Inarritu giải thích ý tưởng làm phim ‘Birdman’

02/09/2014 17:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, đạo diễn Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu trở lại LHP Venice với bộ phim Birdman. Bộ phim, được chọn chiếu khai mạc LHP, đã lập tức được giới phê bình khen ngợi không ngớt.

Birdman đã được giới phê bình đánh giá cao và là 1 trong 20 phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng.

Đạo diễn Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu.

Trong phim, Michael Keaton thủ vai một ngôi sao kịch nghệ hết thời, vốn rất thành công với nhân vật siêu nhân Birdmand (Người Chim), nhưng vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để giành lại ánh hào quang khi xưa thông qua một vở kịch chuyển thể mới trên sân khấu Broadway. Tài tử Edward Norton vào vai diễn viên đối địch, đã có hành động khiến cho nhân vật của Keaton phải tự hỏi rằng liệu những gì mình đang theo đuổi có đáng hay không. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao Emma Stone, Amy Ryan và Naomi Watts.


Cảnh trong 'Birdman', phim được chọn chiếu khai mạc LHP Venice năm nay.

Đạo diễn Inarritu từng được 2 đề cử giải Oscar và đề cử giải Quả cầu Vàng với phim Beautiful (2010). Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông giải thích ý tưởng đằng sau bộ phim.“Tôi muốn làm một bộ phim nêu bật cái tôi và thực tế là tất cả chúng ta, chứ không chỉ các diễn viên, đều phải đấu tranh với cái tôi của mình. Cái tôi đang làm cho chúng ta hiểu sai lệch về những nhu cầu thực sự của mình. Nó khiến chúng ta tưởng mình muốn người khác ngưỡng mộ, trong khi thực tế chúng ta cần tình cảm và lòng yêu mến của những người xung quanh. Bộ phim này là một sự phản ánh về cuộc đấu tranh của con người trước cái tôi” – Inarritu nói.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm