Gối mang hình các thành viên GFRIEND gây tranh cãi nảy sinh 'chuyện ấy'

02/01/2018 11:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc gối to bằng người thật in hình ảnh của các thành viên trong nhóm nhạc K-pop nữ GFRIEND đã được Source Music tung ra thị trường vào hôm 29/12/2017. Tuy nhiên, các sản phẩm này đã bị thu hồi ngay chỉ vài ngày sau đó khi có nhiều người hâm mộ tức giận vì họ cho rằng những chiếc gối này rõ ràng được sử dụng làm dụng cụ cho "chuyện ấy".

Những chiếc gối này, dài 1m8 và rộng 0,6m với chân dung đầy đủ của mỗi thành viên được in màu, lập tức gây tranh cãi trong công chúng. Nhiều người chỉ trích những sản phẩm này kích thích người hâm mộ ôm và có lẽ còn làm cả những việc khác chứ không chỉ ôm gối.

Chú thích ảnh
Bộ gối mang hình ảnh các thành viên nhóm nhạc K-pop nữ GFRIEND to như người thật

Loạt gối này được Source Music tung ra thị trường chỉ vài ngày trước khi GFRIEND thực hiện chương trình hòa nhạc tại Công viên Olympic ở Seoul vào ngày 6-7/1. Các chương trình hòa nhạc này được giới thiệu trên trang mạng xã hội của nhóm nhạc với từ khóa "#GFRIEND 1st Concert 2018" và "#Season_of_GFRIEND".

Được biết, mỗi chiếc gối có giá 60.000 won (56 USD). Bộ gối này nằm trong 25 sản phẩm mới, gồm cả túi mua sắm. Các sản phẩm mới trị giá tổng cộng 1 triệu won.

Cư dân mạng nói rằng những chiếc gối in hình ảnh GFRIEND gợi họ nghĩ tới "dakimakura" của Nhật Bản (gối ôm lớn của Nhật, có hình dạng tương tự như cơ thể người) và nó rất gần với những món đồ để kích thích con người ta làm "chuyện ấy".

Nhiều người hâm mộ tuyên bố trên trang mạng xã hội của nhóm nhạc rằng họ sẽ không mua những chiếc gối này. Một số người hâm mộ còn dùng những từ ngữ mạnh mẽ và lập trào lưu tẩy chay với từ khóa "#GFRIEND_goods_not buying" (không mua các sản phẩm GFRIEND).

Sau đó, Source Music tuyên bố trên online rằng công ty này đã quyết định thu hồi các sản phẩm đó trên thị trường.

Các sản phẩm giờ đã trở thành "thước đo" danh tiếng mới đối với người hâm mộ K-pop và các ngôi sao biết rõ điều đó. Nhiều khi các ngôi sao trở thành nạn nhân của sự chỉ trích công khai trong bối cảnh fan của các nhóm nhạc "đối thủ" cạnh tranh trong việc bán các sản phẩm còn các nhóm nhạc "hâm nóng" thị trường bằng những lời lẽ khiêu khích.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc K-pop nữ GFRIEND

Tuy nhiên, thông thường các sản phẩm liên quan đến ngôi sao là hữu dụng. Cụ thể, nhóm nhạc K-pop nam BTS và công ty quản lý Big Hit Entertainment đã ủng hộ số tiền thu được từ lượng các sản phẩm của nhóm nhạc được bán ra thông qua chiến dịch từ thiện LOVE MYSELF phối hợp với UNICEF.

"Trách nhiệm xã hội của các nhóm nhạc K-pop đã trở nên lớn hơn trước" – một nhà phân tích trong nền công nghiệp âm nhạc nói. "Và người hâm mộ nên tạo những sản phẩm ủng hộ cho hình ảnh của các nhóm nhạc. Bán hàng cạnh tranh các sản phẩm và sử dụng chúng cho những mục đích tốt đẹp nhất thiêt phải được tính đến".

GFriend hay còn được viết là G-Friend là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên, gồm Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB và Umji do công ty giải trí Source Music thành lập vào năm 2015.

GFriend chính thức ra mắt vào ngày 16/1/2015 với mini album Season Of Glass. Nhóm nhạc này đã nhiều lần chiếm được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến và các chương trình âm nhạc Hàn Quốc.

Họ đã đoạt được nhiều giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Nghệ sĩ mới của năm vào năm 2015, 2016, và giành được nhiều sự quan tâm từ công chúng và các chuyên gia trong ngành giải trí mặc dù đến từ một công ty nhỏ.

CHOÁNG với loạt ảnh 'sao' K-Pop nữ mặc váy ngày càng ngắn

CHOÁNG với loạt ảnh 'sao' K-Pop nữ mặc váy ngày càng ngắn

Nhiều ngôi sao K-pop nữ đang tìm cách trông mình sexy hơn qua cách ăn mặc. Đây là lý do khiến cho các bộ váy của họ ngày càng trở nên ngắn hơn và nhiều ngôi sao mặc váy ngắn đến mức để lộ cả "nội y".

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm