Hiệp hội đệ đơn khiếu nại, Jin BTS phải nhập ngũ sớm?

09/04/2021 15:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – 26 công ty giải trí hiện đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về sửa đổi luật mới, cho phép hoãn nhập ngũ đối với những nghệ sĩ văn hóa đại chúng.

Jin BTS chia sẻ cách buồn cười nhưng cực hiệu quả để tự tin mỗi ngày

Jin BTS chia sẻ cách buồn cười nhưng cực hiệu quả để tự tin mỗi ngày

Các thành viên BTS vừa khen ngợi vừa trêu chọc Jin về phương pháp đặc biệt này.

Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) cho biết họ đã nộp đơn phản đối bằng văn bản chống lại luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi dự kiến có hiệu lực vào ngày 23/6/2021.

KMCA chỉ ra rằng Điều 12-3 của Nghị luật thi hành Luật nghĩa vụ quân sự là không thực tế và vào ngày 1/4, họ đã nộp đơn phản đối lên Bộ Quốc phòng.

BTS, KMCA khiếu nại luật nghĩa vụ quân sự, Jin có được hoãn nghĩa vụ, nghĩa vụ quân sự BTS, Jin nhập ngũ, luật BTS, Jin có phải nhập ngũ, Jin nhập ngũ lúc nào

KMCA, đơn vị dẫn dắt ngành công nghiệp Kpop, đã thay mặt 26 công ty để nộp đơn. Trong đơn có viết: “KMCA cùng với 26 công ty thành viên yêu cầu Đạo luật Nghĩa vụ quân sự phải góp phần vào sự phát triển của Kpop và nâng cao uy tín quốc gia”.

Theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, các nghệ sĩ văn hóa đại chúng có thể hoãn nhập ngũ tới năm 30 với điều kiện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu trong số những người được nhận Huân chương văn hóa.

BTS, KMCA khiếu nại luật nghĩa vụ quân sự, Jin có được hoãn nghĩa vụ, nghĩa vụ quân sự BTS, Jin nhập ngũ, luật BTS, Jin có phải nhập ngũ, Jin nhập ngũ lúc nào

“Không hợp lý khi căn cứ vào tiêu chuẩn nhận Huân chương văn hóa” – KMCA viết. “Gần như bất khả thi với những cá nhân ở tuổi đôi mươi để được nhận Huân chương văn hóa bởi một trong những tiêu chuẩn cho huy chương này là cá nhân phải hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật đại chúng trong hơn 15 năm”.

Theo quy định hiện hành, nam công dân Hàn Quốc phải nhập ngũ trước sinh nhật thứ 28. Như vậy, để đạt điều kiện, nghệ sĩ phải hoạt động ít nhất từ trước năm… 13 tuổi!

BTS, KMCA khiếu nại luật nghĩa vụ quân sự, Jin có được hoãn nghĩa vụ, nghĩa vụ quân sự BTS, Jin nhập ngũ, luật BTS, Jin có phải nhập ngũ, Jin nhập ngũ lúc nào

BTS là trường hợp bất thường. Họ đã sang trang lịch sử Kpop và trở thành những người trẻ nhất được nhận Huân chương Văn hóa. Là ca sĩ đầu tiên và duy nhất của Hàn Quốc được đề cử Grammy, huân chương dành cho họ là rất xứng đáng.

Tuy nhiên, khi nhận huân chương, họ cũng chỉ mới có chín năm kinh nghiệm hoạt động. Jin, anh cả của nhóm, sinh năm 1992 và sẽ bước sang tuổi 29 vào năm nay. Anh ra mắt năm 2013, ở tuổi 21.

Jin được hoãn nhập ngũ vào phút chót khi luật nghĩa vụ thay đổi ngay trước thềm sinh nhật thứ 28 của anh. Sau khiếu nại của KMCA, không biết có thay đổi gì xảy ra với anh cả của BTS!

BTS, KMCA khiếu nại luật nghĩa vụ quân sự, Jin có được hoãn nghĩa vụ, nghĩa vụ quân sự BTS, Jin nhập ngũ, luật BTS, Jin có phải nhập ngũ, Jin nhập ngũ lúc nào

  Giả Bình (Theo AllKpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm