Giật mình Jong Hyun của SHINee mang thư tuyệt mệnh của Kurt Cobain lên sân khấu

18/12/2017 19:12 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin Jong Hyun, thành viên nhóm SHINee qua đời được đăng tải hàng loạt trên các trang báo tại Hàn Quốc khiến fan không khỏi bàng hoàng. Và nhiều fan đã giật mình nhìn lại, tháng 7 vừa qua, Jong Hyun mang thư tuyệt mệnh của Kurt Cobain lên sân khấu

Các nghệ sĩ K-pop và phong cách của họ vốn chẳng xa lạ gì với các cuộc tranh cãi. Tại chương trình hòa nhạc SMTown 2017, Jonghyun, thành viên nhóm nhạc K-pop nam SHINee lại gây bàn tán khi anh trình diễn trên sân khấu với chiếc áo khoác có in nội dung bức thư tuyệt mệnh của Kurt Cobain, thủ lĩnh ban nhạc rock Mỹ Nirvana. 

Chiếc áo khoác của Jonghyun là sản phẩm của nhà thiết kế thời trang Hàn Quốc Joe Gush và được gọi là "Noble Jacket".

Chú thích ảnh
Jonghyun trình diễn trên sân khấu với chiếc áo khoác có in thư tuyệt mệnh của Kurt Cobain

Đương nhiên, nhiều người hâm mộ thấy buồn bởi đây là chủ đề khá nhạy cảm. Một số người chỉ trích Jonghyun khi mặc chiếc áo khoác như thế, song một số người lại trách móc nhà tạo mẫu của anh và cho rằng người này không nhạy cảm trong các lựa chọn trang phục cho ca sĩ.

Kurt Cobain, với vai trò thủ lĩnh ban nhạc Nirvana được tôn vinh như "Người phát ngôn của một thế hệ". Nhưng tính thương mại hóa của âm nhạc khiến Cobain cảm thấy mệt mỏi và chán chường.

Vào những năm cuối cùng của cuộc đời, với sự dày vò của bệnh tật, những bất đồng với 2 thành viên còn lại và cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng yên ấm, Cobain trở nên u uất và nghiện ngập. Ngày 8/4/1994, xác của anh được tìm thấy tại nhà riêng ở Seattle.

Chú thích ảnh
Chiếc áo khoác do nhà thiết kế thời trang Hàn Quốc Joe Gush

Người ta tìm được bức thư tuyệt mệnh của anh, trong đó có dòng viết: "Tôi không còn thấy thích thú khi nghe, sáng tạo âm nhạc và viết nhạc một cách thực sự từ nhiều năm gần đây".

Chú thích ảnh
Cận cảnh mẫu thiết kế của nhà thiết kế thời trang Hàn Quốc Joe Gush


Thư tuyệt mệnh của Kurt Cobain
Nhóm nhạc K-pop bị chỉ trích vì gợi lại biểu tượng phát xít

Nhóm nhạc K-pop bị chỉ trích vì gợi lại biểu tượng phát xít

Pritz, một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc mới được thành lập, đã gây tranh cãi sau khi đeo băng tay mang biểu tượng trông giống cờ của phát xít Đức trong các màn trình diễn

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm