Jane Fonda được AFI tôn vinh

05/10/2013 06:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên cựu trào Jane Fonda sẽ được Viện Điện ảnh Mỹ trao giải Thành tựu trọn đời tại một gala được tổ chức ở Los Angeles vào năm 2014.

Fonda ra mắt làng điện ảnh vào năm 1960 với phim hài Tall Story. Năm 1969, bà được đề cử giải Oscar đầu tiên với vai diễn trong phim They Shoot Horses, Don't They?.

Đến nay, bà đã tham gia hơn 40 phim, đoạt giải Oscar với phim Klute (1971) và  Coming Home (1978). Năm 2005, bà trở lại nghề diễn sau 15 năm vắng bóng. Trong những năm 1970, bà từng phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam và tham gia nhiều chiến dịch khác như bình quyền và môi trường.

Cuốn tự truyện của bà, My Life So Far, từng đứng đầu danh sách best-seller của tờ The New York Times.

TUẤN VĨ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm