'Hiện tượng' BTS: Đỉnh cao nối tiếp đỉnh cao

07/03/2019 07:28 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Khiến một loạt các điểm diễn tại Anh, Mỹ, Pháp đều “cháy vé” sau khi mở bán, chuyến lưu diễn thế giới Love Yourself: Speak Yourself của BTS (bắt đầu từ 5/5 tới) chắc chắn là một trong những sự kiện được trông chờ nhất của làng giải trí thế giới trong năm 2019 này.

'Love Yourself: Speak Yourself': Tour diễn khẳng định BTS là 'nghệ sĩ tiên phong'

'Love Yourself: Speak Yourself': Tour diễn khẳng định BTS là 'nghệ sĩ tiên phong'

Còn hơn 2 tháng nữa, chuyến lưu diễn đặc biệt vòng quanh thế giới "Love Yourself: Speak Yourself" của BTS mới chính thức bắt đầu; tuy nhiên, giờ nó đã là chủ đề được bàn tán xôn xao bậc nhất trên mạng xã hội.

Còn vài ngày trước, họ cũng vừa viết tiếp câu chuyện không tưởng về thành công của mình, khi tiếp tục chinh phục giải Daesang danh giá tại Korea Music Awards.

Bước từ đỉnh cao này qua đỉnh cao khác, chính ARMY – cộng đồng fan của nhóm – đôi khi cũng không thể nhớ hết bảng thành tích của những thần tượng. Và, hãy cùng nhìn lại toàn bộ những thành tựu mà “nhóm nhạc toàn cầu” này đạt được trong hơn một năm vừa qua.

Cả thế giới gọi tên

Tại Hàn Quốc, năm qua, hai mảnh ghép cuối cùng trong series Love Yourself Love Yourself: TearLove Yourself: Answer của BTS lần lượt ra mắt và đều thành công vang dội ở góc độ doanh thu đĩa cứng lẫn nhạc số. Vô số những lời khen “có cánh” từ giới chuyên môn dành cho chất lượng âm nhạc trong hai album này.

Và ngày 26/2 vừa qua, với 2 giải Daesang Musician of the Year và Song of the year tại Korean Music Awards (KMAs) , BTS đã trở thành nhóm nhạc đầu tiên giành trọn 2 trên 3 Daesang của năm ở giải thưởng mang tính hàn lâm cao nhất Hàn Quốc này.

Chú thích ảnh
Tại Melon Music Awards lần thứ 10, BTS đã xuất sắc “bỏ túi” 7 giải thưởng danh giá chỉ trong một buổi tối

“Càn quét” từ MAMA với Triple Daesang, “bỏ đầy túi” những cú đúp tại Melon Music Awards (MMAs), Gaon Chart Music Awards (GCMAs), Seoul Music Awards (SMAs) … và cuối cùng là KMAs, 7 chàng thanh niên ấy vừa lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tính riêng cho năm 2018:toàn bộ những lễ trao giải tại Hàn Quốc đều trao Daesang cho BTS, dù nhóm có tham dự hay… vắng mặt.

Nhưng, ngoài vô số thành tích khủng tại quê nhà, BTS còn chinh phục thành công cả thị trường âm nhạc khó tính bậc nhất - thị trường Âu Mỹ, vùng “cấm địa” chưa nhóm nhạc thần tượng nào “ăn nên làm ra” - chỉ với những ca khúc toàn tiếng Hàn.

Màn “tái debut” tại sân khấu America Music Awards (AMAs) cùng sự trở lại ấn tượng chỉ trong vòng 2 năm liên tiếp tại Billboard Music Awards (BBMAs) - những kỉ lục ngầm chứng tỏ vị thế khác biệt của BTS so với các nhóm nhạc thần tượng hiện tại – chính là hai trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nền công nghiệp giải trí xứ kim chi năm 2018.

Thật trớ trêu làm sao, khi một nhóm nhạc từng bị chỉ trích vì biến lễ trao giải Mnet MAMA 2015 thành sân khấu comeback, đã có hẳn màn “chào sân nước Mỹ” cực ấn tượng với Fake Love trước hàng loạt các nghệ sĩ tên tuổi trên sân khấu American Music Awards lần thứ 46. Hơn thế, BTS không chỉ vinh dự là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được mời đến tham dự và trình diễn tại lễ trao giải, mà thậm chí còn đạt lấy giải thưởng “Favorite Social Artist” một cách vô cùng thuyết phục.

Nhóm cũng là đại diện châu Á duy nhất tại Billboard Music Awards, nhưng không hề lép vế mà còn "át vía" dàn khách mời phương Tây bởi lượng fan hùng hậu luôn nhiệt tình cổ vũ. Từ giây phút xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện, cho đến khi xuất sắc nhận giải "Top Social Artist" và kết thúc hoành tráng với màn trình diễn Fake Love; BTS đã hoàn toàn “chiếm” trọn toàn bộ spotlight tại lễ trao giải ngày hôm ấy, làm tốn không ít giấy mực của cánh báo chí suốt vài ngày sau đó.

Chú thích ảnh

Làm nên lịch sử với Huân chương Quốc công

Tháng 8 năm ngoái, BTS lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý, khi được đề cử Huân chương Quốc công với số năm thâm niên ít nhất từ trước đến giờ trong lịch sử Hàn Quốc.

Cần nhắc lại, đây là giải thưởng danh giá bậc nhất Hàn Quốc, được trao cho những cá nhân, tập thể có cống hiến nổi bật trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, đồng thời có công lao đặc biệt đối với sự phát triển của quốc gia. Danh sách chủ nhân của giải thưởng này phải được đề cử trước và trải qua sự xét duyệt gắt gao từ phía Chính phủ Hàn Quốc

Thông thường, thâm niên tuổi nghề trung bình của những người được đề cử Huân chương Quốc công là khoảng 25 năm. Riêng BTS, số tuổi nghề của họ chỉ có 5 năm, trong khi tuổi nghề của các đề cử viên lần này dao động từ 37 đến 62 năm. Tất nhiên, họ cũng là những người có tuổi đời trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng.

Rồi mọi chuyện trở thành sự thật: BTS trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc vinh dự nhận được Huân chương cao quý này. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nakyeon phát biểu: "Các chàng trai không chỉ khiến làn sóng Hallyu lan rộng. Họ còn truyền bá cả văn hóa Hàn Quốc cho bạn bè quốc tế ".

Vượt qua “lời nguyền 7 năm”

Không quá lời khi nhận định: hiện BTS chính là hình ảnh đại diện ưu tú nhất cho giới trẻ Hàn Quốc nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung. Thế nhưng, càng thành công thì áp lực và kì vọng càng lớn – như trưởng nhóm RM từng nói: “Người muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó”.

Để có được những kỉ lục, thành công trên, 7 chàng thanh niên này đã phải đánh đổi vô số “máu, mồ hôi, nước mắt” và trải qua những quãng thời gian khủng hoảng về tâm lý, đặc biệt là vào khoảng đầu năm 2018. Thời điểm ấy, cơn khủng hoảng nghiêm trọng đến mức các thành viên còn nghĩ đến chuyện rời khỏi nhóm, tạm biệt cái tên BTS đang ở trên đỉnh cao.

Thế rồi, một cột mốc đã tới: ngày 18/10 năm ngoái, dù vẫn còn hơn năm nữa hợp đồng mới hết hiệu lực, BTS nhóm đã quyết định tiếp tục gắn bó với Big Hit Entertainment thêm 7 năm nữa. Như đánh giá từ các ARMY, sự đồng lòng ấy mới chính là kỳ tích lớn nhất trong năm 2018 của BTS.

Một khi đã vượt qua “lời nguyền 7 năm” nổi tiếng của thế giới Kpop (hầu hết các nhóm nhạc đều tan rã hoạt động vào năm thứ 7), con đường chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2019 lại mở ra trước mắt BTS. Như lời hứa của RM tại lễ trao giải Golden Disc Awards 2019: “Chúng tôi tự nhủ sẽ không bao giờ trở nên kiêu ngạo và tiếp tục làm việc chăm chỉ cùng các thành viên và staff. Tôi yêu mọi người rất nhiều."

Trailer debut đầu tiên của BTS được phát hành vào ngày 26 tháng 5 năm 2013. Tính tới giờ, tuy chỉ ra mắt hơn 5 năm nhưng ở cương vị nhóm nhạc Kpop lừng danh nhất thế giới, khối tài sản của 7 chàng trai không hề nhỏ. Theo các báo cáo, giá trị tài sản của BTS ước tính khoảng 35 triệu bảng Anh (hơn 1.069 tỷ đồng).

Quyên Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm