Điều gì ở Lâm Chí Linh khiến anh chồng Nhật Bản kém 7 tuổi ‘ngất ngây’?

07/06/2019 10:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Người đẹp Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Chí Linh đã gây sốc công chúng khi hôm 5/6 cô tuyên bố đã kết hôn. Nhưng chú rể không phải là Ngôn Thừa Húc, ngôi sao giải trí, cựu thành viên nhóm nhạc F4 mà cô đã hẹn hò trong suốt 17 năm. Nữ diễn viên 44 tuổi đã đăng ký kết hôn với thành viên nhóm nhạc Nhật Bản Exile Akira ở Đài Loan sau nửa năm hẹn hò.

Lâm Chí Linh tuyên bố đã kết hôn, fan 'vỡ mộng' vì chú rể chẳng phải Ngôn Thừa Húc

Lâm Chí Linh tuyên bố đã kết hôn, fan 'vỡ mộng' vì chú rể chẳng phải Ngôn Thừa Húc

Lâm Chí Linh đã chính thức từ bỏ danh xưng "nàng độc thân hot nhất C-biz" với tuyên bố đã... lấy chồng xong xuôi.

Được biết, cặp đôi này đã gặp nhau lần đầu tiên cách đây 8 năm khi hợp tác xúc tiến một tác phẩm sân khấu và kể từ đó giữ mối quan hệ bạn bè. Do Lâm Chí Linh đã học tiếng Nhật và tiếng Anh ở trường nên cô chuyện trò với Akira (37 tuổi) chủ yếu bằng tiếng Nhật cùng tiếng Anh và đôi khi cả tiếng Quan thoại.

Chú thích ảnh
Lâm Chí Linh và chồng mới cưới, ngôi sao Nhật Bản Akira

Khá chênh lệch về tuổi tác, hơn nữa Lâm Chí Linh là một ngôi sao nổi tiếng châu Á nhưng Akira không ngại “đến” với cô bởi anh cực kỳ ấn tượng với sự tận tâm và yêu thương gia đình của Lâm Chí Linh.

“Ngày nào tôi cũng thấy Lâm Chí Linh dốc nhiều tình yêu và sự can đảm. Tôi bị cuốn hút bởi tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ và tính cách ấm áp của cô ấy. Tại bất cứ thời điểm nào, cô ấy luôn chấp nhận và chịu đựng tôi bằng một nụ cười tươi. Sự dịu dàng đó khiến tôi thực sự muốn mang đến cho cô ấy niềm hạnh phúc lớn nhất”.

Từ bạn bè trở thành người yêu, phải chấp nhận mối quan hệ xa cách quả không dễ dàng gì và phải thực sự can đảm mới có thể vượt qua. Nhưng Lâm Chí Linh tin vào định mệnh và thời điểm thích hợp để mối quan hệ phát triển.

Suy nghĩ về tình yêu của cô với Akira, Lâm Chí Linh chia sẻ: “Một số người nói rằng “tình yêu là món quà của một khoảnh khắc”. Tôi nghĩ tình yêu cần cần sự can đảm, khoan dung, vị tha, tận tâm và hồn nhiên để biến một khoảnh khắc thành một cuộc sống đồng hành.

Chú thích ảnh
Lâm Chí Linh được được giới truyền thông gọi là "Người đẹp số 1 Đài Loan"

Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi điều chưa biết cùng nhau, và thay đổi và cùng nhau trưởng thành qua những thăng trầm một cách dũng cảm. Hãy để tương lai đến và để quá khứ đi. Tình yêu của mọi người đã góp phần vào sự trưởng thành của tôi. Luôn có những bất ngờ vô hạn và sự sắp đặt tuyệt vời trong sự vô thường của cuộc sống, miễn là bạn tin vào tình yêu”.

Cuộc hôn nhân bất ngờ của Lâm Chí Linh cũng gây sốc cho bạn trai cũ Ngôn Thừa Húc. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trước đó, Ngôn Thừa Húc nói anh có nhiều điều tiếc nuối trong mối quan hệ với Lâm Chí Linh và chia sẻ đó đã khiến nhiều người hâm mộ hy vọng 2 người trở lại yêu nhau.

Chú thích ảnh
Đang quay phim ở Bắc Kinh, Ngôn Thừa Húc sốc khi hay tin đám cưới của Lâm Chí Linh song vẫn gửi lời chúc phúc tới "tình cũ"

Đang quay phim ở Bắc Kinh, Ngôn Thừa Húc gửi lời chúc phúc tới Lâm Chí Linh và mong cô hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Theo nhiều nguồn tin, chồng mới cưới của Lâm Chí Linh bắt đầu tập nhảy vào năm 16 tuổi tại các câu lạc bộ nhảy trong khu vực Shizuoka. Sau đó anh chuyển đến Tokyo và tìm kiếm cơ hội ở công ty tài năng Makidai & USA. Tháng 12/2004, Akira được ra mắt trong nhóm Rather Unique và tháng 6/2006 tham gia vào nhóm nhạc EXILE.

Akira bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006, xuất hiện trong vở Tấn công số 1 của đoàn kịch Gumi Honan. Kể từ đó, Akira đã tham gia rất nhiều phim truyền hình của Nhật Bản, bao gồm phiên bản phim Great Teacher Onizuka được phát trên Fuji TV vào tháng 7/2012.

Chú thích ảnh
Akira bắt đầu tập nhảy từ năm 16 tuổi

Lâm Chí Linh là siêu mẫu Đài Loan được giới truyền thông gọi là "Người đẹp số 1 Đài Loan" và là người đại diện chính thức cho hai hãng hàng không China Airlines và Longines từ năm 2006. Danh tiếng của cô khiến các học giả và giới phê bình đưa ra khái niệm "Hiện tượng Lâm Chí Linh".

Lâm Chí Linh từng du học tại trường Bishop Strachan School ở Toronto, Canada và Đại học Toronto vào năm 1997 với hai bằng cử nhân ngành Lịch sử Nghệ thuật Phương tây và Kinh tế.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Chí Linh trở về Đài Loan. Cô dự định sẽ theo đuổi một công việc liên quan đên mỹ thuật và nộp đơn xin việc vào Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc nhưng bị từ chối vì nơi này chỉ nhận những nghiên cứu sinh.

Chú thích ảnh

Cô tiếp tục làm công việc người mẫu bán thời gian, sau đó làm trợ lý hành chính cho Tổ chức Văn hóa và Giáo dục Fubon một thời gian ngắn. Năm 2000, cô rời Fubon và sang Nhật Bản học 3 tháng rồi quay về Đài Loan và bắt đầu làm người mẫu cho Catwalk Production House.

Cô từng xuất hiện rất nhiều lần trên truyền hình với vai trò người mẫu, người dẫn chương trình của TVBS-G LA Mode News, TVBS-G Fashion Track, lễ trao giải Giai điệu Vàng (Golden Melody Awards) Top Chinese Music Chart Awards năm 2005.

Chú thích ảnh
Lâm Chí Linh trong vai nàng Tiểu Kiều, phim "Đại chiến Xích Bích"

Cô từng tham gia vai chính trong phim truyền hình Tsuki no Koibito năm 2010 của đài Fuji TV cùng với nam diễn viên nổi tiếng Takuya Kimura.

Lần đầu tiên Lâm Chí Linh xuất hiện trên màn ảnh lớn với vai Tiểu Kiều trong phim phim Đại chiến Xích Bích của đạo diễn Ngô Vũ Sâm.

Năm 2009, cô cùng với nam ca sĩ Châu Kiệt Luân tham gia phim Thích Lăng thuộc thể loại phiêu lưu mạo hiểm và kể từ đó đã đóng thêm nhiều phim điện ảnh và từng thử sức cả ở vai trò đạo diễn, cho video nhạc và phim ngắn.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm