Cướp biển vùng Caribbe toàn nữ với 'thuyền trưởng' Margot Robbie

30/06/2020 08:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Cướp biển vùng Caribbe (Pirates Of The Caribbean) đang chuẩn bị “nhổ neo” để tái xuất theo một hướng hoàn toàn mới: Disney đã quyết định tung ra phiên bản mới của loạt phim bom tấn ăn khách này với dàn diễn viên toàn nữ. Trong đó, nữ diễn viên người Australia Margot Robbie (29 tuổi) thủ diễn chính.

Disney công bố lý do loại Johnny Depp khỏi sê-ri 'Cướp biển vùng Caribbean'

Disney công bố lý do loại Johnny Depp khỏi sê-ri 'Cướp biển vùng Caribbean'

Hãng phim Disney vừa xác nhận thông tin Johnny Depp chính thức bị loại khỏi loạt phim Cướp biển vùng Caribbean.

Phiên bản mới phim Cướp biển vùng Caribbe đánh dấu nỗ lực mới nhất của Hollywood để làm lại những bộ phim kinh điển bằng cách đưa phụ nữ vào các vai chính. Chẳng hạn, phiên bản phim Ghostbusters (Biệt đội săn ma) mới có sự tham gia của Melissa McCarthy và bộ phim hài Ocean's 8 (Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô - 2018) có sự tham gia của Sandra Bullock và Cate Blanchett.

Hiện chi tiết cốt truyện trong bản mới này chưa được tiết lộ gì, ngoài thông tin kịch bản phim do nhà biên kịch Christina Hodson (tác giả kịch bản phim Birds Of Prey) chấp bút. Phiên bản phim mới này sẽ do nhà làm phim lâu năm của loạt phim Pirates là Jerry Bruckheimer sản xuất. Tuy nhiên, bộ phim sẽ là dự án hoàn toàn riêng rẽ với một phim Cướp biển vùng Caribbe mới khác (được thông báo từ hồi năm ngoái).

Làm đủ nghề trước khi là diễn viên

Hiện là một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood, song Robbie từng trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi đến với nghiệp diễn.

Robbie trưởng thành ở Gold Coast, rìa phía Đông của xứ sở của chuột túi. Cô lớn lên cùng 3 chị em trong sự nuôi dưỡng của người mẹ đơn thân, một nhà vật lý trị liệu. Robbie bắt đầu làm việc bán thời gian khi cô còn là một thiếu niên. Cô bắt đầu làm việc tại quán bar từ năm 14 tuổi, phục vụ sandwich tại chuỗi đồ ăn nhanh Subway.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Australia Margot Robbie

Năm Robbie 16 tuổi, cô được chọn tham gia một dự án độc lập và vai diễn đó đã đem lại cho cô cảm giác đầu tiên về diễn xuất - điều mà cô không hề nghĩ sẽ mang đến cho mình một tương lai đầy tiềm năng.

Khi Robbie tốt nghiệp trung học, cô chuyển đến Melbourne và đã được một đại diện “casting” mời tham gia diễn xuất trong loạt phim truyền hình Neighbours của Australia.

Nói về những công việc của mình trong quá khứ, Robbie chia sẻ đầy tự hào: “Tôi từng trải qua nhiều nghề. Trước khi nhận được vai diễn chính đầu tiên hồi năm 17 tuổi, thủ vai một cô gái tuổi vị thành niên lưỡng tính trong loạt chương trình truyền hình Neighbours, tôi đã làm việc ở Subway. Tôi đã làm việc ở trong bếp một quán bar. Tôi còn làm công việc bán lẻ trong 2 năm và từng làm thư ký nữa”.

Sau năm thứ 3 của Neighbours, Robbie chuyển tới Los Angeles và ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng Management 360. Ở đây, Robbie đã tham gia loạt phim truyền hình Pan Am - bộ phim này đã “mở cửa” cho những cơ hội lớn hơn, trong đó có vai diễn trong phim The Wolf Of Wall Street (Sói già phố Wall - 2013).

Chú thích ảnh
Margot Robbie diễn chính bên cạnh tài tử Will Smith trong phim "Focus" (2015)

Màn trình diễn của Robbie trong phim đã được rất nhiều nhà phê bình khen ngợi. Cây bút Sasha Stone nhận định: “Margot Robbie là nàng thơ tóc vàng đẹp nhất của nhà làm phim Martin Scorsese kể từ thời của nữ diễn viên Cathy Moriarty trong bộ phim Raging Bull. Cô hài hước, chăm chỉ và thực hiện xuất sắc mọi phân cảnh của mình”.

Sau đó, Robbie tiếp tục nhận được những vai diễn “nặng ký” hơn. Cô đồng diễn chính cùng Will Smith trong phim gay cấn Focus (2015) và diễn cùng Tina Fey trong phim chính kịch Whiskey Tango Foxtrot (Phóng viên chiến trường - 2016) trước khi thủ vai vận động viên trượt băng nghệ thuật Tonya Harding trong phim I, Tonya (2018). Diễn xuất của Robbie trong vai Harding đã mang lại cho cô một đề cử Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Tính đến thời điểm này, Robbie đã ở Hollywood được 5 năm, đã gặt hái được những thành công nhất định. Và sau những mẫu nhân vật từng đảm nhận, cô bắt đầu muốn thử sức ở những vai diễn đặc biệt.

Muốn làm những bộ phim đề cao nữ quyền

Những khi không bị gò mình vào những vai diễn, Robie quay sang sản xuất phim. Đây cũng là một cách để giúp cô thoát ra khỏi những sự khắt khe ở Hollywood vốn vẫn mang tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

Trở lại năm 2014, Robbie và các bạn (người bạn thời thơ ấu Sophia Kerr, trợ lý đạo diễn Josey McNamara và Tom Ackerley, sau này trở thành chồng cô) đã thành lập công ty LuckyChap Entertainment, một công ty sản xuất muốn hướng tới những sản phẩm có nhân vật chính là nữ. Một trong những dự án như vậy là Birds Of Prey - bộ phim siêu người hùng với dàn diễn viên toàn nữ được phát hành hồi tháng 2, trong đó Robbie thủ vai chính là Harley Quinn.

Chú thích ảnh
Margot Robbie trong vai Harley Quinn, phim "Birds of Prey" (2020)

Như Robbie từng nói với tạp chí Harper’s Bazaar, lý do rất đơn giản: “Tôi đã chán chọn hết kịch bản này sang kịch bản khác với những vai diễn là vợ hoặc bạn gái - những nhân vật chỉ là chất xúc tác cho nhân vật nam chính”.

Thực tế, không phải diễn viên nào cũng tìm được thành công khi quyết định thâm nhập vào kinh đô điện ảnh. Nhưng Robbie đã khẳng định được bản thân và tìm được hướng đi cho mình. Theo thống kê của tạp chí Forbes, cô đã lọt vào vị trí thứ 8 trong số các nữ diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019 với thu nhập đạt 23,5 triệu USD.

Thực ra, Robbie không phải là ngôi sao Hollywood duy nhất khởi nghiệp với dự án không được chú ý đến nhiều. Chẳng hạn, trước khi Kevin Bacon tạo được cú đột phá lớn đầu tiên trong sự nghiệp, anh đã phải làm bồi bàn ở thành phố New York để kiếm tiền. Hay Melissa McCarthy từng làm việc tại các quán cà phê Starbucks khi cô lần đầu tiên chuyển đến Los Angeles để theo đuổi diễn xuất. Nhưng rõ ràng, Robbie đã trở thành một trong những diễn viên thành công nhất trong thế hệ của mình.

Đáng nói, gia đình cô không phải lúc nào cũng ủng hộ con gái theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. “Gia đình tôi không ai hoạt động trong ngành giải trí, vì vậy khi tôi bắt đầu diễn xuất, mọi người đều nghĩ rằng đó là công việc làm cho vui chứ không hề nghĩ đó là công việc nghiêm túc. Và ý nghĩ này kéo dài trong nhiều năm” - Robbie từng chia sẻ với tạp chí Vogue của Anh hồi năm 2018.

Giờ đây, với những thành công đã đạt được, đương nhiên gia đình Robbie không còn cho rằng công việc của cô chỉ là làm cho vui.

Phiên bản của bộ phim “siêu đắt hàng”

Cướp biển vùng Caribbe là một trong những loạt phim sinh lãi nhất mọi thời đại. Tính đến nay, 5 tập phim do tài tử Hollywood Johnny Depp đóng vai chính đã thu về được 4,5 tỷ USD từ phòng vé kể từ khi tập phim đầu tiên ra rạp hồi năm 2003.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm