Đạo diễn Michael Moore kiện anh em “ông trùm” Weinsteins

08/02/2011 10:33 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Michael Moore vừa quyết định khởi kiện hai "ông trùm" Hollywood là Harvey Weinstein và Bob Weinstein. Moore cho rằng hai người này đã gian dối lấy đi của ông ít nhất 2,7 triệu USD tiền lãi từ bộ phim tài liệu đình đám Fahrenheit 9/11 mà ông làm hồi năm 2004.

Đạo diễn Michael Moore (Ảnh: Matthew Belloni/Reuters)

Trong đơn kiện gửi Tòa án tối cao Los Angeles hôm Thứ hai (07/02), Moore cho biết hãng phim Weinsteins và một chi nhánh có tên gọi Fellowship Adventure Group đã đồng ý chia lợi nhuận từ bộ phim với tỷ lệ 50-50. Tuy nhiên, họ đã phân tán số tiền thu về để che mắt ông.

Đơn kiện nói rằng đạo diễn Michael Moore đã tổ chức kiểm toán bộ phim và “phát hiện ra nhiều sai phạm đáng kể trong công tác kế toán”. Những sai phạm này bao gồm khoản khấu trừ ngầm 2,5 triệu USD (trong tổng số 222 triệu USD doanh thu của bộ phim), mà nhà Weinsteins cho biết dùng để mua lại quyền sở hữu bộ phim từ công ty Icon Entertainment International; cùng nhiều khoản tiền khác cho công tác tiếp thị, quảng cáo, vận chuyển,… nhưng trên thực tế đã không được sử dụng hợp lý hoặc đúng mục đích.

Trong một cuộc phỏng vấn ngay sau đó, luật sư của nhà Weistein đã bác bỏ cáo buộc của Moore, người này cho biết: “Hãng phim Weinsteins đã trả tất cả những gì phải trả. Ông Moore đã nhận được một khoản tiền lớn từ bộ phim của ông ấy, và chúng tôi tin tưởng rằng ông ấy đang phản ứng thái quá. Ông ấy nên tự thấy xấu hổ vì hành động của mình”.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Michael Moore đệ đơn kiện người khác trong suốt 20 năm làm phim của mình.

T.V (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm