Giải Gotham 2021: 'The Lost Daughter' chiến thắng vang dội

01/12/2021 11:24 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, giải Gotham lần thứ 31 (Gotham Independent Film Awards) đã diễn ra thành công mỹ mãn. Các giải thưởng danh giá đã được trao cho các tác phẩm, diễn viên và đạo diễn xứng đáng.

Youn Yuh Jung được đề cử giải Gotham 2021: Rộng đường tiến tới cuộc đua Oscar?

Youn Yuh Jung được đề cử giải Gotham 2021: Rộng đường tiến tới cuộc đua Oscar?

Ở tuổi 73, nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung, người đóng vai chính trong phim Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung, đã được đề cử giải Gotham Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 30 năm 2021.

Cụ thể, giải Gotham 2021 diễn ra vào lúc 8h ngày 30/11 (theo giờ Việt Nam) tại Manhattan, New York, Mỹ. Được hỗ trợ bởi Viện Phim & Truyền thông Gotham (Gotham Film & Media Institute), Gotham là giải thưởng điện ảnh tập trung tôn vinh các tác phẩm và các nhà làm phim độc lập của xứ cờ hoa.

Những thay đổi “đáng có”

Năm nay, tương tự như hàng loạt các giải thưởng điện ảnh hay giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ khác, Gotham cũng đã có những thay đổi đáng kể cho các hạng mục.

Ban tổ chức giải Gotham cho biết, bắt đầu từ lễ trao giải năm nay, các giải thưởng cho diễn xuất sẽ không còn phân chia theo giới tính. Hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được thay thế bằng 1 hạng mục chung duy nhất là Diễn viên chính xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
Maggie Gyllenhaal, đạo diễn “The Lost Daughter” nhận giải Gotham 2021

Ngoài ra, do gộp 2 giải kể trên vào làm 1, nên lần đầu tiên, Gotham có thêm 1 hạng mục mới dành cho các vai phụ là Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tương tự, hạng mục Nam diễn viên đột phá được trao thường niên nay cũng được đổi thành Diễn viên đột phá.

Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Điều hành của Viện Phim & Truyền thông Gotham Jeffrey Sharp cho biết: “Có rất nhiều cá nhân tài năng và thật không công bằng khi ép họ vào trong những chiếc hộp gắn mác nam, nữ. Qua những thay đổi trên, chúng tôi đã có một cột mốc lịch sử thật đáng tự hào về tính hợp nhất. Giới tính là một phần trong DNA của chúng ta, nhưng cũng đã đến lúc phải phát triển và hướng tới mục tiêu hòa nhập nhất có thể”.

Chưa hết, Ban tổ chức còn tạo ra 2 hạng mục mới dành riêng cho thể loại truyền hình là Loạt phim phi hư cấu đột phá và Diễn viên xuất sắc nhất trong một loạt phim mới.

Mỗi hạng mục chỉ có thể có tối đa là 10 đề cử và các tác phẩm để được đề cử phải có ngân sách sản xuất thấp hơn 35 triệu USD.

Chú thích ảnh
Peter Sarsgaard, Maggie Gyllenhaal, Dakota Johnson và Jeffrey Sharp tham dự lễ trao giải (từ trái qua). Ảnh: Getty Images

“The Lost Daughter” giành 4 giải Gotham

Kể từ lúc đầu tổ chức đầu tiên vào 1991, giải Gotham thường đóng vai trò quan trọng trong việc “giới thiệu” những bộ phim độc lập có khả năng thắng giải Oscar hay Quả cầu Vàng.

Năm ngoái, tác phẩm Nomadland (2020) của đạo diễn Chloe Zhao đã giành giải Phim xuất sắc nhất tại Gotham. Sau đó, Nomadland tiếp tục đem về giải thưởng tương tự tại Oscar.

Năm nay, chủ nhân của giải Phim xuất sắc nhất thuộc về The Lost Daughter do Maggie Gyllenhaal đạo diễn kiêm biên kịch dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Elena Ferrante. Không chỉ ngồi ghế chỉ đạo, Maggie Gyllenhaal còn tham gia sản xuất bộ phim cùng với Charlie Dorfman, Osnat Handelsman-Keren và Talia Kleinhendler.

Chú thích ảnh
Nhân vật Nina do Dakota Johnson thể hiện trong “The Lost Daughter”

Đây là tác phẩm ra mắt vai trò đạo diễn của Maggie Gyllenhaal. Tuy nhiên, The Lost Daughter quy tụ được dàn diễn viên đình đám gồm nữ chính Olivia Colman - từng giành nhiều giải Oscar, BAFTA, Quả cầu Vàng và Emmy.

Thuộc thể loại chính kịch tâm lý, The Lost Daughter xoay quanh nhân vật Leda Caruso (Olivia Colman thủ vai). Trong một kỳ đi nghỉ Hè, Leda bị ám ảnh bởi một người phụ nữ khác và con gái của cô ấy, khiến những ký ức về thời làm mẹ ban đầu của mình quay trở lại và làm sáng tỏ nhiều câu chuyện rắc rối.

Chú thích ảnh
Olivia Colman hóa thân Leda Caruso trong “The Lost Daughter”

Ngoài Olivia Colman, The Lost Daughter còn có sự góp mặt của minh tinh Dakota Johnson (nổi tiếng với loạt phim 50 sắc thái), Jessie Buckley, Ed Harris và chồng của nữ đạo diễn là Peter Sarsgaard…

Bên cạnh đó, The Lost Daughter còn đem về 3 giải thưởng quan trọng khác bao gồm Biên kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn đột phá và Diễn xuất xuất sắc nhất cho Olivia Colman.

“Tôi vô cùng hồi hộp khi tham gia lễ trao giải ngày hôm nay và đặc biệt bất ngờ trước chiến thắng này. Có rất nhiều cá nhân mà tôi muốn gửi lời cảm ơn, nhưng trước hết là mẹ của tôi Naomi Foner Gyllenhaal, người cũng là một nhà biên kịch và con gái tôi. Không có họ, tôi sẽ không thể hoàn thiện nổi một biên kịch hoàn hảo nào” - Maggie Gyllenhaal chia sẻ khi nhận giải Biên kịch xuất sắc nhất.

Ngày 13/12 tới, giải thưởng Quả cầu Vàng sẽ chính thức công bố các đề cử hạng mục. Với chiếng thắng ngoạn mục tại Gotham 2021, The Lost Daughter sẽ có cơ hội “chinh phục” Quả cầu Vàng cũng như giải Oscar (đề cử sẽ được công bố vào ngày 8/2/2022).

Các giải thưởng của Gotham 2021

- Phim xuất sắc nhất: The Lost Daughter của Maggie Gyllenhaal.

- Diễn viên chính xuất sắc nhất: Frankie Faison trong The Killing Of Kenneth Chamberlain; Olivia Colman trong The Lost Daughter.

- Diễn viên phụ xuất sắc nhất: Troy Kotsur trong Coda.

- Đạo diễn đột phá: Maggie Gyllenhaal cho The Lost Daughter.

- Loạt phim đột phá (trên 40 phút): Squid Game (Trò chơi con mực) của Hwang Dong Hyu.

- Loạt phim đột phá (dưới 40 phút): Reservation Dogs của Sterlin Harjo và Taika Waititi.

- Loạt phim phi hư cấu đột phá: Philly D.A. của Ted Passon, Yoni Brook và Nicola Salazar.

- Diễn viên đột phá trong loạt phim mới: Thuso Mbedu trong The Underground Railroad; Ethan Hawke trong The Good Lord Bird.

- Phim tài liệu xuất sắc nhất: Flee của Jonas Poher Rasmussen.

- Phim quốc tế xuất sắc nhất: Drive My Car của Ryusuke Hamaguchi.

- Biên kịch xuất sắc nhất: The Lost Daughter cho Maggie Gyllenhaal.

- Diễn viên đột phá: Emilia Jones trong Coda.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm