James Cameron lại bị kiện

02/07/2013 06:25 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn James Cameron đã bị nghệ sĩ Anh Roger Dean kiện lên một tòa án ở New York và đòi bồi thường 50 triệu USD với cáo buộc ông đã sao chép nhiều ý tưởng để đưa vào quả bom tấn Avatar.

Dean đã buộc tội Cameron “sao chép một cách chủ tâm và có tính toán” những hình ảnh độc đáo của mình.

Cho đến nay, Avatar vẫn là phim ăn khách nhất mọi thời đại. Kể từ khi phát hành hồi năm 2009, phim đã thu về được hơn 2,8 tỷ USD trên toàn cầu. Phim đã đoạt 3 giải Oscar năm 2010, gồm giải Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất.

Dean tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Hoàng gia ở London năm 1968. Ông khẳng định Cameron đã sao chép hình ảnh trong các bức tranh ông vẽ những hòn đảo nổi và các hình ảnh bầu trời từ hơn 40 năm qua. Dean cho biết, những lời cáo buộc của ông đã nhận được nhiều sự “bình luận ủng hộ trên Internet”.

Đây là vụ kiện thứ 2 mà Cameron vấp phải trong năm nay với Avatar. Hồi tháng 3, nhà biên kịch Bryant Moore tuyên bố nhiều phần trong 2 kịch bản ông gửi tới công ty của Cameron đã bị “luộc” lại trong Avatar. Hồi năm 2012, Cameron đã thắng trong 2 vụ kiện với những lời cáo buộc tương tự.

Hiện Cameron đang bắt tay làm tiền kỳ 2 tập tiếp theo của phim Avatar. Tập thứ 2 dự kiến phát hành vào tháng 12/2014 và tập thứ 3 ra mắt 1 năm sau đó. Walt Disney cũng đang chuẩn bị dựng nhiều cảnh trong phim tại các công viên chủ đề của mình.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm