Hòa Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền hội ngộ trong 'Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân'

08/01/2021 13:47 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối ngày 7/1, chương trình truyền hình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã chính thức phát sóng tập đầu tiên vào lúc 20 giờ 30 phút trên kênh HTV7.

Hòa Minzy thừa nhận từng thất bại trong tình yêu khi sự nghiệp bế tắc

Hòa Minzy thừa nhận từng thất bại trong tình yêu khi sự nghiệp bế tắc

“Em không lo được cho bố mẹ và em trai, mà còn thất bại trong tình yêu…”, Hoà Minzy thừa nhận với MC Trấn Thành trong chương trình “Người ấy là ai” tập 5.

Trong tập 1, ba Host chính của chương trình - ca sĩ Hoà Minzy, Anh Tú và nhạc sĩ-nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền đã lần đầu gặp gỡ, cùng nhau chuẩn bị cho buổi biểu diễn đường phố đầu tiên và hé lộ với khán giả những phần trình diễn hấp dẫn.

Tập 1 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đem đến rất nhiều cảm xúc cho người xem, từ sự vui vẻ, hài hước cho đến những phút giây căng thẳng và không thiếu khoảng không lắng đọng với âm nhạc “healing".

Chú thích ảnh

Đúng tính chất của một chương trình truyền hình thực tế, ê-kíp Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã đến tận nhà ba Host để giao nhiệm vụ "hát rong", đồng thời, bí mật tổ chức một buổi gặp gỡ khiến cả Hoà Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền đều bất ngờ khi biết được đồng đội của mình là ai.

Nhân dịp này, Hoà Minzy và Anh Tú cũng lần đầu tiên hé lộ tình bạn thân thiết kéo dài suốt 10 năm, kể từ khi hai nghệ sĩ học chung trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. 

Chú thích ảnh

Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa các host chính của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Hoà Minzy là người đến sớm nhất. Sau khi hoang mang không đoán được khách mời sẽ gồm những ai, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp vô cùng ngạc nhiên vì người xuất hiện sau mình chính là nam ca sĩ Anh Tú.

Không hề ngại ngùng, Hòa Minzy và Anh Tú thân thiết nắm tay, thậm chí cõng nhau đùa giỡn thoải mái trước máy quay. Cả hai nghệ sĩ đều khẳng định đã thân nhau từ xưa và có rất nhiều kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chú thích ảnh

Hoà Minzy chia sẻ về tình bạn với Anh Tú: "Cả một khoa thanh nhạc không ai là không biết đến độ điên của hai anh em khi sáp lại gần nhau. Khi biết bạn đồng hành của mình là anh Tú, trong lòng mình có quá nhiều cảm xúc. Anh Tú là người sẽ chơi tới cùng được với Hoà luôn. Hoà muốn gì thì anh Tú cũng sẽ chiều Hoà hết".

"Hai người điên nhất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tú cõng Hoà từ lầu 4 xuống sảnh, vừa đi vừa hát với nhau là chuyện bình thường. Rồi hai anh em đi diễn thì lúc nào cũng song ca, hoặc Tú ở dưới hát theo Hoà.

Cái nắm tay, đùa giỡn của hai anh em lúc này vẫn như thời sinh viên. Hoà là một cô em gái tốt đối với Tú. Đây là một tình anh em cực kì tuyệt vời" - Anh Tú nói về Hoà Minzy đầy chân thành, đáng yêu. 

Chú thích ảnh

Bên cạnh việc hội ngộ người bạn thân 10 năm, Hoà Minzy và Anh Tú cũng liên tục tương tác cùng nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền. Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Hứa Kim Tuyền sẽ phải chọn bài, phối nhạc và cùng Hoà Minzy, Anh Tú tập luyện với ban nhạc.

Quyết định lập nhóm Đĩa Than Hồng để giới thiệu đến khán giả âm nhạc mang màu sắc “healing", Hoà Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền đã tỏ ra hào hứng ngay từ buổi tập đầu tiên.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, tập 1 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân cũng trải qua không ít sóng gió khi Hoà Minzy bị ốm đến mức mất giọng, bộ ba nghệ sĩ tranh cãi căng thẳng về việc chọn bài và cách hát của từng bài. Trong buổi tập đầu tiên với Hứa Kim Tuyền và Anh Tú, Hoà Minzy liên tục xin lỗi mọi người vì đến trễ do nữ ca sĩ mới từ bệnh viện về.

Sau khi thử hát một số bài, mặc dù được Anh Tú và Hứa Kim Tuyền động viên rất nhiều, nhưng Hoà Minzy tỏ ra buồn bã với tình trạng sức khoẻ của bản thân. Thậm chí, nữ ca sĩ còn gợi ý cho ê-kíp chương trình nên tìm một người khác để thay thế mình trước khi buổi biểu diễn đường phố đầu tiên diễn ra.

Chú thích ảnh

Trong buổi tập luyện đầu tiên cùng ban nhạc, Hứa Kim Tuyền cũng tỏ ra bất lực khi Hoà Minzy và Anh Tú muốn đổi bài hát. Thể hiện Có ai thương em như anh, Hoà Minzy cho biết cô cảm thấy không thoải mái khi hát ca khúc của Tóc Tiên vì quãng giọng của mình không hợp.

Đồng ý đổi ca khúc mới, nhưng Giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền không quên “cảnh cáo" nhẹ với Anh Tú và Hoà Minzy: "Thôi đừng có đổi nữa, đổi 2 bài là quá rồi". 

Chú thích ảnh

Khi Hoà Minzy tập hát ca khúc Hà Nội mùa Thu cũng là lúc Anh Tú bùng nổ tranh cãi với Hứa Kim Tuyền. Nếu Anh Tú đề nghị Hòa Minzy nên đi theo cách hát của phiên bản gốc thì Hứa Kim Tuyền lại muốn biến tấu để mang đến màu sắc mới mẻ cho phần trình diễn.

Mâu thuẫn lên đến cao trào khi Anh Tú đứng dậy bỏ ra khỏi phòng tập. Sau đó, ê-kíp của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp để ba host “làm hoà". 

Tập 1 của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã hé lộ danh sách 10 ca khúc mà bộ ba Hoà Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền chuẩn bị cho buổi biểu diễn đường phố đầu tiên.

Lấy chủ đề 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, ba nghệ sĩ cùng ban nhạc sẽ hát live hoàn toàn những ca khúc: Vào Hạ, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, Mùa Thu cho em, Ngày mai nắng lên anh sẽ về, Không còn mùa Thu, Four seasons, Thu cạn, Chuyện của mùa Đông, Người tình mùa Đông và Đi để trở về.

Đặc biệt, xen kẽ với những cảnh quay ba nghệ sĩ tập luyện cùng ban nhạc, tập 1 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân cũng dành tặng khán giả 3 phần trình diễn: Vào Hạ, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân và Mùa Thu cho em.

Được sản xuất bởi Forest Studio và PD người Hàn Quốc - Tom Kim, Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mang đến những giai điệu cảm xúc và nhiều câu chuyện âm nhạc thú vị từ các nghệ sĩ.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm