Hoa hậu Việt Nam 2020: Những số đo ấn tượng, từ vòng eo 'con kiến' đến chiều cao nổi trội

08/11/2020 19:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - 35 người đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã bước vào những ngày cuối của "cuộc đua" để giành vương miện Hoa hậu danh giá. PV báo điện tử Thể thao & Văn hoá tiếp tục có những tổng hợp riêng xung quanh Top 35. 

Hoa hậu Việt Nam 2020: Top những thí sinh có học vấn 'khủng'

Hoa hậu Việt Nam 2020: Top những thí sinh có học vấn 'khủng'

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang đi đến những ngày cuối cùng để định đoạt ngôi vị Tân Hoa hậu. Báo điện tử Thể thao & Văn hoá khởi đăng loạt bài mang tính thống kê thú vị theo góc nhìn riêng.

* Vòng eo "con kiến"

6 thí sinh của Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu những vòng eo "con kiến" từ 58 - 60cm. 

Hoàng Tú Quỳnh (SBD 419; Sinh năm 2002; 85 - 58 - 90; 50kg - 1m67) là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Cô sinh năm 2002, là tân sinh viên Đại học Thương Mại. Tú Quỳnh từng giành giải Nhất cuộc thi Học sinh Thanh lịch trường THPT Kim Anh 2018 và giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam cuộc thi Miss Photogenic Việt Nam 2019.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Hoàng Tú Quỳnh sở hữu số đo đáng mơ ước 85 - 58 - 90, nhưng cô lại bị hạn chế về chiều cao

Doãn Hải My (SBD 319; Sinh năm 2001; 76 - 58 - 89; 48kg - 1m67) - người đẹp được gọi là "người yêu tin đồn của Đoàn Văn Hậu" gây chú ý ngay từ vòng đăng ký dự thi. 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Doãn Hải My trên sân khấu Đêm thi Bán kết toàn quốc

Nguyễn Thị Trân Châu (SBD 135; Sinh năm 2000; 79 - 58 - 88; 47kg - 1m68) bằng tuổi và là đồng hương Quảng Nam với đương kim Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Cô hiện là Sinh viên Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Trân Châu từng lọt Top 9 Miss Teen 2017

Hoàng Bảo Trâm (SBD 088; Sinh năm 1998; 77 - 60 - 93; 49kg - 1m71) ghi dấu ấn với thành tích học tập "khủng". Cô là thí sinh duy nhất tốt nghiệp Đại học tại Mỹ khi chưa đầy 21 tuổi. Cô gái quê quán ở Hải Phòng - "miền đất Hoa hậu" hiện sinh sống tại TP.HCM và chưa từng chạm ngõ bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào. Hoàng Bảo Trâm có gương mặt thuần hậu, được xem là "ẩn số" thú vị ở Hoa hậu Việt Nam 2020 vì càng vào sâu, cô càng hoàn thiện bản thân cũng như thể hiện bản lĩnh, sự tự tin. 

Chú thích ảnh
Hoàng Bảo Trâm chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Bảo Trâm ghi dấu ấn với thành tích học tập "khủng" khi đã tốt nghiệp Đại học tại Mỹ. Hiện cô là chuyên của ĐH Fullbright Việt Nam. Ảnh: FBNV

Kim Trà My (SBD 012; Sinh năm 2000; 85 - 60 - 88; 47kg - 1m68) từng được biết ngay từ những vòng đầu tiên của cuộc thi khi quyết định 3 tháng không ăn cơm, giảm 6kg để tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020. Vòng eo 60 là thành quả sau những quyết tâm của cô gái 20 tuổi. 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Kim Trà My cũng từng có kinh nghiệm tham gia một số cuộc thi nhan sắc trước đó

Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175; Sinh năm 1998; 86 - 60 - 90; 48kg - 1m71)

Chú thích ảnh
Trần Hoàng Ái Nhi từng lọt Top 10 chung cuộc và Top 8 Người đẹp truyền thông tại Hoa hậu Thế giới - Việt Nam 2019

Chú thích ảnh

* Chiều cao nổi trội

Trong Top những thí sinh có chiều cao nổi trội phải kể tới Đặng Vân Ly - một tiếp viên hàng không; Phạm Ngọc Phương Anh - sinh viên ĐH RMIT TP.HCM và từng giành giải Ba tiếng Pháp quốc gia; Lê Nguyễn Bảo Ngọc sở hữu chiều cao "khủng" nhất với 1m84. 

Đặng Vân Ly (SBD 228; Sinh năm 1998; 85 - 65 - 95; 57kg - 1m76) là một tình nguyện viên tích cực của tổ chức "Team thiện nguyện Hà Nội" và thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện. 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Phạm Ngọc Phương Anh (SBD 045; Sinh năm 1998; 82 - 61 - 90; 51kg - 1m77) từng giành giải nhất cuộc thi Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 025; Sinh năm 2001; 87 - 67 - 96; 60kg - 1m84) là thí sinh cao nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Bảo Ngọc hiện là sinh viên trường Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Như tin đã đưa, tại thành phố biển Vũng Tàu, Đêm thi Người đẹp Thời trang được tổ chức vào ngày 10/11. Sau đó, đêm trình diễn tổng hợp chắt lọc tinh hoa đặc sắc bậc nhất: Người đẹp Biển, Người đẹp Du lịch diễn ra ngày 12/11.

Thảo Anh. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm