Hài hước một cuộc gọi định mệnh

01/03/2019 20:29 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi chiếu từ ngày 1/3, Cuộc gọi định mệnh (đạo diễn: Tạ Huy Cường) là phim hài, làm mới một kịch bản nước ngoài. Phim do đạo diễn Tamir Bat Ulzii (người Mông Cổ) viết kịch bản gốc, Tạ Huy Cường nhuận sắc, chỉnh lý cho phù hợp với khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả miền Nam.

ĐD Tạ Huy Cường: Xem 19 tập sẽ thấy toàn cảnh phim như thế nào

ĐD Tạ Huy Cường: Xem 19 tập sẽ thấy toàn cảnh phim như thế nào

Trong ê-kíp đoàn làm phim Đường tới thành Thăng Long, bên cạnh tổng đạo diễn và một đạo diễn là người Trung Quốc, có duy nhất một đạo diễn Việt Nam: Tạ Huy Cường, một cái tên còn khá lạ trong làng điện ảnh.

“Xu hướng làm phim ở ngoài Bắc và trong Nam khác nhau, nhưng chúng tôi đã xác định bộ phim này phục vụ thị hiếu miền Nam. Tôi xem rất nhiều phim ăn khách ở trong này và 90% diễn viên đều ở TP. HCM” - Tạ Huy Cường nói.

Chú thích ảnh
Poster phim

Nói về lý do có phim này, Tạ Huy Cường chia sẻ anh và Tamir Bat Ulzii tình cờ gặp nhau tại một liên hoan phim quốc tế. “Họ có nhã ý muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam nên cho tôi xem kịch bản. Tôi đọc xong và quyết định biên kịch lại cho phù hợp với thị hiếu của người Việt”.

Nội dung phim là một cốt truyện thường gặp: Cô gái bị bạn trai sắp cưới lừa tình nên muốn làm quen với một chàng trai mới qua điện thoại. Ngẫu nhiên, anh ta là giám đốc khó tính ở công ty mà cô mới xin vào làm việc. Cả hai ít cơ hội tiếp xúc nên không nhận ra giọng nói của nhau. Một ngày họ quyết định gặp nhau, và chuyện gì đến sẽ đến.

Tạ Huy Cường từng tham gia các phim như Đường đến thành Thăng Long, Gác kiếm… Với Cuộc gọi định mệnh, anh lần đầu thử sức với dòng phim hài, làm theo hướng giải trí.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm