Diễn viên Hoàng Mai Anh: 'Đừng để mình cô độc trong mùa Covid-19'

29/07/2021 19:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Quãng thời gian 1 năm kể từ khi “Truyền thuyết Quán Tiên” ra rạp là đủ để Hoàng Mai Anh nhìn lại vai diễn của mình, cũng như có thêm những suy nghĩ mới về cuộc sống hiện tại - nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Phim 'Truyền thuyết về Quán Tiên': Một cái nhìn mới về chiến tranh

Phim 'Truyền thuyết về Quán Tiên': Một cái nhìn mới về chiến tranh

Sau khi đoạt giải Bông sen Bạc và Cánh diều Bạc, đến nay "Truyền thuyết về Quán Tiên" (đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ) mới chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 22/5/2020. Phim dàn dựng theo kịch bản do Đoàn Tuấn chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Xuân Thiều.

Nữ diễn viên 27 tuổi có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN):

Nghĩ cách bận rộn để không nhàm chán

* Sau hai dự án phim hiệu ứng tốt là phim điện ảnh "Truyền thuyết về Quán Tiên" và phim truyền hình "Những cô gái trong thành phố", Hoàng Mai Anh chưa "tái xuất" trong dự án phim mới nào, vì sao vậy?

- Tôi không chỉ đóng phim mà còn là diễn viên múa, tôi có tham gia một vũ đoàn. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh nữa. Công việc nhiều, liên tục cuốn tôi đi. Sức khỏe cũng không cho phép tôi làm quá nhiều việc cùng lúc.

Chú thích ảnh
Diễn viên Hoàng Mai Anh

* Các kế hoạch công việc của bạn ảnh hưởng ra sao vì dịch Covid-19?

- Tôi sống chủ yếu ở Hà Nội nhưng khi có công việc tôi vẫn di chuyển. Dịch bệnh có ảnh hưởng công việc nhưng đó không phải lý do chính khiến tôi ngừng đóng phim thời gian qua. Đây là thời điểm tất cả mọi người đều khó khăn chứ không phải riêng tôi hay giới nghệ sĩ.

Tôi luôn chú ý sắp xếp công việc tại nhà cho thật ổn thỏa, tự giữ quy định làm việc nghiêm túc để không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi đọc sách, nấu ăn, nghĩ và làm những công việc mình yêu thích, để mình bận rộn chứ không để thời giãn cách nhàm chán. Thời gian này, tôi cũng chú ý chăm sóc sức khỏe, nhan sắc.

Tôi suy nghĩ tích cực hơn. Khi còn trẻ, tôi ít kinh nghiệm nên sống khá gò bó, nghiêm khắc với bản thân. Hiện giờ, tôi thả lỏng suy nghĩ của mình, chia sẻ với bạn bè nhiều hơn. Nếu không gặp mặt được thì chúng ta vẫn có thể gọi facetime (ứng dụng gọi điện video) chia sẻ với bạn bè, tránh cảm giác cuộc sống cô độc, buồn chán.

Chú thích ảnh

* Khoảng thời gian này năm trước, bộ phim "Truyền thuyết về Quán Tiên" ra rạp. Với Hoàng Mai Anh, bộ phim nói chung và vai diễn Tuyết Lan nói riêng, chắc hẳn là một dấu ấn khó quên nhỉ?

- Vai diễn Tuyết Lan trong Truyền thuyết về Quán Tiên để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng bởi không phải ai cũng may mắn được tham gia một bộ phim chiến tranh như vậy.

Tôi thường làm phim truyền hình hiện đại về tình yêu, tình cảm gia đình. Phim chiến tranh lịch sử là trải nghiệm thú vị để tôi có thể hiểu năng lực diễn xuất của mình có thể vượt qua ở mức độ nào.

Khi đóng phim tôi có thay đổi hình ảnh một chút. Kết thúc những cảnh quay, tôi mất gần 2 tháng mới có thể thoát khỏi vai diễn này.

Chú thích ảnh
Hoàng Mai Anh đóng vai Tuyết Lan phim “Truyền thuyết về Quán Tiên”

* Một năm trôi qua, điều đáng nhớ nhất đối với Hoàng Mai Anh khi đảm trách vai diễn Tuyết Lan là gì?

- Phản hồi của khán giả khi phim ra rạp khiến tôi thấy mừng và bất ngờ. Theo tôi được biết, không phải bộ phim chiến tranh nào ra rạp cũng được các khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ đón nhận. Truyền thuyết về Quán Tiên thời điểm ra rạp đã nằm trong top 5 phim được khán giả mua vé nhiều nhất. Lên fanpage đọc những bình luận của khán giả, tôi thấy rất vui. Những ý kiến trái chiều cũng có, để tôi nhìn vào và rút kinh nghiệm.

Vui nhất là khi đi dự liên hoan phim, chú Hoàng Nhuận Cầm (nhà thơ đã qua đời tháng 4/2021- PV) trên chuyến bay từ Vũng Tàu về Hà Nội có nói với tôi, đoạn diễn của Tuyết Lan - cô gái bị bệnh hysteria - rất khó. Khi xem, chú cũng như các vị giám khảo khác thấy rất có cảm xúc. Nếu Tuyết Lan có nhiều đất diễn hơn, nếu vai diễn được kéo dài, khắc họa sâu hơn thì vai Tuyết Lan sẽ lột tả cảm xúc rõ hơn, hay hơn.

Đó là điều tôi cũng như đoàn phim cũng hơi tiếc. Nhưng không sao, mỗi vai diễn để lại cho mình một bài học và thời điểm hiện tại, là một diễn viên trẻ, tôi cần những trải nghiệm như vậy để những vai diễn sau này sẽ phát triển và thành công hơn.

Chú thích ảnh
Hoàng Mai Anh và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

* Khó khăn nhất đối với Hoàng Mai Anh khi đóng phim đề tài chiến tranh là gì?

- Phim Truyền thuyết về Quán Tiên là phim thứ hai về đề tài chiến tranh mà tôi tham gia nên tôi không quá nhiều bỡ ngỡ, chỉ cảm thấy thú vị. Có điều khi đọc kịch bản, tôi thấy Tuyết Lan là nhân vật có tâm lý quá phức tạp nên tôi khá lo lắng.

Đoàn phim rất chuyên nghiệp, đặc biệt là đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Anh cùng các thành viên đoàn phim kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị về chiến tranh. Tôi cũng đọc và tìm hiểu thêm những câu chuyện về thanh niên xung phong thời chiến, để hình dung họ sẽ như thế nào từ dáng vẻ, cách ăn uống, nói chuyện… Có những đoạn tôi không chắc mình có thể diễn tốt, tôi tập đi tập lại trước gương. Tôi hỏi thêm những anh chị trong đoàn xem diễn như vậy đã ổn chưa. Có những phân cảnh quay xong, tôi cũng không nghĩ mình đã làm được tốt như vậy.

* Sau loạt vai diễn nặng về tâm lý, bạn có muốn thử sức với một vai diễn tình cảm - hài hước?

- Đúng là năm vừa rồi, tôi có được mời vai trong phim truyền hình có chất hài hước nhưng nói thật tôi chưa dám nhận. Tôi cho rằng, diễn hài không chỉ cần kỹ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm mà cần có gương mặt phù hợp vai diễn và đặc biệt, diễn hài phải duyên.

Tôi vẫn thích những vai diễn tình cảm, tâm lý gia đình có chiều sâu hơn. Chắc phải khi nào đủ duyên tôi mới làm hài được.

* Một số diễn viên thích trải nghiệm nhiều nhân vật với những tính cách khác nhau, không kể vai chính hay vai phụ, còn bạn thì sao?

- Với tôi, nghệ thuật như nguồn sống về mặt tinh thần. Hai năm qua, có những lời mời đóng phim nhưng tôi có vài việc riêng. Hiện tại tôi đang kinh doanh và dành thời gian trau dồi kiến thức cho bản thân.

Hiện giờ tôi đang đọc kịch bản mới, nếu có được cảm xúc tốt với nhân vật, tôi luôn sẵn sàng trở lại với màn ảnh.

* Cảm ơn Hoàng Mai Anh đã chia sẻ!

Vài nét về Hoàng Mai Anh

Hoàng Mai Anh sinh năm 1994 được chú ý khi đảm nhận vai Trúc trong phim truyền hình Những cô gái trong thành phố (2019). Trước đó, nữ diễn viên đóng các phim Scandal 2, Tình như vô hình, Trận đồ bát quái, Khi em đã lớn, Truyền thuyết về Quán Tiên...

Trong phim Truyền thuyết về Quán Tiên do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, Hoàng Mai Anh đóng vai Tuyết Lan, mắc chứng cuồng loạn (hysteria). Một nữ thanh niên xung phong mắc chứng cuồng loạn cũng là mới, hiếm trong phim chiến tranh. Truyền thuyết của Quán Tiên đoạt Bông sen bạc ở Liên hoan phim Việt Nam năm 2019, Cánh diều bạc năm 2020.

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm