Giải Primetime Emmy năm 2021: 'The Crown' - bộ phim 'phải xem' về Hoàng gia Anh

21/09/2021 07:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Kể lại 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth, loạt phim The Crown (Hoàng quyền) đã thống trị lễ trao giải Emmy 2021 (tổ chức vào đêm 19/9 tại Los Angeles theo giờ địa phương) với 7 giải Emmy, trong đó có giải serie Phim chính kịch xuất sắc.

Loạt phim về Hoàng gia Anh nhận 'mưa giải thưởng' Emmy 2021

Loạt phim về Hoàng gia Anh nhận 'mưa giải thưởng' Emmy 2021

Ngày 20/9 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Emmy 2021 đã chính thức diễn ra. Không ngoài dự đoán, "The Crown" - series phim đình đám trên Netflix liên tục được gọi tên ở nhiều hạng mục quan trọng trong mảng phim truyền hình tại lễ trao giải Emmy năm nay.

Như vậy, The Crown đã đánh bại The Boys, Bridgerton, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, PoseThis Is Us để đoạt giải serie Phim chính kịch hay nhất. Giải thưởng này cũng lần đầu tiên mang lại cho Netflix chiến thắng danh giá nhất trong số các hạng mục đề cử giải Emmy. Bên cạnh đó loạt phim này còn mang giải thưởng về diễn xuất cho các diễn viên Olivia Colman, Josh O'Connor, Gillian Anderson và Tobias Menzies.

Loạt phim với nhiều yếu tố đặc sắc

Quá trình quay phim The Crown diễn ra tại các điểm quay trên khắp Vương quốc Anh và quốc tế. Phần đầu tiên được Netflix phát hành vào ngày 4/11/2016, phần thứ 2 vào tháng 12/2017, phần thứ 3 vào tháng 11/2019 và phần thứ 4 vào tháng 11/2020. Phần thứ 5 dự kiến ​​vào năm 2022. Tính đến năm 2020, kinh phí sản xuất ước tính của The Crown đã được báo cáo là 260 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những phim truyền hình đắt nhất trong lịch sử.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Claire Foy trong chân dung Nữ hoàng Elizabeth II, mùa 3 loạt phim “The Crown”

Phim đã giành được một loạt giải thưởng và được những người thích phim cổ trang cũng như những người xem truyền hình bình thường yêu thích. Và, với những ai quan tâm đến Hoàng gia Anh, The Crown càng là bộ phim phải xem.

Ít người biết, quá trình tuyển chọn diễn viên cho 2 mùa giải đầu tiên diễn ra dồn dập. Và, những Claire Foy (Nữ hoàng Elizabeth), Matt Smith (Hoàng thân Philip) và Vanessa Kirby (Công chúa Margaret) đều có lối diễn xuất phi thường trong việc khắc họa những nhân vật mang tính biểu tượng này.

Bên cạnh đó, với cung điện Buckingham, lâu đài Windsor, nhà Clarence, khu Sandringham và Balmoral, và số 10 phố Downing, bộ phim có rất nhiều bối cảnh và chi tiết tuyệt đẹp để xem. Những địa điểm mang tính biểu tượng này đã được tái tạo thực sự ấn tượng trong studio hoặc tại các địa điểm tương tự trên khắp Vương quốc Anh.

Đặc biệt, một điểm thu hút lớn của loạt phim là lịch sử mà nó đang kể. Nếu ai đã xem phim truyền hình xoay quanh các vị vua Anh - như The Tudors Victoria - thì có thể tìm thấy ranh giới nơi lịch sử kết thúc và câu chuyện hư cấu bắt đầu. Nhưng The Crown đã bám chặt vào lịch sử đến nỗi người xem thực sự học được rất nhiều điều từ bộ phim.

Khác với nhiều bộ phim cổ trang thêm phần hư cấu để làm câu chuyện giật gân, The Crown chỉ thực sự dựa vào các sự kiện có thật để tạo nên kịch tính. Tất nhiên, có một vài câu chuyện đã bị thay đổi một chút, nhưng chúng vẫn bám khá chính xác vào câu chuyện thực. Nhà sản xuất điều hành Peter Morgan nói rằng ông cố gắng khắc họa một cách chính xác nhất có thể với mọi thông tin đã có về Hoàng gia.

Chú thích ảnh
Olivia Colman đoạt giải Emmy Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Những sự thật thú vị

Một nguồn tin Hoàng gia cao cấp giấu tên tiết lộ với Daily Express rằng Nữ hoàng Elizabeth II “thực sự thích xem” The Crown. Trong khi đó, một người trong cung điện (giấu tên) chia sẻ với In Touch rằng loạt phim khiến Nữ hoàng “cảm thấy hoài cổ” và bà “bị hấp dẫn bởi cách bộ phim... miêu tả mình”.

Cũng không thể bỏ qua một thông tin thú vị: Tính đến năm 2017, John Lithgow là diễn viên Mỹ duy nhất thể hiện nhân vật người Anh trong The Crown. Lithgow được chọn vào vai Winston Churchill. Và theo Hollywood Reporter, Lithgow đã dành rất nhiều thời gian và công sức đã bỏ ra để tạo nên sự đáng yêu của Churchill. Lithgow thậm chí còn nhét bông vào mũi để bắt chước giọng nói của nhân vật lịch sử.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “The Crown”

Một thông tin thêm nữa: Nữ diễn viên Claire Foy đã thử vai khi đang mang thai. Và khi serie phim bắt đầu bấm máy cũng là lúc Foy vừa mới sinh con. Foy chẳng hề ngại ngùng cho con bú trên phim trường để sau đó lại điều chỉnh bản thân, hóa thân thành Nữ hoàng Elizabeth II.

Dù vậy, tham gia đóng phim về Hoàng gia Anh nhưng không phải diễn viên nào trong The Crown trước đó cũng quan tâm đến gia đình Hoàng gia. Đó là trường hợp của Tobias Menzies, người đóng vai Hoàng thân Philip trong phần 3. Menzies từng chia sẻ với Radio Times: “Tôi không quan tâm nhiều đến Hoàng gia trước khi tham gia đóng phim. Khi nhận vai diễn, tôi đọc nhiều tài liệu và bị hấp dẫn với cuộc đời của Hoàng thân Philip. Ông là người khá thú vị”.

Trong lần xuất hiện trên The Late Late Show with James Corden trong năm nay, Hoàng tử Harry nói rằng anh cảm thấy thoải mái với miêu tả gia đình Hoàng gia của The Crown. Hoàng tử lưu ý rằng đây là một tác phẩm hư cấu và mặc dù “không hoàn toàn chính xác” nhưng phim mang lại một “ý tưởng sơ lược” về những áp lực của việc “đặt bổn phận và sự phục vụ lên trên gia đình và mọi thứ khác”. Harry cũng nói rằng, nếu anh xuất hiện trong phim anh muốn được nam diễn viên Damian Lewis thể hiện chân dung của mình.

Chú thích ảnh

Những đánh giá trái chiều

The Crown được các nhà phê bình ca ngợi về giá trị diễn xuất, đạo diễn, biên kịch, quay phim và sản xuất. Phim đã được Telegraph mô tả là “phim hay nhất trên truyền hình” và được đánh giá 5/5. Phim nhận được số điểm tổng thể là 91% trên trang đánh giá Rotten Tomatoes và 84 trên Metacritic.

Với mùa đầu tiên, Rotten Tomatoes báo cáo 88% ý kiến tán thành dựa trên 74 bài phê bình với điểm đánh giá trung bình là 8,61/10, rằng: “Những màn trình diễn mạnh mẽ và kỹ thuật quay phim xa hoa khiến The Crown trở thành một tác phẩm đỉnh cao xứng đáng với chủ đề lớn của nó”.

Đối với mùa thứ 2, Rotten Tomatoes báo cáo 89% ý kiến tán thành từ 83 bài phê bình, với điểm trung bình là 8,35/10: “The Crown tiếp tục triều đại của mình với một mùa thứ 2 tự tin với sự kịch tính và trang phục lộng lẫy”.

Ở mùa thứ 3, Rotten Tomatoes báo cáo 90% sự chấp thuận dựa trên 100 bài đánh giá, với điểm trung bình 8,54/10: “Olivia Colman tỏa sáng, nhưng khi The Crown tiếp tục với phong cách sang trọng đáng tin cậy theo thời gian. Nó tìm thấy không gian cho các nhân vật xung quanh cô, tạo nhiều cơ hội để dàn diễn viên hấp dẫn cũng tỏa sáng”. Còn đối với mùa thứ 4, Rotten Tomatoes báo cáo 97% sự tán thành từ 107 bài phê bình, với điểm trung bình là 8,62/10. Trên Metacritic, loạt phim giữ số điểm 85 trên 100 dựa trên 27 nhà phê bình, cho thấy “sự hoan nghênh toàn cầu”.

Tuy nhiên, loạt phim cũng đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các nhà phê bình Anh và hoàng gia. Các nhà phê bình Anh đã chỉ trích mùa thứ 4 là “không chính xác” và “chống chế độ quân chủ”. Simon Jenkins viết cho Guardian mô tả phim là “lịch sử giả tạo”. Người viết tiểu sử hoàng gia Sally Bedell Smith đã chỉ trích sự thiếu chính xác và miêu tả tiêu cực về gia đình hoàng gia và nói rằng: “The Crown là một tác phẩm xa hoa và tốn kém, quá đẹp mắt và được viết khéo léo. Rất nhiều sự chú ý đã được dành cho các hình ảnh về các sự kiện lịch sử nên người xem bị lừa để tin rằng những gì họ đang thấy thực sự đã xảy ra”.

Bộ sưu tập giải thưởng

Tại lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh lần thứ 23, Foy giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và John Lithgow đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Winston Churchill. Chưa kể, The Crown đã giành được tổng cộng 63 đề cử giải Primetime Emmy cho 4 mùa đầu tiên.

Loạt phim cũng đã 2 lần giành giải Quả cầu vàng cho Phim truyền hình hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 74 và 78, cùng với các chiến thắng khác về diễn xuất cho Foy, Colman, Corrin, O'Connor và Anderson.

Các giải thưởng chính tại lễ trao giải Primetime Emmy 2021:

Loạt phim hài: Ted Lasso

Phim truyền hình chính kịch: The Crown

Nữ diễn viên chính loạt phim chính kịch: Olivia Colman (The Crown)

Nam diễn viên chính loạt phim chính kịch: Josh O’Connor (The Crown)

Nữ diễn viên chính loạt phim hài: Jean Smart (Hacks)

Nam diễn viên chính loạt phim hài: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Nữ diễn viên phụ loạt phim chính kịch: Gillian Anderson (The Crown)

Nam diễn viên phụ loạt phim chính kịch: Tobias Menzies (The Crown)

Nữ diễn viên phụ loạt phim hài: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Nam diễn viên phụ loạt phim hài: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm