Fan bất bình khi Blackpink chia line bất công, dù chỉ vẻn vẹn 16 bài hát

19/07/2020 20:27 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) –  Ra mắt đã 4 năm, Blackpink vẫn khiến công chúng khó hiểu về việc chia lời hát khá bất công.

BLINK nổi giận khi truyền hình Ấn Độ gọi Blackpink là 'gái nhảy'

BLINK nổi giận khi truyền hình Ấn Độ gọi Blackpink là 'gái nhảy'

Không ai có thể hiểu tại sao một kênh truyền hình quốc gia lại có thể phạm một lỗi sai cơ bản đến vậy?

Là 1 trong những nhóm nữ hàng đầu Kpop và nổi tiếng toàn cầu, gia tài bài hát của Blackpink hiện chỉ dừng tại con số 16, bao gồm cả 2 ca khúc hợp tác cùng Dua Lipa và Lady Gaga.

Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa, blackpink thiên vị, Jisoo bị bất công, Jisoo hát ít, blackpink 2020, bài hát của Blackpink, dua lipa, lady gaga
Blackpink

Dù chắc chắn đã hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên về giọng hát, Blackpink vẫn không hề có khái niệm chia line (phần hát) công bằng trong khi nhóm chỉ có 4 thành viên. Dưới đây là line của cả 4 thành viên Blackpink trong các sản phẩm âm nhạc của nhóm:

Jisoo

Jisoo là thành viên được hát ít nhất của Blackpink, với tổng tỷ lệ trung bình của cô nàng là khoảng 19,4%. Thời gian đầu, chất giọng trầm của chị cả bị nhận xét là không phù hợp thì sau đó, Jisoo đã có sự hòa nhập với các bài hát phát hành trong thời kỳ DDU-DU DDU-DU cho đến nay. Dù vậy thì tỉ lệ được chia line của cô nàng cũng chẳng khá khẩm hơn.

Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa, blackpink thiên vị, Jisoo bị bất công, Jisoo hát ít, blackpink 2020, bài hát của Blackpink, dua lipa, lady gaga

Kick It là ca khúc mà Jisoo có thời lượng hát nhiều nhất (25.1 giây), trong khi chỉ được cất giọng có 10.5 giây trong Forever Young. Phần hát trong Sour Candy của Jisoo cũng không được tính là quá nhiều, nhưng một phần do nữ ca sĩ Lady Gaga là giọng ca chính của bài.

Jennie

Jennie là thành viên nổi bật nhất của Blackpink, vậy nên cô nàng cũng có số lượng lời hát nhiều nhất trong các bài hát của nhóm, với trung bình khoảng 27,2% trong số tổng thời lượng. Line của Jennie khá đồng nhất theo thời gian, hầu như không có bất kỳ sự gia tăng hay tụt giảm nào quá đáng kể.

Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa, blackpink thiên vị, Jisoo bị bất công, Jisoo hát ít, blackpink 2020, bài hát của Blackpink, dua lipa, lady gaga

Vừa được hát vừa được rap, cô nàng có tới 40.3 giây thể hiện trong ca khúc See You Later, trong khi hát ít nhất là ca khúc Don’t Know What To Do (22.2 giây). Dù sao thì vẫn hơn rất nhiều so với Jisoo.

Rosé

Là giọng ca chính của nhóm nhưng Rosé chỉ đứng thứ 2 về tổng số line trong các ca khúc của Blackpink, với khoảng 27% tổng thời lượng. Giống như Jennie, phần hát của Rosé không bị chênh lệch quá nhiều, có chăng là đã được nâng lên kha khá kể từ khi ra mắt tới nay.

Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa, blackpink thiên vị, Jisoo bị bất công, Jisoo hát ít, blackpink 2020, bài hát của Blackpink, dua lipa, lady gaga
Chú thích ảnh

Thời kỳ ca khúc Hope Not là đỉnh cao của Rosé khi được cất giọng tới 40.9 giây, trong khi đó đến ca khúc mới nhất của nhóm thì cô nàng lại chỉ còn có 24.6 giây thể hiện.

Lisa

Đảm nhiệm hoàn toàn các phần rap của Blackpink, Lisa có tổng thời lượng là 22.9% trong toàn bộ các ca khúc. Mỹ nhân người Thái cũng là thành viên có line giữa các bài hát chênh lệch lớn nhất trong nhóm.

Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa, blackpink thiên vị, Jisoo bị bất công, Jisoo hát ít, blackpink 2020, bài hát của Blackpink, dua lipa, lady gaga

Như trong ca khúc Stay đặt nặng về giọng hát, không có nhiều lời rap, vì vậy Lisa không có nhiều line (11.8 giây). Trong khi As If It’s Your Last là ca khúc cô nàng có thời lượng nhiều nhất với 32.3 giây.

Quỳnh Trang
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm