Diễn viên Đại Nghĩa: 'Tôi muốn chứng minh khả năng biến hoá trong diễn xuất'

23/04/2018 07:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dù phía Kịch IDECAF lẫn Đại Nghĩa chưa chính thức công bố, nhưng việc anh vắng mặt trong nhiều kịch mục mới cũng khiến ngầm hiểu anh đã chia tay với mái nhà mình đã gắn bó hơn 10 năm qua. Thế rồi khán giả thấy Đại Nghĩa xuất hiện bên sân khấu Hồng Vân lẫn Quốc Thảo. Và mới đây, tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018, Đại Nghĩa xuất hiện qua vai Bình Hero trong vở Tiếng giày đêm (kịch bản: Lê Chí Trung, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc).

“Nhiều người mặc định rằng một diễn viên hài khó có thể diễn tốt vai bi và vai tính cách. Điều này cũng đúng, nhưng không phải tất cả. Là một diễn viên, tôi muốn được hoá thân vào tất cả các loại tính cách. Tại Kịch IDECAF, rõ ràng tôi đóng quá nhiều loại vai hài hước, trào phúng nên khán giả không còn nhớ các vai tính cách, vai bi của tôi. Chính vì vậy, nhân dịp này, tôi muốn chứng minh rằng tôi có khả năng hoá thân và biến hoá trong diễn xuất” - Đại Nghĩa nói.

* Nhiều khán giả thừa nhận Đại Nghĩa diễn rất tốt vai Bình Hero. Nhưng hỏi thật, cách diễn này có được tham khảo từ chính anh Quốc Thảo - người từng đóng vai Bình Hero khá ấn tượng trước đây?

- Tôi đã xem anh Quốc Thảo diễn vai này từ hơn 10 năm trước, vì thời gian quá lâu nên cũng không còn nhớ những gì anh ấy thể hiện. Cho nên, khi nhận kịch bản Tiếng giày đêm từ đạo diễn Trần Minh Ngọc, tôi phải nghiền ngẫm kỹ để có thể làm tốt nhất, diễn như vai mới hoàn toàn. Tôi được chọn một trong hai vai là Bình Hero hoặc ca sĩ Sơn. Tôi đã quyết định nhận Bình Hero. Tôi tự mường tượng ra cách ứng xử, thái độ biểu hiện của Bình Hero, sau đó được sự tư vấn của đạo diễn. Bình Hero của tôi ra đời như thế.

Chú thích ảnh
Đại Nghĩa chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất qua nhân vật Bình Hero gai góc. Ảnh: Tam Anh

* Anh đến với liên hoan lần này bằng tâm thế nào?

- Thật sự, tôi hoàn toàn không biết liên hoan kịch nói diễn ra trong năm nay, cho đến khi nhận lời mời của bà bầu Ngọc Trinh. Khi thấy vai diễn hay thì tôi nhận lời và hăng hái tập luyện, với mong muốn diễn tốt nhất có thể, chứ diễn ở đâu cũng là phục vụ khán giả mà thôi.

Khi biết đem vở đi thi, tôi cũng có chút bất ngờ về thông tin, chứ không bất ngờ gì về nghề nghiệp. Và vì đây là cuộc thi nên người dự thi phải nỗ lực hết mình để chứng minh tài năng và sự chuyên nghiệp, chứ không thể nào cưỡi ngựa xem hoa hoặc làm cho có. Và sự thừa nhận từ một cuộc thi, dĩ nhiên được chứng minh qua những tấm huy chương. Tôi quyết liệt với vai diễn, nên cũng muốn được huy chương, đó là sự thật.

* Những tấm huy chương từ những liên hoan như thế này sẽ là cơ sở bổ túc cho việc xét phong tặng NSƯT, NSND. Anh có hướng tới mục tiêu này không?

- Ồ không, tôi không đặt mục tiêu như thế. Với tôi hạnh phúc nhất là hằng ngày được tiếp cận khán giả, được nhìn thấy cảm xúc từ họ. Thế đã là quá đủ. Còn khi đến với các cuộc thi, tôi chỉ muốn đoạt huy chương nhưng không nhắm đến danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Chú thích ảnh
Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc của khán giả nhí với các vai trò diễn viên, người dẫn chương trình.

* Có ý kiến cho rằng vì quá đắt show truyền hình, phim ảnh, sự kiện… mà anh bỏ bê Kịch IDECAF, đến mức ông bầu không còn mời anh vào các vở mới. Tình hình này sẽ được cải thiện khi anh đầu quân về các sân khấu mới?

- Dù đắt show cỡ nào tôi cũng chưa từng bỏ bê Kịch IDECAF. Bởi vì tôi mê sân khấu và xem đây là ngôi nhà thân thương của mình. Còn vì sao tôi không được tiếp tục cộng tác thì đến giờ tôi cũng chưa rõ. Nhân đây tôi cũng xin nói luôn, tôi hiện giờ không là người của riêng sân khấu nào. Ông bà bầu nào mời, tôi thấy hợp vai sẽ cộng tác. Khi nhận vai tôi sẽ có trách nhiệm với lịch tập và lịch diễn. Nếu tôi kẹt show thì tôi sẽ báo trước nhiều ngày.

MC rất đắt show

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM, Đại Nghĩa (sinh 1978) về đầu quân cho Kịch IDECAF hơn 10 năm. Tại đây, anh dần khẳng định tên tuổi qua các vai hài thuộc nhiều thể loại kịch, trong đó có cả chương trình thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa.

Hơn 3 năm trở lại đây, Đại Nghĩa trở thành một trong những MC trò chơi truyền hình ăn khách nhất. Từ đầu năm 2018 Đại Nghĩa không còn diễn cho Kịch IDECAF, thay vào đó anh xuất hiện trên sân khấu Hồng Vân, Hoàng Thái Thanh, và Quốc Thảo.

Đại Nghĩa làm… thần giữ cửa

Đại Nghĩa làm… thần giữ cửa

Sau một loạt các chương trình “hot” trong vai trò MC, sắp tới đây, MV Đại Nghĩa sẽ lại tiếp tục trở lại với truyền hình thực tế bằng chương trình mang tên, Vừng ơi mở cửa. Nhưng anh sẽ không đóng vai Ali Baba mà sẽ đóng vai… thần giữ cửa.

Tam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm