Hậu giải thưởng Búp sen vàng: Khi người trẻ lớn lên cùng những bộ phim

05/08/2014 07:11 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi phải khen quay phim, nếu chúng tôi quay cũng chỉ được đến thế thôi" – nhà quay phim Lý Thái Dũng đã chia sẻ cảm nghĩ về phim do các bạn trẻ làm tại Lễ trao giải Búp sen vàng 2014 diễn ra tại Rạp Công nhân, Hà Nội hôm 3/8.

Đây là một mùa giải Búp sen vàng bội thu vì học viên của dự án "Chúng ta làm phim" thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Tài năng Điện ảnh (TPD) đã sản xuất ra số phim nhiều gấp đôi mùa trước (90 phim tài liệu và 10 phim truyện). Trong đêm trao giải, BGK đã chọn ra 6 bộ phim xuất sắc nhất để trình chiếu.

Nếu như những năm trước các bộ phim tài liệu của TPD vẫn còn yếu về hình ảnh và âm thanh thì năm nay đã dần khắc phục được nhược điểm đó. Ở thể loại phim truyện phải kể đến Hạt cam và con mèo vàng không tuổi được làm rất nghệ thuật, hình ảnh đẹp đến mức nhà quay phim nổi tiếng Lý Thái Dũng nói "nếu tôi có quay cũng chỉ đến thế thôi".


Đạo diễn Nguyễn Duy Linh (phải) cùng nhân vật, người bạn thân trong bộ phim tài liệu Một ngày bình thường lên nhận giải Búp sen vàng. Ảnh: V.V.Tuân

Trong thể loại tài liệu tiếp tục ghi nhận sự dấn thân của các bạn trẻ TPD. Bộ phim Bà nội thích buổi tối dẫu còn nhiều vụng về, nhưng BGK lại đánh giá cao vì bộ phim đã đưa ra được một góc nhìn rất nhân văn về cuộc sống của những người già trong những chung cư ở thành thị. Còn bộ phim Bao giờ về kể câu chuyện một bà cụ lang thang cơ nhỡ mưu sinh ở thành phố, đã làm khán giả khóc ngay từ những hình ảnh đầu tiên. Bản thân tác giả Phạm Lê Dung khi lên nhận giải cũng khóc nấc khi nói lời cảm ơn nhân vật của mình.

Một ngày bình thường là phim đạo diễn Duy Linh kể về người bạn của mình - Vũ Nhật Thành. Thành bị mắc một căn bệnh hiếm gặp, hội chứng mệt mỏi kinh niên. Một căn bệnh chẳng khác nào giả vờ vì cứ đến giờ kiểm tra bài là Thành mệt. Không chấp nhận gục ngã, Thành đã tự tìm hiểu trên mạng thông tin về căn bệnh để tự cứu mình.

Các nhà làm phim trẻ ở TPD vẫn có xu hướng thực hiện những đề tài gần gũi với cuộc sống của mình. Nhưng trong số đó không thiếu những đề tài khiến người xem bất ngờ, cho thấy người làm phim đã đi xa hơn. Quan trọng hơn những bộ phim này mang tinh thần "Chia sẻ" mà TPD luôn hướng tới. Những bạn trẻ sau khi đã thực hiện những bộ phim đầu tay đều trưởng thành và sống tích cực hơn rất nhiều. Sau 5 mùa, có thể thấy Búp sen vàng là mảnh đất tốt nuôi nấng những tài năng.

Kết quả Búp sen vàng 2014:

Búp sen vàng do BGK bình chọn: phim tài liệu Một ngày bình thường (Nguyễn Duy Linh), phim truyện Sắc màu dịu êm (Nguyễn Trung Kiên)

Búp sen vàng do khán giả bình chọn: phim truyện Hạt cam và con mèo vàng không tuổi (đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt), và phim tài liệu Bao giờ về (đạo diễn Phạm Lê Dung).

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm