Điểm mặt những ngôi sao bước ra từ cuộc thi âm nhạc 'Soul of Melody'

24/05/2022 10:45 GMT+7 | Giải trí

“Soul of Melody” là một trong những cuộc thi âm nhạc không chuyên có quy mô lớn và uy tín nhất hiện nay được tổ chức bởi CLB Âm nhạc trường Đại học Ngoại thương.

Cuộc thi Soul of Melody được xem là bệ phóng cho không ít những gương mặt trẻ tài năng trên con đường theo đuổi niềm đam mê ca nhạc của mình. Trải qua 5 lần tổ chức cùng những nốt thăng trầm, Soul of Melody đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành sứ mệnh đưa những ngôi sao âm nhạc trẻ cơ hội tỏa sáng rực rỡ trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Bước ra từ cuộc thi Soul of Melody, không ít thí sinh gặt hái được những thành công nhất định trên mọi lĩnh vực và đặc biệt hơn trong lĩnh vực âm nhạc. Cùng điểm lại những ngôi sao đã thành công thể hiện tài năng ca hát vượt trội của mình sau khi tham gia cuộc thi Soul of Melody nhé! 

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc

Chú thích ảnh

Lâm Bảo Ngọc là một trong những thí sinh nổi bật của chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2019. Cô đã đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nổi bật là Bảo Ngọc nhận được giải Á quân Giọng hát Việt - The Voice 2019; Á quân cuộc thi Sao Mai 2017;  Quán quân "Giọng ca Bí ẩn" tập 2 mùa 2 2019,... Đặc biệt, Lâm Bảo Ngọc từng là thành viên của Piêu Band - Giải Triển vọng Soul of Melody 2015.

Lâm Bảo Ngọc từng dự thi Soul of Melody 2015 với vai trò vocalist trong Piêu Band. Trong nhóm, Bảo Ngọc nổi bật với chất giọng nữ cao trữ tình mảnh nhẹ (Light lirico soprano) cùng âm sắc ấm áp và trong sáng, dễ dàng lay động người nghe trong các tác phẩm đầy cảm xúc. Ngay từ lần đầu trình diễn, Lâm Bảo Ngọc đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho những thí sinh tham gia và Ban tổ chức chương trình.

Vào năm 2017, Lâm Bảo Ngọc đã đăng ký tham gia cuộc thi Sao Mai 2017 nhằm thử thách bản thân mình. Xuyên suốt quá trình ấy, cô luôn giữ vững phong độ ổn định và phong thái tự tin. Với giọng ca đầy mượt mà và truyền cảm, Bảo Ngọc đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của người hâm mộ lẫn giám khảo và giành ngôi Á quân trong cuộc thi này.

Tham gia Giọng Hát Việt 2019, Lâm Bảo Ngọc một lần nữa lại khẳng định được tài năng xuất chúng của mình khi đã chinh phục hoàn toàn khán giả và 4 huấn luyện viên ngay từ vòng Giấu mặt với phần trình diễn ca khúc “If” đầy ấn tượng của mình. Sở hữu chất giọng khủng cùng phong thái trình diễn của một "diva", Lâm Bảo Ngọc đã có 1 hành trình không thể ấn tượng hơn tại chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2019. Cụ thể, Lâm Bảo Ngọc thuộc đội HLV Tuấn Hưng đã về đích với danh hiệu “Á quân The Voice - Giọng hát Việt 2019.”

Đầu năm 2020, vào dịp Ngày lễ tình nhân, Lâm Bảo Ngọc đã cho ra mắt MV đầu tay với tiêu đề ‘#142” bước đầu khẳng định phong cách âm nhạc trẻ trung và hiện đại của mình. Và bước sang 2021, cô phát hành một bản ballad nhẹ nhàng “Mong trở về" cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Có thể thấy, Lâm Bảo Ngọc đã và đang hết mình cống hiến cho thị trường âm nhạc đa màu sắc của Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung, hứa hẹn sẽ ngày càng tỏa sáng cùng với những sản phẩm đầy chất lượng.

Ca sĩ Uyên Linh

Ca sĩ Uyên Linh tên đầy đủ là Trần Nguyễn Uyên Linh, là một trong những nữ ca sĩ của Việt Nam được khán giả yêu thích vì giọng ca nội lực, thể hiện được những nét cá tính riêng biệt. 

Chú thích ảnh

Năm 2008, Uyên Linh dự thi chương trình “Soul of Melody 2008” (với tư cách là đại diện Học viện Quan hệ Quốc tế nay là Học viện Ngoại giao) và giành giải Đặc biệt. Nổi bật với giọng hát trong trẻo, xử lý kỹ thuật tốt và phong cách biểu diễn vô cùng tự nhiên song không kém phần cuốn hút, Uyên Linh đã vượt qua hàng trăm đối thủ đáng gờm để xuất sắc giành Giải Đặc biệt của Soul of Melody 2008.

Đồng thời cũng vào năm 2008, Uyên Linh tiếp tục giành Giải Đặc biệt “Let’s Get Loud - cuộc thi hát tiếng Anh cho HSSV Hà Nội” rồi lọt vào “Chung kết Sao Mai 2009” - dòng nhạc nhẹ - khu vực miền Bắc 1 năm sau đó. 

Năm 2010 là một bước ngoặt lớn của Uyên Linh khi cô giành chiến thắng cuộc thi "Thần tượng âm nhạc" 2010 với những màn thể hiện rất sáng tạo và nổi bật. Điều này đã được Ban Giám khảo và giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tại thời điểm ấy, nhiều người người đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng về cô trong sự nghiệp ca hát, có một nhận định rằng Uyên Linh có khả năng trở thành một nữ diva mới của nền âm nhạc Việt Nam.

Sau cuộc thi Vietnam Idol, Uyên Linh luôn giữ ngọn lửa đam mê theo đuổi con đường ca hát. Điều này được minh chứng qua hoạt động âm nhạc nghiêm túc, lần lượt ra những album xuất chúng, được khán giả đón nhận rộng rãi. Tiêu biểu trong năm 2018, Uyên Linh ra mắt album phòng thu thứ 3 - “Portrait”. Được đánh giá là album hay nhất trong sự nghiệp Uyên Linh, “Portrait” đánh dấu sự trưởng thành của nữ ca sĩ cùng bước chuyển mình của cô từ địa hạt ballad sang blue jazz và R&B. Đặc biệt, tại Việt Nam khi tình trạng phát hành album dần hiếm hoi, “Portrait” đã góp phần mở đường cho xu hướng sản xuất album trở lại. Bên cạnh đó, trong chặng đường ca hát của nữ ca sĩ từ trước đến nay còn có những bản hit ấn tượng như Chờ người nơi ấy, Bài hát của em, Giữa đại lộ đông tây,... 

Ca sĩ Tùng Linh O-plus

Nếu bạn là lứa gen Y hay những khán giả trẻ đầu gen Z, chắc hẳn sẽ không xa lạ với chương trình truyền hình thực tế từng “làm mưa làm gió” một thời: X-Factor. X-Factor 2014 đã trở thành “bệ phóng” vững chắc cho nhiều tên tuổi lớn của làng âm nhạc Việt Nam và nhóm nhạc O-Plus, Á quân X-Factor 2014 là một trong số đó. 4 chàng trai O-plus là 4 màu sắc âm nhạc rất riêng và Soul of Melody tự hào khi đã góp phần đóng góp vào sự phát triển của 1 trong 4 thành viên ấy - đó là ca sĩ Tùng Linh. 

Chú thích ảnh

Với bản lĩnh, tài năng và khát khao chiến thắng, chàng trai Phạm Tùng Linh đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Soul of Melody 2010. Dù nhiều năm trôi qua, khi nhắc lại về chiến tích thời sinh viên, anh vẫn trân trọng những giá trị mà SoM đem lại để có những bước vững chắc đến sân khấu tầm cỡ hơn. Anh từng chia sẻ: “Soul of Melody đã cho anh rất nhiều kĩ năng nền móng để đi đến ngày hôm nay… Anh muốn nhắn nhủ đến các bạn là hãy luôn giữ lửa giữ lấy đam mê của mình và làm công việc gì cũng thế, khi có đam mê, đam mê thật sự và các bạn dành tâm huyết thời gian cho nó thì bạn sẽ nhận được rất nhiều thành quả. SoM thực sự là một cơ hội tốt, đừng ngại ngần thể hiện bản thân mình nếu các bạn thực sự tâm huyết và đam mê.” 

Tùng Linh cũng là một trong bốn thành viên của nhóm nhạc Oplus cùng phối hợp sáng tác 2 ca khúc tham gia “Bài hát Việt –VTV3”: “Cảm xúc mưa” (2010), “Dấu chân mùa thu” (2011). Đặc biệt, trong năm 2021, nhóm nhạc Oplus đã cho ra mắt MV dưới hình thức visual art “Bay đi trong ban mai” do chính ca sỹ Tùng Linh, Đức Tùng chấp bút, đánh dấu một hành trình mới trong việc tự sáng tác những sản phẩm âm nhạc.

Funky Smokes Band

Funky Smokes Band khởi đầu từ ban nhạc rock nơi các thành viên đều có chung sở thích, đam mê là chơi nhạc quốc tế và những ca khúc có sự độc đáo mà ở các ban nhạc khác không có. Năm 2015, Funky Smokes Band - ban nhạc gồm 4 thành viên đầy tài năng đã giành vị trí “Quán quân Soul of Melody” bằng ca khúc “Lạc” và một bản mashup vô cùng ấn tượng tại đêm chung kết. Nhóm nhạc đầy triển vọng này đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng các khán giả và ban giám khảo cuộc thi năm đó. Dù chỉ có 4 thành viên nhưng Funky Smokes Band sở hữu một sự phối hợp rất đồng đều với guitar và guitar bass đều có khả năng chơi nhạc tài tình, cùng với tay trống đóng vai trò như linh hồn dẫn dắt từng giai điệu và giọng ca chính với kỹ năng tốt. Tất cả đã làm nên những màn trình diễn thăng hoa, in dấu đậm nét cái chất riêng của Funky Smokes Band trong lòng khán giả. 

Chú thích ảnh

Năm 2017, cùng với những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như: ca sĩ Justatee, ca sĩ Phương Ly, Funky Smokes band đã góp phần gây bão trong đêm nhạc hội Mobifone được tổ chức tại ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội. Được mệnh danh là “ngôi nhà của những gã ngông”, Funky Smokes tập hợp những cá tính âm nhạc mang màu sắc rất riêng. Sau vài năm hoạt động, Funky Smokes đã trở thành cái tên rất quen thuộc với khán giả thủ đô, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên. Chất ngông đôi khi lại tạo nên bản sắc cá tính âm nhạc độc lạ trên thị trường âm nhạc bão hòa hiện nay, tạo một sức hút đối với phần nào các khán giả. 

Ca sỹ Lâm Bảo Ngọc, ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Tùng Linh O-plus hay Funky Smokes Band là những “ngôi sao” đã được tỏa sáng từ sân khấu Soul of Melody. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều những thí sinh tiềm năng, nổi bật khác đang dần khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường âm nhạc sau cuộc thi Soul of Melody. 

Với những thông điệp tích cực cùng format được tổ chức chuyên nghiệp, có sự góp mặt của nhiều nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng, cuộc thi âm nhạc Soul of Melody do CLB Âm nhạc trường Đại học Ngoại thương tổ chức chắc chắn sẽ trở thành “bệ phóng”, động lực thúc đẩy các bạn trẻ yêu nhạc vượt ra khỏi giới hạn và tiến xa hơn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình. 

Trở lại năm nay, Soul of Melody 2022 xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới. Nối tiếp chủ đề “Outside the box” còn dang dở, Soul of Melody quay trở lại mang đến nhiều hơn cơ hội để có thể giúp các bạn sẵn sàng bước qua khỏi vùng an toàn của chính mình, sống đúng với đam mê và thực hiện ước mơ thể hiện cá tính nghệ thuật trên sân khấu. Với lần trở lại này, Ban tổ chức Soul of Melody hứa hẹn sẽ tạo ra một sân chơi thật thú vị nhưng không kém phần thử thách để tài năng âm nhạc của các bạn trẻ được trau dồi và tỏa sáng.

Hiện tại, Soul of Melody 2022 đang được mở đơn đăng ký tại https://www.ftumc.com/soulofmelody2022 đến hết ngày 26/5. Hãy nhanh tay đăng ký để có cơ hội trở thành những ngôi sao sáng giá như các nghệ sĩ đã bước ra từ cuộc thi nhé!

Để biết thêm chi tiết về cuộc thi, độc giả có thể truy cập vào fanpage: https://www.facebook.com/som.ftu
hoặc website: https://www.ftumc.com/soulofmelody2022.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm