Dù có quan hệ với giới chính trị, Robbie Williams có thể phải vào tù vì hành vi tục tĩu ở World Cup

15/06/2018 20:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Robbie Williams đang là tâm điểm chỉ trích sau khi giơ "ngón tay thối" (ngón tay giữa) vào hàng tỷ người theo dõi lễ khai mạc World Cup. Nam ca sĩ đã khiến khán giả truyền hình toàn cầu choáng váng khi có hành vi tục tĩu trong màn biểu diễn trước 80.000 khán giả ở SVĐ Luzhniki ở Moscow (Nga).

Trong lễ khai mạc World Cup hôm thứ Năm, ngôi sao nhạc pop nước Anh Robbie Williams đã giơ "ngón tay thối" vào máy quay khi biểu diễn ở SVĐ Luzhniki trước trận mở màn giữa Nga và Ả Rập Saudi. Nga đã thắng với tỷ số 5-0.

Chú thích ảnh
Robbie Williams bốc lửa tại khai mạc World Cup 2018

Sau khi hát hàng loạt ca khúc đình đám, anh quay thẳng vào máy quay, hát Rock DJ, rõ ràng đã thay đổi lời ca khúc thành “Tôi làm điều này miễn phí” trước khi giơ ngón tay thối.

Trước màn biểu diễn đáng nhớ đêm qua, Williams, 44 tuổi, bị chỉ trích gay gắt vì nhận tiền biểu diễn tại Nga bất chấp căng thẳng giữa Nga và Anh đang leo thang do vụ đầu độc Salisbury. Nhưng Williams cho hay anh đã thực hiện được “giấc mơ ngày nhỏ” khi được hát tại World Cup và anh đã hát miễn phí.

“Tôi rất hạnh phúc và hào hứng khi được quay lại Nga thực hiện màn biểu diễn đặc biệt này”, anh nói. “Tôi đã gặt hái được rất nhiều trong sự nghiệp, và hát tại khai mạc World Cup trước 80.000 người hâm mộ bóng đá và hàng triệu người khắp thế giới là giấc mơ ngày nhỏ của tôi”.

Do đó, hành động của Williams được cho là nhằm vào các phóng viên Anh. Tuy vậy, điều này vẫn không thể chấp nhận được. Anh đã gây bão mạng xã hội với hàng loạt người hâm mộ chỉ trích Williams “vô đạo đức”.

Chú thích ảnh
Williams giơ ngón tay thối trước hàng tỷ người

Một số người cáo buộc anh tạo hình tượng xấu cho trẻ nhỏ đang theo dõi buổi lễ. Đêm qua, cựu ngôi sao Take That phải đối mặt với án tù và nộp phạt nếu quan chức Nga coi cử chỉ đó là một sự sỉ nhục. Tiền phạt cho tội có cử chỉ thô lỗ trong những chương trình thế này có thể lên tới 500.000 rúp (hơn 180 triệu VNĐ).

Một nguồn tin pháp luật ở Moscow cho biết: “Cần phải chứng minh được rằng đó là hành vi xúc phạm cố ý và có chuyên gia ra tòa xác nhận đó là hành vi xúc phạm”.

Quá khứ của Williams với các đầu sỏ chính trị Nga cũng bị mang ra mổ xẻ. Theo đó, bốn năm vừa qua, Williams đã kiếm được số tiền khổng lồ nhờ biểu diễn tại các bữa tiệc riêng tư hoặc họp bàn của giới chính trị Nga.

Mối quan hệ của anh với ông chủ Chelsea Roman Abramovich đã kéo dài hàng thập kỷ qua và gần đây, năm 2016, Williams được cho là đã bỏ túi 1,6 triệu bảng Anh nhờ diễn tại tiệc cưới của một trong những ông chủ dầu mỏ giàu nhất Nga.

Bản quyền truyền hình World Cup kích cầu thị trường TV

Bản quyền truyền hình World Cup kích cầu thị trường TV

Mỗi dịp có các sự kiện bóng đá lớn như EURO, World Cup diễn ra, thị trường điện máy, nhất là TV lại sôi động, đem lại lợi nhuận lớn cho các trung tâm điện máy.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm