EP 'Oddinary' của Stray Kids: Bất thường cũng là chuyện bình thường

04/04/2022 15:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, ban nhạc K-pop Stray Kids đã đạt được thành tích bất ngờ trên Billboard 200 khi EP Oddinary của họ ra mắt ở ngay vị trí No.1, vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế khác. Đáng nói hơn, đây cũng là lần đầu Stray Kids xuất hiện trên bảng xếp hạng (BXH).

Stray Kids bày tỏ tâm tư tình cảm khi đạt No.1 trên Billboard 200

Stray Kids bày tỏ tâm tư tình cảm khi đạt No.1 trên Billboard 200

Ngày 30/3, các thành viên của Stray Kids đã chia sẻ cảm nghĩ của nhóm sau khi nghe tin về thành tích quan trọng trong tuần này trên bảng xếp hạng (BXH) Billboard.

Theo tổng kết tuần hôm 24/3 của MRC Data, Oddinary gặt hái được 110.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ. Trong đó, có tới 103.000 đơn vị là từ doanh số bán album, cũng là tuần bán hàng lớn nhất của năm 2022!

Bước tiến thanh lịch

Mặc dù Stray Kids chưa từng xuất hiện trên Billboard trước đây, nhưng nhóm đã 10 lần lọt Top 10 BXH Album thế giới của Billboard. Đây là BXH những album nhạc phổ biến nhất thế giới trong tuần. Với No.1 lần này, các chàng trai cũng đứng đầu BXH Artist 100.

Nhờ đâu Stray Kids có được đột phá này trên Billboard 200? Có lẽ bởi Oddinary là EP đầu tiên của Stray Kids phát hành ở Mỹ thông qua quan hệ đối tác của JYP Entertainment với Imperial/Republic. Năm ngoái, hợp tác này cũng mang lại hai Top 10 trên Billboard 200 cho Twice (Taste Of Love: The 10th Mini Album, đạt đỉnh ở No.6, và Formula Of Love: O+T=<3, The 3rd Full Album, ở No.3).

Chú thích ảnh
Bìa album “Oddinary” của Stray Kids

EP Oddinary cũng ra mắt No.1 trên BXH Doanh số album hàng đầu với tuần bán hàng lớn nhất năm. 103.000 đơn vị từ doanh số lại chủ yếu tới từ bán CD, chỉ có 2.500 đơn vị là từ album kỹ thuật số. EP này hiện không có dạng phát hành nào khác (như đĩa than hay cassette). Giống như nhiều phát hành của K-pop, CD Oddinary được tung ra dạng gói sưu tập (tổng cộng 7 món và có 1 phiên bản độc quyền). Trong đó, lại có những món ngẫu nhiên (như ảnh thẻ và áp phích mini), đặc biệt kích cầu. Tuy nhiên, Oddinary hiện cũng đang gây tranh cãi khi bị cho là sao chép chiến thuật không mấy được hoan nghênh của SuperM là tính doanh số bán album tại Hàn Quốc vào Billboard.

Điểm đáng chú ý, Oddinary là album thứ 13 - chủ yếu không hát tiếng Anh - đứng No.1 Billboard 200. Hai quán quân như vậy gần đây nhất là El Ultimo Tour Del Mundo - toàn tiếng Tây Ban Nha - của Bad Bunny (tháng 12/2020) và BE - chủ yếu là tiếng Hàn - của BTS (tháng 12/2020). Trong 13 album, có 5 album thuộc về BTS. Ngoài Mỹ, Oddinary còn đứng đầu ở Hàn Quốc, Phần Lan, Ba Lan, thứ 95 ở Anh và lọt Top 40 nhiều quốc gia như Nhật Bản, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ...

Đĩa đơn mở đường “Maniac” của “Oddinary”:

Đây là EP tiếng Hàn thứ 6 của Stray Kids. Được viết và sản xuất bởi 3Racha - một nhóm sản xuất nội bộ các thành viên Stray Kids - cùng một số nhà sản xuất khác, EP gồm 7 ca khúc với nhiều thể loại như hip-hop, trap, EDM và rock với Maniac là đĩa đơn mở đường.

EP được các nhà phê bình tán thưởng. Với Oddinary, Stray Kids một lần nữa chứng tỏ khả năng âm nhạc hơn người của họ. Ngay từ cái tên, nó đã đi theo đúng châm ngôn chỉ đường của Stray Kids - thứ đã khiến nhiều người rơi vào tấm lưới phép thuật của họ. Hơn thế, đây là “bước tiến thanh lịch cho một nhóm, mà hy vọng, sẽ không bao giờ mệt mỏi khi đặt ra những câu hỏi tại sao” - tạp chí âm nhạc danh tiếng NME bình luận.

Biến bất thường thành đặc biệt

Stray Kids là nhóm nhạc Hàn Quốc được thành lập bởi JYP Entertainment vào năm 2017 thông qua chương trình thực tế cùng tên. Nhóm gồm 8 thành viên: Trưởng nhóm Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N. Thành viên thứ 9 là Woojin đã rời nhóm năm 2019 vì lý do cá nhân không được tiết lộ.

Stray Kids hiện đã phát hành 2 album phòng thu, 9 EP, 3 album tổng hợp, 1 album video, 23 đĩa đơn cùng nhiều sản phẩm khác. Lừng danh cả ở trong nước lẫn quốc tế, Stray Kids hiện nằm trong số những ban nhạc K-pop hàng đầu thế giới, là nhóm Kpop thứ ba đứng đầu Billboard 200, sau BTS và SuperM.

Chú thích ảnh
Các chàng trai Stray Kids trong ảnh chụp quảng bá “Oddinary”

Với EP Oddinary, Stray Kids muốn giới thiệu với khán giả những điều “vượt ra ngoài thông thường”. Bản thân “Oddinary” là từ nối giữa “odd” (khác thường) với “ordinary” (bình thường).

EP là lời nhấn mạnh rằng “tất cả chúng ta, những người bình thường, cũng có những mặt khác thường” và rằng “những điều khác thường rồi sẽ trở thành bình thường”. EP cũng là nơi thể hiện năng lượng tiềm tàng của nhóm, “điên rồ” theo nghĩa “phi thường” và các “khía cạnh mới”.

“Chúng tôi muốn nói rằng phần trong bạn có vẻ kỳ quặc và xa lạ với những người xung quanh lại có thể là yếu tố đặc biệt giúp bạn trở nên ngầu và tỏa sáng hơn” - trưởng nhóm Bang Chan chia sẻ. “Kỳ quặc là điều bình thường” - anh nói trong một buổi phỏng vấn khác - “Nếu bạn thấy trong mình có gì kỳ quặc thì cũng không việc gì phải che giấu hoặc lo lắng, căng thẳng. Nó là một phần của đời bạn. Mỗi cá nhân, con người trên trái đất đều đặc biệt. Hãy cứ oddinary đi!”.

Để quảng bá album, Stray Kids sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thứ hai là Maniac, bắt đầu từ ngày 29/4/2022 tại SVĐ Jamsil, Seoul, rồi sẽ tới Nhật Bản và Mỹ. Hiện, có 15 đêm diễn đã được lên lịch. Các buổi diễn bổ sung sẽ được thông báo sau. Đây là hòa nhạc trực tiếp đầu tiên của nhóm sau hai năm, kể từ chuyến lưu diễn đầu tiên District 9: Unlock vào năm 2019 và 2020.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Oddinary - Stray Kids
2. 7220 - Lil Durk
3. Encanto - Nhạc phim
4. Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
5. Fighting Demons - Juice WRLD
6. The Highlights - The Weeknd
7. Crash - Charli XCX
8. Certified Lover Boy - Drake
9. DS4EVER - Gunna
10. Planet Her - Doja Cat

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm