnh này vào mộng tưởng của mình!

Giữa tháng 7 và 8 năm nay, nhà sản xuất mì ramen Samyang Food báo cáo rằng số lượng mì xuất khẩu của họ tăng bất thường. Cụ thể, trong một tháng này, doanh số mì ramen cay của họ ở Mỹ đã tăng 158%!

Chú thích ảnh

Trong khi đó, Nongshim – công ty thống trị thị trường mì ramen ở Mỹ - chỉ tăng 25% trong nửa đầu năm 2020.

Chú thích ảnh

Tại sao ư? Nhiều người tin rằng đó là do ảnh hưởng của Jimin BTS. Trong một bài viết trên trang tin tức công nghiệp Business Watch, phóng viên lưu ý rằng doanh số mì Samyang tăng vọt có thể nhờ video Jimin ăn món mì gà cay của hãng.

Chú thích ảnh

Jimin nổi tiếng là thích ăn mì ramen cay. Trong một clip đầu năm nay, Jungkook kinh hãi khi thấy Jimin húp một bát mì Samyang cay xè mà cứ như không. Dù môi anh sưng tều cả lên, Jimin vẫn khăng khăng rằng mì không cay chút nào.

Trong một tháng sau khi clip xuất hiện, xuất khẩu Samyang tăng vọt. Ở Trung Quốc, công ty cũng ghi nhận mức tăng 35%.

Dù nhiều người sẽ nghĩ Jimin không thể gây ảnh hưởng tới vậy nhưng thực tế, đây không phải lần đầu các thành viên BTS làm chao đảo thị trường đồ ăn. Tháng trước, Trading Economics chỉ ra rằng chỉ số sữa của Mỹ tăng đột biến 1,62% ngay sau khi Jungkook đăng ảnh cốc sữa. Nếu xét tới việc buôn bán sữa năm ngoái bị giảm 4,09%, có thể thấy tác động của Jungkook mạnh cỡ nào!

Chú thích ảnh

Đã có ARMY nào lao đi tìm kiếm mì ramen cay sau khi đọc thông tin này chưa?

Chú thích ảnh

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm