Cựu Tổng thống Barack Obama tiếc thương Nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin

17/08/2018 07:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã qua đời hôm 16/8, hưởng thọ 76 tuổi sau thời gian chống chọi bệnh ung thư.

Nữ danh ca qua đời lúc 9:50 sáng (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Detroit, trong vòng tay của gia đình và bạn bè, theo một tuyên bố thay mặt cho gia đình Franklin từ đại diện truyền thông lâu năm của bà, Gwendolyn Quinn.

"Nguyên nhân cái chết chính thức là do ung thư tuyến tụy, được xác nhận bởi bác sĩ ung thư của Franklin, Tiến sĩ Philip Phillips của Viện Ung thư Karmanos ở Detroit" - tuyên bố của gia đình cho biết.

Chú thích ảnh

"Aretha đã giúp định hình hình ảnh về nước Mỹ" - cựu Tổng thống Barack Obama nói trong một tuyên bố - "Trong giọng ca của bà, chúng ta có thể cảm nhận lịch sử, tất cả và toàn diện - sức mạnh và nỗi đau, bóng tối và ánh sáng, nhiệm vụ cứu chuộc và sự tôn trọng của chúng ta. Hãy yên nghỉ, Nữ hoàng nhạc soul".

Giọng ca khiến cựu Tổng thống Barack Obama rơi lệ:

Những người hâm mộ của Aretha Franklin đã tỏ lòng tôn kính với những bông hoa và vương miện đặt trên ngôi sao mang tên bà ở Sảnh Danh vọng Hollywood, Los Angeles.

Cái chết của bà đến chỉ ba ngày sau khi một nguồn tin thân cận với Franklin nói với Don Lemon của CNN rằng tình trạng sức khỏe của ca sĩ đang trong giai đoạn nguy kịch.

"Giữa một trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời chúng tôi, chúng tôi không thể tìm ra những từ thích hợp để bày tỏ nỗi đau trong trái tim. Chúng tôi đã mất đi trụ cột trong gia đình. Tình yêu bà dành cho con cháu và những người thân là không giới hạn" - gia đình Franklin nói.

Chú thích ảnh

"Chúng tôi xúc động sâu sắc trước tình yêu và sự chia sẻ đáng kinh ngạc nhận được từ những người bạn thân và người hâm mộ trên khắp thế giới. Cảm ơn các bạn vì lòng tốt và lời cầu nguyện. Trong lúc tang gia bối rối, chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời gian khó khăn này".

Việc sắp xếp tang lễ sẽ được công bố trong những ngày tới, tuyên bố cho biết thêm.

Tình trạng sức khỏe của nữ danh ca đã yếu đi nhiều trong những năm qua, nhưng bà vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Vào tháng 2/2017, Aretha Franklin thông báo bà sẽ dừng lưu diễn, nhưng vẫn tiếp tục nhận diễn tại các buổi hòa nhạc. Đầu năm nay, bà đã hủy 2 show theo đề nghị của bác sĩ, theo Rolling Stone.

Buổi biểu diễn công khai cuối cùng của nữ ca sĩ là vào tháng 11 năm ngoái, khi bà cất giọng hát tại một buổi họp mặt của Elton John AIDS Foundation ở New York.

Trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài gần bảy thập kỷ, bà Franklin trở thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nước Mỹ. Bà giành 18 giải Grammy, bán được hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới, là nữ ca sĩ đầu tiên được đưa vào “thánh đường” Rock and Roll Hall of Fame và có vô số giải thưởng khác.

Aretha Franklin được vinh danh là ca sỹ vĩ đại nhất

Aretha Franklin được vinh danh là ca sỹ vĩ đại nhất

Theo kết quả cuộc bình chọn của Rolling Stone, Aretha Franklin - nữ hoàng nhạc Soul đã 66 tuổi - vừa được vinh danh là ca sỹ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Duy An
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm