Godzilla Vs. Kong ra mắt trailer: Cuộc đua phim 'crossover'

27/01/2021 17:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, ngày 25/1, hãng sản xuất Legendary Pictures và hãng phim Warner Bros. khiến khán giả vô cùng phấn khích khi tung trailer đầu tiên cho bộ phim Godzilla Vs. Kong. Đây là bom tấn được mong chờ từ lâu, nhờ màn crossover (giao thoa giả tưởng) giữa 2 quái vật khổng lồ đình đám của màn bạc.

Ra mắt bức tượng Godzilla kích thước thật đầu tiên trên thế giới

Ra mắt bức tượng Godzilla kích thước thật đầu tiên trên thế giới

Bức tượng Godzilla có "kích thước lớn như thật" đầu tiên trên thế giới đã được khánh thành ngày 8/10 tại công viên giải trí Nijigen no Mori trên đảo Awaji, thuộc tỉnh Hyogo của Nhật Bản.

Sau nhiều lần trì hoãn trong năm 2020 do dịch Covid-19, Godzilla Vs. Kong hiện dự kiến sẽ phát hành vào tháng 3 tới đây.

Trailer khiến khán giả bàn tán

Được biết, Godzilla Vs. Kong sẽ là bộ phim thứ 3 về màn đụng độ của 2 quái vật khổng lồ Godzilla và King Kong. King Kong là quái vật khổng lồ hư cấu của Mỹ, lần đầu xuất hiện trong phim cùng tên vào năm 1933, do RKO Pictures sở hữu bản quyền. Còn Godzilla là quái vật khổng lồ hư cấu của Nhật Bản, lần đầu xuất hiện trong phim cùng tên vào năm 1954, bản quyền về Toho Studios.

Trong thập niên 1960, khán giả lần đầu được chiêm ngưỡng màn chạm trán của 2 quái vật này khi Toho mua bản quyền từ RKO để ra mắt King Kong Vs. Godzilla (1962) và King Kong Escapes (1967). Ngoài ra, Godzilla Vs. Kong còn là bộ phim thứ 4 trong MonsterVerse (Vũ trụ Quái vật) do Warner Bros. phân phối và Legendary Entertainment sản xuất, sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King Of The Monsters (2019).

Godzilla Vs. Kong do Adam Wingard đạo diễn, dựa trên kịch bản phim do Eric Pearson và Max Borenstein hoàn thiện. Trong trailer hơn 2 phút mới ra mắt, khán giả bị lôi cuốn bởi màn tái “đọ sức” của 2 quái vật khổng lồ. Cụ thể, trailer của phim cho thấy Kong chiến đấu để bảo vệ loài người đồng thời để giữ an toàn cho nhân vật nhí tên Jia (Kaylee Hottle thủ vai), người duy nhất có thể giao tiếp với Kong.

Chú thích ảnh
Kong có kích tương đương với Godzilla trong trailer mới ra mắt

Do vậy, Kong sẽ nhận trọng trách trở thành người hùng trong phim, còn Godzilla sẽ vào vai phản diện. Điều này khiến không ít khán giả thắc mắc do những phần phim trước, 2 quái vật này đều chiến đấu để bảo vệ loài người. Tuy vậy, nhân vật Madison (Millie Bobby Brown) tin rằng con quái thú đang bị điều khiển bởi 1 thế lực bên ngoài.

Bên cạnh đó, khán giả cũng bàn tán về kích thước bất thường của Kong. Trong phần phim mới nhất, Kong đã thay đổi lớn về kích thước với chiều cao tương đương với Godzilla, tức gần 400 feet (122m). Dù trong Kong: Skull Island (2017), Kong chỉ cao khoảng 104 feet (31,7m). Được biết, sự thay đổi này có thể giải thích vì phần phim kể trên được lấy bối cảnh năm 1973 nên Kong chưa phải là cá thể hoàn toàn trưởng thành.

Godzilla Vs. Kong tốn hơn 160 triệu USD để sản xuất, nhờ vậy kỹ xảo của phim rất được chú trọng. Phim cũng thu hút khán giả với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám gồm Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez và nam diễn viên Nhật Bản Shun Oguri...

Tham gia cuộc đua phim crossover

Có thể nói, xây dựng vũ trụ điện ảnh đang là xu hướng thịnh hành tại Hollywood. Bởi vũ trụ điện ảnh hội tụ nhiều nhân vật với các sự kiện được liên kết chặt chẽ, từ đó xây dựng được 1 lượng khán giả lớn và tăng phần hấp dẫn cho nội dung. Vì vậy, đây được xem là hướng phát triển có tiềm năng cho các hãng phim.

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc ấn tượng khi nhân vật Jia tiếp xúc với Kong

Các bộ phim crossover xuất hiện ở mọi thể loại, từ siêu anh hùng tới kinh dị và thậm chí cả quái vật; nổi bật hiện có như: loạt phim về Avengers của Marvel, Batman đại chiến Superman của DC Comics, cuộc đối đầu của 2 sát nhân nổi tiếng Freddy Vs. Jason (2003) hay quái vật ngoài hành tinh Alien Vs. Predator (2004 và 2007)...

Như đã đề cập ở trên, MonsterVerse chính thức tham gia cuộc đua phim crossover vào năm 2014 với phim Godzilla. Tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng MonsterVerse đã chứng minh vị thế của mình, 1 đối thủ đáng gờm của xu hướng này, cả 3 phần phim trước đó đã thu về hơn 1,48 tỷ USD. Trái lại, loạt phim crossover về quái vật Alien Vs. Predator lại không mấy thành công khi chỉ thu về 307,6 triệu USD cho 2 phần; khiến cho dự án làm phần 3 đã bị gác lại.

Đặc biệt, MonsterVerse có phần nổi bật nhờ tập trung vào các loài quái vật cổ xưa sống nhờ năng lượng nguyên tử. Sau sự kiện tàu sân bay tối tân U.S.S Lawton bị Godzilla tấn công, Monarch - 1 tổ chức khoa học bí mật được ra đời vào năm 1946 trong bối cảnh nước Mỹ ráo riết muốn nghiên cứu “những sinh vật to lớn không xác định” (Massive Unidentified Terrestrial Organisms - MUTO).

Năm 1973, nhóm các nhà khoa học thuộc Monarch cùng với binh lính tinh nhuệ được điều đến 1 hòn đảo bí ẩn mang tên đảo Đầu Lâu tại vùng biển Nam Thái Bình Dương nhằm nghiên cứu và tìm kiếm sự sống. Tại đây, họ chạm trán 1 quái vật khổng lồ Kong, vô cùng khỏe mạnh và được dân bản địa xem như là một vị thần. Đây chính là các sự kiện diễn ra trong phần phim Kong: Skull Island (2017).

Chú thích ảnh
3 tác phẩm của Vũ trụ Quái vật - MonsterVerse

Tới năm 1999, sự kiện rò rỉ hạt nhân tại nhà máy Janjira (Nhật Bản) đã làm thức tỉnh Godzilla và nhiều loài MUTO khác. Nhưng mãi tới năm 2014, thế giới mới tận mắt chứng kiến những sinh vật khổng lồ này khi trận đại chiến giữa Godzilla và 2 cá thể MUTO nổ ra ở San Francisco (Hoa Kỳ). Đây là các sự kiện diễn ra trong Godzilla (2014).

Khoảng 2 năm sau đó, Monarch phát hiện điều bất thường bên dưới lớp băng tại Nam Cực. Tiến sĩ Vivienne Graham (Sally Hawkins) cùng nhóm nghiên cứu của mình tới đây để theo dõi, nghiên cứu và phát hiện “quái vật ba đầu” Ghidorah. Sự thức tỉnh của Ghidorah nhằm phá hoại trái đất khiến loài người phải hy vọng Godzilla sẽ đánh bại chúng - là những sự kiện trong Godzilla: King Of The Monsters (2019). Từ phần phim này, các loài quái vật khổng lồ đã có tên gọi mới là Titan thay cho cái tên MUTO.

Được khán giả mong đợi và được hãng “nung nấu” từ 2015, với phần phim crossover này, MonsterVerse hy vọng sẽ tạo thêm được nhiều tiếng vang hơn nữa. Tuy vậy, Godzilla Vs. Kong sắp tới sẽ được công chiếu tại rạp lẫn trên dịch vụ streaming HBO Max. Thêm với ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, doanh thu của tác phẩm này sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm