Dự đoán Top 10 người đẹp xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2020

20/11/2020 21:40 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay (20/11), Tân Hoa hậu Việt Nam sẽ nhận vương miện trên sân khấu Đêm Chung kết diễn ra tại TP. HCM.

'Bỏng mắt' với bộ ảnh bikini gợi cảm của Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020

'Bỏng mắt' với bộ ảnh bikini gợi cảm của Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020

Sau phần thi Người đẹp Biển tại Vũng Tàu, Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 lại tiếp tục tung bộ ảnh bikini mới cực kỳ gợi cảm.

Trước giờ G, PV báo điện tử Thể thao & Văn hoá đưa ra dự đoán Top 10 nổi bật nhất:

Đỗ Thị Hà (SBD 245)

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,75 m, số đo hình thể 86-60-93. 

Chú thích ảnh

Người đẹp xứ Thanh không gây được chú ý từ ban đầu. Nhưng ở Vòng Chung kết, cô đã lọt vào Top Người đẹp Thời trang và Người đẹp Biển một cách thuyết phục. Ưu điểm của thí sinh này là ngoại hình đẹp, gương mặt sáng sân khấu. Tuy nhiên qua các phần livestream trên fanpage Hoa hậu Việt Nam thì có thể thấy nhược điểm của cô là phần giao tiếp chưa tốt. Cô cũng có gương mặt được cho là giống Á hậu Hoàng Anh với phần cằm chưa cân đối. 

Bỏ qua các nhược điểm này, Đỗ Thị Hà vẫn là ứng viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu và được truyền thông dự đoán sẽ trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Doãn Hải My (SBD 319)

Doãn Hải My có vóc dáng cân đối với số đo: 78-58-89 và gương mặt khả ái. Cô năm nay 19 tuổi, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Hải My lọt Top 5 Người đẹp tài năng.

Chú thích ảnh

Người đẹp Hà Nội Doãn Hải My đang được kỳ vọng sẽ mang về ngôi vị Hoa hậu cho Hà Nội sau đúng 1 thập kỷ kể từ khi Ngọc Hân đăng quang. Chiều cao 1,67 m là hạn chế duy nhất khiến nhiều người cho rằng Doãn Hải My chưa thể chạm đến vương miện Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới, rất nhiều người đẹp cũng đã đăng quang Hoa hậu với chiều cao trên 1,6m. 

Chú thích ảnh

Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD 146)

Phạm Thị Phương Quỳnh là một trong những ứng viên có vóc dáng đẹp nhất (chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 78-62-94). Nữ sinh Đại học Tài chính Marketing có hình thể đẹp, với làn da trắng, nét đẹp dịu dàng. 

Chú thích ảnh

Cô được đánh giá là phương án “an toàn” của Top 3 năm nay. Tuy nhiên, trình độ học vấn chưa nổi bật của Phương Quỳnh cũng bị xem là một hạn chế. 

Chú thích ảnh

Nguyễn Lê Ngọc Thảo (SBD 068)

Nguyễn Lê Ngọc Thảo là gương mặt người mẫu quen thuộc trên nhiều sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Đây cũng là lợi thế khi Ngọc Thảo có kỹ năng trình diễn tốt so với mặt bằng chung của Hoa hậu Việt Nam năm nay. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-61-95, hiện là sinh viên Đại học Công nghệ TP.HCM. 

Chú thích ảnh

Cô cũng lập “cú đúp” Top 5 Người đẹp Biển và Người đẹp Thời trang. Cô được ví là “bản sao” của Đương kim Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Với nhất nhiều lợi thế Ngọc Thảo được xem là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên khả năng giao tiếp và tiếng Anh của Ngọc Thảo chưa nổi bật cũng là một hạn chế của người đẹp này. 

Chú thích ảnh

Hoàng Bảo Trâm (SBD 088)

Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay có rất nhiều thí sinh có trình độ học vấn cao. Trong đó nổi bật nhất là Hoàng Bảo Trâm, 22 tuổi. Cô đã tốt nghiệp Đại học Drexel (Mỹ), chuyên ngành quản trị marketing và phân tích dữ liệu khi mới 21 tuổi.

Hoàng Bảo Trâm thể hiện khả năng giao tiếp tốt và là người năng nổ tham gia các hoạt động. Số đo hình thể của ứng viên này là 77-59-93 (chiều cao 1,71 m).

Chú thích ảnh

Vì lần đầu chạm ngõ một cuộc thi nhan sắc nên Hoàng Bảo Trâm chưa có kỹ năng trình diễn tốt so với những người mẫu chuyên nghiệp. Cô cũng được đánh giá là trẻ trung xinh đẹp hơn khi make up theo phong cách nhẹ nhàng. Hoàng Bảo Trâm được kỳ vọng nếu lọt Top 5 cô sẽ có thể đạt thành tích cao với khả năng ứng xử thông minh và kiến thức rộng. 

Chú thích ảnh
Hoàng Bảo Trâm và Phạm Phương Quỳnh

Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433)

Nguyễn Thị Thu Phương (Bắc Ninh) từng đạt danh hiệu Người đẹp Biển và dừng chân ở top 5 Miss World Vietnam 2019. Cô cao 1,75 m, số đo hình thể 82-62-92 và gương mặt đậm nét Á Đông. 

Chú thích ảnh

Lợi thế của Thu Phương là gương mặt quen của các cuộc thi nhan sắc và khả năng trình diễn chuyên nghiệp. Nhưng đó cũng là bất lợi khi Phương đã quá quen với khán giả.

Tuy nhiên, người đẹp Kinh Bắc cũng không phải không còn hy vọng bởi thực tế, “đàn chị” Đỗ Mỹ Linh đã đăng quang ngôi vị cao nhất sau khi đã “chinh chiến” hàng loạt cuộc thi nhan sắc. 

Chú thích ảnh

Phù Bảo Nghi (SBD 069)

Chú thích ảnh

Phù Bảo Nghi, 19 tuổi, được xếp vào nhóm thí sinh có trình độ học vấn và tiếng Anh điêu luyện. Cô trúng tuyển cùng lúc ba đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Bảo Nghi dù đã nỗ lực giảm cân nhưng đến Chung kết Hoa hậu Việt Nam, cô chưa đạt được vóc dáng lý tưởng (chiều cao 1,69 m, số đo 82-62-95). 

Phạm Ngọc Phương Anh (SBD 045)

Chú thích ảnh

Phạm Ngọc Phương Anh cao 1,77 m, số đo hình thể 87-61-93. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt có khả năng gây bất ngờ ở cuộc thi.

Chú thích ảnh

Phương Anh là thủ khoa đầu vào khối song ngữ của THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Kỹ năng thuyết trình song ngữ đã giúp cô được chọn vào top 5 Người đẹp tài năng.

Lê Thị Tường Vy (SBD 151)

Lê Thị Tường Vy có chiều cao 1,76 m cùng hình thể đẹp, gương mặt khả ái. Cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020. Thành tích top 5 Người đẹp Biển cho thấy cô cũng được đánh giá cao. 

Chú thích ảnh

Người đẹp được đánh giá ngày càng toả sáng ở Vòng Chung kết và có thể tạo bất ngờ trong đêm thi tối nay.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093)

Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa khôi Đại học Đồng Nai hiện là một trong những người đẹp có nhan sắc và sắc vóc nổi bật. Cô sinh năm 1999, đang là sinh viên năm cuối Đại học Đồng Nai. 

Chú thích ảnh

Ngay từ khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương đã nhận được nhiều lời khen ngợi cùng với những dự đoán sẽ chắc vị trí trong top 10. 

Hà Chi 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm