Dàn nhạc trẻ châu Á trở lại Hà Nội sau 11 mùa diễn

21/06/2011 07:37 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Gần 2 tháng nữa, Dàn nhạc trẻ châu Á mới ra mắt khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội (trong 2 đêm 15-16/8), nhưng poster quảng cáo chương trình đã xuất hiện tại Học viện Âm nhạc quốc gia. Thông tin về cuộc “tái ngộ” sau 11 năm này đang thu hút sự quan tâm của sinh viên, cũng như những khán giả của nhạc cổ điển tại Hà Nội.


Dàn nhạc trẻ châu Á


Tối 15/8, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng James Judd, Dàn nhạc trẻ châu Á sẽ trình diễn Khúc mở đầu Lễ hội hóa trang của Dvorak, bản Concerto dành cho violin và dàn nhạc của Sibelius và bản giao hưởng số 2 của Rachmaninov. Còn tối 16/8 nhạc trưởng - Giám đốc nghệ thuật Richard Pontzious sẽ chỉ huy dàn nhạc với các tác phẩm như: giao hưởng số 1 của Prokofiev, Saint - Saens: Introduction & Rondo Capricioso, Khúc phóng túng của Carmen của Sarasate và bản giao hưởng số 4 của Tchaikovsky.

Trong hai đêm diễn trên, đặc biệt sẽ có sự tham gia của tài năng trẻ - violist người Mỹ Stefan Jackiw. Và như thông tin đã đăng tải trên báo TT&VH, Nguyễn Hoàng Tùng (oboe) và Nguyễn Thanh Tú (cello) là 2 tài năng trẻ của VN được lựa chọn tham gia Dàn nhạc trẻ châu Á mùa diễn này. Được biết, trong chuyến lưu diễn châu Á, ngoài Việt Nam, dàn nhạc sẽ ra mắt ở Malaysia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản...

Lam Khuê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm