Giải AMA 2020 - 'Phấn khích trong lo lắng'

18/11/2020 06:58 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, giải thưởng Âm nhạc Mỹ - American Music Awards (AMA) lần thứ 48 sẽ được tổ chức vào 7h ngày 23/11 (theo giờ Việt Nam). Đây được coi là 1 trong 4 lễ trao giải âm nhạc quan trọng của Mỹ. Với dàn khách mời và nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, hy vọng giải sẽ thu hút một lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu tích cực, khiến nhiều người phải “phấn khích trong lo lắng”.

 

BTS, Blackpink dẫn đầu MAMA 2020 sau 1 tuần bình chọn

BTS, Blackpink dẫn đầu MAMA 2020 sau 1 tuần bình chọn

Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020 đang trong quá trình bình chọn. Đây là giải thưởng quan trọng của làng giải trí Kpop, hiện đã thu hút hơn 100 triệu lượt bình chọn (tính đến thời điểm hiện tại).

AMA lần đầu được tổ chức vào năm 1973, không giống như giải Grammy - trao giải thưởng trên cơ sở phiếu bầu của các thành viên Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm - AMA trao giải dựa trên bình chọn của công chúng.

Năm nay, AMA sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh ABC từ Nhà hát Microsoft ở Los Angeles (Mỹ).

Thêm hạng mục giải thưởng

Dẫn chương trình năm nay sẽ do nữ diễn viên từng đoạt giải Quả cầu Vàng - Taraji P. Henson đảm nhận. “AMA mang cộng đồng âm nhạc lại gần với nhau để tôn vinh những cống hiến của các nghệ sĩ và đặc biệt là người hâm mộ của họ. Tôi rất tự hào được đứng trên sân khấu với tư cách là người dẫn chương trình năm nay, đồng thời cũng là một người hâm mộ. Đây sẽ là một đêm âm nhạc đầy hứa hẹn và đáng kinh ngạc” - Henson bày tỏ.

Mới đây, Ban tổ chức lễ trao giải AMA cũng khiến khán giả vô cùng háo hức khi công bố danh sách các nghệ sĩ tham gia trình diễn. Trong đó, nữ ca sĩ Katy Perry là 1 trong những cái tên được chú ý nhất, do cô vừa hạ sinh con gái đầu lòng vào cuối tháng 8 vừa qua. Qua đó, đây sẽ lần đầu tiên giọng ca 36 tuổi chính thức xuất hiện và biểu diễn trước công chúng kể từ khi sinh con.

Theo nguồn tin từ AMA, Katy Perry sẽ trình diễn đĩa đơn mới nhất mang tên Only Love, nằm trong album Smile (2020). Đây là ca khúc nhằm truyền tải cho khán giả những thông điệp tích cực về tình yêu cũng như sự hòa hợp giữa con người trước tình hình dịch bệnh hiện nay. Đặc biệt hơn, đây còn là dịp kỷ niệm 10 năm lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện tại AMA và trình diễn ca khúc Firework.

Chú thích ảnh
Taylor Swift là nghệ sĩ đạt giải nhiều nhất lịch sử AMA

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã thu hút sự quan tâm của khán giả bao gồm: Bad Bunny, Jhay Cortez, Billie Eilish, BTS, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Maluma, Lil Baby, Megan Thee Stallion và Shawn Mendes.

Ngoài ra, hạng mục giải thưởng cũng là một điểm nổi bật của lễ trao giải năm nay. Cụ thể, AMA đã mở rộng thêm nhiều hạng mục cho thể loại nhạc Rap/Hip-hop và Latin. Nguyên nhân là do mức độ phổ biến rộng rãi và những thành công không thể phủ nhận của các dòng nhạc kể trên trong năm qua.

Các hạng mục mới bao gồm: Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất, Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất (Rap/Hip-hop); Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất, Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất, Album được yêu thích nhất và Bài hát được yêu thích nhất (Latin).

Phấp phỏng vì Covid-19

Dù có những đổi mới vô cùng hứa hẹn, thế nhưng AMA 2020 cũng khiến khán giả và thậm chí cả dàn nghệ sĩ tham dự phải lo lắng. Bởi mới đây, theo Deadline đưa tin, một số thành viên trong đoàn làm việc cho lễ trao giải đã xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19, theo dõi tiếp xúc các ca nghi nhiễm này đã bắt đầu.

Tuy vậy, hãng sản xuất cho AMA - Dick Clark Prods thông báo chương trình vẫn sẽ được diễn ra theo đúng lịch trình.

“Sự an toàn của cả quá trình sản xuất và tất cả những người có liên quan là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - phát ngôn viên của Dick Clark Prods chia sẻ với Deadline - “AMA có các hướng dẫn và quy trình phòng chống Covid-19 rất nghiêm ngặt, được các công đoàn phê duyệt với hướng dẫn của Sở Y tế Công cộng Los Angeles. Trong quá trình kiểm tra định kỳ, chỉ có một số ít nhân viên xét nghiệm cho kết quả dương tính. Lập tức, cá nhân đó được đưa đi cách ly và tiến hành truy tìm tiếp xúc, sau đó hoàn tất việc khử trùng. Quá trình sản xuất hiện đang được tiếp tục một cách an toàn và chúng tôi mong chờ một đêm trình diễn tuyệt vời vào Chủ nhật tới”.

Chú thích ảnh
Katy Perry sẽ xuất hiện và biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng sau khi sinh con

Theo báo cáo, hãng đã thực hiện hơn 700 lượt xét nghiệm với các nghệ sĩ biểu diễn và nhân viên làm việc cho AMA. Trong số đó, có 4 xét nghiệm dương tính đều từ đội ngũ nhân viên. Cả 4 nhân viên đều đeo khẩu trang khi làm việc, 1 người trong số họ từng ở bên trong Nhà hát Microsoft.

Sau đó, tạp chí Vulture đã có “động thái” lên tiếng chỉ trích AMA. Tạp chí này cho rằng AMA không hề rút ra bài học sau những sự cố của lễ trao giải Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê (CMA Awards) 2020 mới diễn ra tuần qua. Cụ thể, nhiều nghệ sĩ như: Ban nhạc Lady A, ban nhạc Rascal Flatts, nhóm nhạc Florida Georgia Line và nam ca Lee Brice đều không thể tham gia trình diễn vì có kết quả dương tính với Covid-19, chỉ vài ngày hay thậm chỉ vài giờ trước khi lên sóng.

Được biết, Dick Clark Prods cũng là đơn vị tổ chức của lễ trao giải Âm nhạc Billboard, vừa tổ chức vào tháng 10 vừa qua và không gặp phải sự cố đáng tiếc nào. Hiện AMA vẫn chưa công bố ai sẽ biểu diễn trực tiếp và ai sẽ biểu diễn từ xa, lượng khán giả đầy đủ như thế nào. Có thể thấy, những thay đổi mới cho năm nay đều khiến khán giả vô cùng hồi hộp, nhưng trái lại cũng là những lo lắng trước tình hình dịch bệnh.

Năm nay, The Weeknd và Roddy Ricch dẫn đầu danh sách với 8 đề cử. Tiếp đó là Megan Thee Stallion nhận được 5 đề cử trong lần tham gia đầu tiên. Bad Bunny, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift, DaBaby và Doja Cat đều giành được 4 đề cử.

Thành Quách

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm