Đêm nhạc tưởng nhớ Lê Trọng Nguyễn

04/01/2011 08:59 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Lê Trọng Nguyễn (1926-2004) sáng tác Nắng chiều vào năm 1952; ca khúc nổi tiếng này từng đi vào bộ phim cùng tên của Lê Mộng Hoàng (năm 1971), khá phổ biến ở Nhật Bản, Đài Loan và Hong Kong với tên gọi Việt Nam tình ca hay Nam hải tình ca do Thận Chi đặt lời Hoa.

Trong phim Cyclo của Trần Anh Hùng, ca khúc này cũng được sử dụng cho một trường đoạn rất ấn tượng, hát bằng giọng Quảng Nam. Được sự phối hợp thực hiện của cựu học sinh trường Nguyễn Duy Hiệu và các bằng hữu, vào lúc 19h ngày 9/1/2010 tại Thạch Trúc Viên của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (Vĩnh Điện, Quảng Nam), Đêm “Nắng chiều” sẽ diễn ra với các ca sĩ yêu mến nhạc sĩ này, nhằm kỷ niệm 6 năm ngày mất (9/1/2004) của ông. Lê Trọng Nguyễn sinh tại Điện Bàn, Quảng Nam, học hàm thụ âm nhạc tại trường École Universelle của Pháp, từng dạy nhạc tại trường Nguyễn Duy Hiệu, sáng tác không nhiều, phổ biến với khoảng 30 ca khúc.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm