Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ 2021: Quy tụ nhiều cái tên nổi bật

24/03/2021 10:04 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ (PGA Award) lần thứ 32 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trước đó, lễ trao Giải thưởng Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA Award) lần thứ 73 đã diễn ra và thành công mỹ mãn vào ngày 21/3.

'Ứng viên nặng ký' Oscar năm 2021: 'Minari' – Lại chuyện 'giấc mơ Mỹ'

'Ứng viên nặng ký' Oscar năm 2021: 'Minari' – Lại chuyện 'giấc mơ Mỹ'

Lee Isaac Chung (42 tuổi) từng nghĩ tới việc từ bỏ việc làm phim trước khi anh quyết định dồn hết sức vào dự án điện ảnh "Minari" (Khát vọng đổi đời).

Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ 2021 sẽ công bố chủ nhân thắng giải vào lúc 7h00 ngày 25/3 (theo giờ Việt Nam).

Một trong những lễ trao giải quan trọng

Một tác phẩm điện ảnh xuất sắc là thành quả lao động của cả một tập thể, không chỉ diễn viên mà còn có nhà sản xuất, nhà biên kịch và đạo diễn... Chính vì vậy, Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ hay 2 “đàn anh” là Giải thưởng Hiệp hội biên kịch Mỹ và Giải thưởng Hiệp hội đạo diễn Mỹ được thành lập nhằm vinh danh thành tích của mọi cá nhân một cách “toàn diện” nhất. Do vậy, tuy đây mới chỉ là năm thứ 32 tổ chức, nhưng Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ cũng nắm giữ tính quan trọng tương tự 2 giải thưởng “đàn anh”.

Do tổ chức thường niên vào tháng 1 nên Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ 2020 được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, năm nay, giải thưởng này đã phải tổ chức muộn hơn 2 tháng so với thường niên do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Cũng vì vậy, Ban tổ chức đã loại bỏ màn thảm đỏ hoành tráng và chuyển sang hình thức trao giải, giao lưu trực tuyến.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Margot Robbie tại lễ trao giải PGA Award 2020. Ảnh: Just Jared

Được biết, nữ diễn viên nhận đề cử Oscar Viola Davis, nam diễn viên Daniel Kaluuya, nam diễn viên người Anh Sacha Baron Cohen, nữ diễn viên người Anh Carey Mulligan, nam diễn viên gốc Hàn Steven Yeun, nữ diễn viên Amanda Seyfried và nam diễn viên Paul Raci là một trong số những nghệ sĩ được bổ sung làm người công bố giải cho Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ lần thứ 32.

Các giải thưởng của Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ được chia làm 2 mảng tác phẩm gồm điện ảnh và truyền hình. Trong đó, mảng điện ảnh có 3 giải Nhà sản xuất xuất sắc cho phim chính kịch, phim hoạt hình và phim tài liệu. Mảng truyền hình gồm các giải Nhà sản xuất xuất sắc cho phim truyền hình chính kịch, phim truyền hình hài, phim truyền hình giới hạn, chương trình truyền hình phi hư cấu, chương trình dành cho trẻ em, chương trình thể thao...

Chú thích ảnh
Từ trái sang: Sam Mendes tại DGA Award, Jane Fonda tại PGA Award và Jordan Peele tại WGA Award

Các đề cử nổi bật

Cụ thể, năm nay có tới 10 tác phẩm tham gia tranh giải Nhà sản xuất phim xuất sắc nhất nhất gồm: Borat Subsequent Moviefilm, Judas And The Black Messiah, Ma Rainey’s Black Bottom, Mank, Khát vọng đổi đời, Nomadland, One Night In Miami, Cô gái trẻ hứa hẹn, Sound Of Metal và Vụ xét xử Chicago 7. Hầu hết các tác phẩm kể trên đều được đề cử cho Phim hay nhất tại giải Oscar 2021, ngoại trừ Borat Subsequent Moviefilm, Ma Rainey’s Black Bottom One Night In Miami.

Đáng chú ý nhất là Khát vọng đổi đời (tựa gốc: Minari) - bộ phim về người Hàn nhập cư tại Mỹ do A24 và Plan B sản xuất đã nhận được nhiều “lời khen có cánh” từ giới phê bình và gây được tiếng vang khắp Hollywood. Hơn nữa, Minari gần đây còn lặp lại lịch sử Oscar năm ngoái của Ký sinh trùng (Parasite) với 6 đề cử, trong đó chiếm đến 5 hạng mục lớn và danh giá nhất của giải này.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Minari - Khát vọng đổi đời”

Sau khi nhận đề cử tại Giải thưởng Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ, nhà sản xuất Christina Oh đã chia sẻ về khó khăn khi thực hiện Minari. “Tôi đọc kịch bản vào tháng 2 năm ngoái, sau đó đoàn bấm máy tháng 6 và công chiếu tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1 vừa qua” - Christina nói. “Đó quả thực là một thử thách. Nhưng khi được mọi người ủng hộ thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua nó”.

Hạng mục Nhà sản xuất phim hoạt hình xuất sắc nhất gọi tên 5 tác phẩm Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới (DreamWorks Animation), Truy tìm phép thuật (Pixar), Over the Moon (Netflix), Cuộc sống nhiệm màu (Pixar) và Huyền thoại người hóa sói (Apple TV+).

Trong khi đó, Netflix dẫn đầu đề cử ở hạng mục phim tài liệu với 3 tác phẩm David Attenborough: A Life On Our Planet, Dick Johnson Is Dead My Octopus Teacher. 4 tác phẩm khác cùng tranh giải này là: Softie, A Thousand Cuts, Time (Amazon Studios) và The Truffle Hunters (Sony).

Tương tự với mảng truyền hình, Netflix gần như cũng “phủ sóng” các đề cử. Giải Nhà sản xuất phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất gọi tên các tác phẩm Better Call Saul (AMC), Bridgerton (Netflix) mùa 1, The Crown (Netflix) mùa 4, The Mandalorian (Disney+) mùa 2 và Ozark (Netflix) mùa 3.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm hoạt hình giành đề cử PGA Award 2020

Curb Your Enthusiasm (HBO) mùa 10, The Flight Attendant (HBO Max), Schitt’s Creek (Pop TV) mùa 6, Ted Lasso (Apple TV+) và What We Do In The Shadows (FX) mùa 2 là những tác phẩm sẽ cạnh tranh nhau trong hạng mục Nhà sản xuất phim truyền hình hài xuất sắc nhất.

Ngoài ra còn có hạng mục cho phim truyền hình giới hạn, chứng kiến màn tranh giải của 5 tác phẩm I May Destroy You (HBO), Normal People (Hulu), Gambit Hậu (Netflix), The Undoing (HBO) và Unorthodox (Netflix).

Thắng giải và đề cử của 2 giải “anh em”

WGA Award 2021 (Giải thưởng Hiệp hội biên kịch Mỹ) đã công bố Emerald Fennell thắng giải Kịch bản gốc hay nhất cho Cô gái trẻ hứa hẹn (Focus Features) và các nhà biên kịch của Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios) thắng giải Kịch bản chuyển thể hay nhất. Giải Kịch bản phim tài liệu hay nhất được trao cho phim The Dissident - do Bryan Fogel và Mark Monroe biên kịch.

Còn DGA Award 2021 (Giải thưởng Hiệp hội đạo diễn Mỹ) sẽ tiến hành trao giải vào ngày 10/4 (giờ địa phương). Trong đó có 5 đạo diễn tranh giải Đạo diễn phim chính kịch xuất sắc nhất gồm Lee Isaac Chung (phim Khát vọng đổi đời), Emerald Fennell (Cô gái trẻ hứa hẹn), David Fincher (Mank), Aaron Sorkin (Vụ xét xử Chicago 7) và Chloe Zhao (Nomadland). Năm ngoái, Sam Mendes đã giành giải Đạo diễn phim chính kịch xuất sắc nhất với 1917.

Ở hạng mục Đạo diễn phim đầu tay xuất sắc nhất cũng là cuộc “so găng” của 5 vị đạo diễn: Radha Blank (The Forty-Year-Old Version), Fernando Frías (I’m No Longer Here), Regina King (One Night In Miami), Darius Marder (Sound Of Metal) và Florian Zeller (The Father)..

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm