Đạo diễn Công Hậu: Phim của tôi như rau luộc, mắm kho quẹt

27/02/2012 14:36 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Ngày 2/3 tới, Giấc mộng giàu sang - phim nhựa đầu tay của Công Hậu - sẽ công chiếu, đánh dấu một lối đi mới của diễn viên này, kể từ lúc vào nghề năm 1989. Công Hậu nói rằng mình chưa thật hài lòng với tác phẩm đầu tay, nhưng anh cũng đã cố gắng hết sức, trong điều kiện có thể của phía sản xuất.

Không có tham vọng kể câu chuyện mới mẻ hay to tát, Giấc mộng giàu sang giống như ảnh chụp một góc sống của vùng tiếp giáp giữa thành thị và nông thôn, nơi không ít gia đình đang lao theo đồng tiền một cách bất chính.

* Anh từng nói mình có mong muốn làm một phim giống như món rau luộc chấm kho quẹt, nghĩa là rẻ tiền và dân dã. Nay Giấc mộng giàu sang sắp công chiếu, anh thấy món nấu của mình thế nào?

- Phim Việt hiện nay (đặc biệt là phim truyền hình) thường đưa người xem vào những khung cảnh sống đắt đỏ, sang trọng, mà nhiều khi thu nhập cả trăm triệu một tháng mới chu toàn được. Cứ nói tới ăn là phải “sơn hào hải vị”, phải rượu vang, ngồi nhà hàng… chứ không thể rau luộc, canh chua cá kho tộ, tép rang, dưa muối như đa phần người dân vẫn dùng hàng ngày.

Tôi không thích một phim như vậy, nên muốn nó phải thật đời thường, phải thay đổi khẩu vị bằng cái gì đó thân thuộc và ngon miệng, bởi sau những ngày tiệc tùng bổ béo thì rau luộc mắm kho quẹt sẽ rất lạ miệng.

Tôi không nói phim của mình mới, tôi chỉ muốn phim của mình thật gần cuộc sống hiện nay, khi mà đồng tiền đã đẩy nhiều gia đình đến cảnh sống dở khóc dở cười.

Nói thật, đây không phải là phim mà tôi ấp ủ, thế nhưng khi vừa ra trường (tháng 10/2011) mà đã được mời làm đạo diễn, đó là một cơ may và là niềm vui. 

* Tết vừa rồi Hello cô Ba đã “đại thắng” về doanh thu, chứng tỏ hấp lực của phim hài với khán giả. Với dàn diễn viên gồm nhiều cây hài như Minh Béo, Phương Dung, Tấn Beo, Anh Vũ, Cát Phượng…, anh có nghĩ phim của mình cũng sẽ… hốt bạc như thế?

- Tôi không nghĩ đến điều này, vì một phim ra rạp thành công thì có nhiều yếu tố lắm, khó ai mà nói trước được. Phim của tôi có mấy điểm khác với Hello cô Ba, đầu tiên là không có Hoài Linh - nghĩa là chúng tôi không chỉ dựa vào một, hai ngôi sao, mà dựa vào đội hình tổng lực, những vai chính đều có thân phận và đất diễn phong phú. Thứ hai, nên gọi phim của chúng tôi là phim vui thì đúng hơn, bởi tôi không cố ý tạo ra những tình huống hài, nên tiếng cười thường đến từ hoàn cảnh éo le của nhân vật.

Cảnh trong Giấc mộng giàu sang

* Vậy thì anh mong muốn điều gì từ phim đầu tay của mình?

- Dù phim được đầu tư thấp, nhưng đó cũng là công sức và tấm lòng của nhiều người, tôi không muốn họ bị thua lỗ trong dự án này, có như vậy thì các phim sau mới được đầu tư bài bản hơn. Tôi cũng đã nhận được lời mời cho dự án phim mới, việc ủng hộ của khán giả ở phim này sẽ là động lực để tôi làm việc tốt hơn.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm