'Crimson Peak' – Sự trở lại của Guillermo del Toro

03/03/2015 06:50 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro gây dựng được sự nghiệp vững chắc tại Hollywood, ít ai biết rằng ông vốn thành danh từ phim kinh dị. Trong năm nay, Guillermo del Toro sẽ trở lại với thể loại này qua Crimson Peak. Sau những Hellboy, rồi Pacific Rim… liệu Guillermo del Toro có “nhấn chìm” Hollywood?

Trong giai đoạn những năm đầu thế kỷ 21, một làn sóng điện ảnh mạnh mẽ đến từ đất nước Mexico bỗng trỗi dậy khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Bộ ba đạo diễn gồm Guillermo del Toro, Alejandro Gonzles Inárritu, Alfonso Cuarón cùng lúc đã mang tới người xem những tác phẩm cực kỳ xuất sắc.

Thành danh từ làn sóng Mexico

Trong khi Alejandro Gonzles Inárritu có bước tạo đà không thể tốt hơn với Amores Perros 21 Grams, Alfonso Cuarón gây ấn tượng qua Y Tu Mamá También, thì Guillermo del Toro lại đi một con đường riêng với The Devil’s Blackbone, Hellboy.  


Đạo diễn Guillermo del Toro

Làn sóng đến từ đất nước Mexico lên đến đỉnh điểm vào giữa thập niên khi ba vị đạo diễn trên cho ra đời ba tuyệt phẩm trong cùng năm 2006. Cả Pan’s Labyrinth (Mê cung của thần nông) của Guillermo del Toro, Babel (Tháp Babel) của Alejandro Gonzles Inárritu và Children of Men (Đứa trẻ của nhân loại) của Alfonso Cuarón đều đạt được những thành công không tưởng cả về chất lượng nghệ thuật, giải thưởng lẫn doanh thu phòng vé.

Những tưởng làn sóng này sẽ dần thoái trào theo thời gian thì nó lại đột ngột dâng lên, đe doạ “nhấn chìm” Hollywood một lần nữa trong khoảng một năm trở lại đây. Alfonso Cuarón tiếp tục gây “sốc” với Gravity (Cuộc chiến không trọng lực - đoạt 7 giải Oscar vào đầu năm 2004), Alejandro Gonzles Inárritu chinh phục viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Mỹ với Birdman: Or (The Unexpected Virtue of Ignorance) với 4 giải Oscar quan trọng hồi cuối tháng 2 vừa qua. Người còn lại trong bộ ba kỳ tài đến từ Mexico - Guillermo del Toro tuy đi theo một hướng khác nhưng cũng gặt hái được những thành quả nhất định.

Pacific Rim (Siêu đại chiến) của Guillermo del Toro tuy không thành công tại thị trường Bắc Mỹ nhưng lại rất ăn khách tại các quốc gia khác trên thế giới khi thu về 411 triệu USD. Trong năm 2015 này, ông tiếp tục thực hiện một dự án hoàn toàn mang tính thương mại khác là Crimson Peak (tạm dịch nghĩa: Đỉnh núi máu).


Cảnh trong Crimson Peak
Trở lại với dòng phim kinh dị

So với hai người đồng nghiệp, phim của Guillermo del Toro mang một mầu sắc hoàn toàn khác. Các tác phẩm do ông đạo diễn, từ Pan’s Labyrinth cho tới hai phần Hellboy hay Pacific Rim, không ít thì nhiều đều mang tính chất kỳ ảo, phiêu lưu.

Crimson Peak có thể coi là sự quay trở lại thời kỳ đầu của ông ở thể loại kinh dị. Thoát khỏi mô típ quen thuộc hồn ma oan ức lẩn trong một căn nhà cũ kỹ liên tục truy đuổi các nhân vật thời hiện tại, đạo diễn Guillermo del Toro đưa tất cả về thế kỷ 19 và dựng lên câu chuyện cổ tích kỳ lạ.

Nữ nhà văn trẻ Edith Cushing (Mia Wasikowska thủ vai) kết hôn với người bạn thời thơ ấu Thomas Sharpe (Tom Hiddleston). Giữa lúc cuộc hôn nhân đang tràn đầy lãng mạn và mặn nồng, Thomas quyết định đưa Edith về sống cùng chị gái Lucille Sharpe (Jessica Chastain) tại ngôi nhà cũ trên một đỉnh núi phía Bắc nước Anh. Nhiều lời đồn đại rằng nơi đây đã tồn tại lâu đến mức không còn là một thực thể vô tri vô giác nữa. Dần dần Edith khám phá ra vô số điều đáng sợ bên trong ngôi nhà.

Crimson Peak mang đậm phong cách đã trở thành thương hiệu của đạo diễn Guillermo del Toro, từ phần hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, phục trang, cho tới không khí giả tưởng, ma quái, pha chút màu sắc cổ tích. Kịch bản gốc của Crimson Peak vốn được Guillermo del Toro hoàn thành từ năm 2006 sau khi cho ra mắt bộ phim Pan’s Labyrinth. Tuy nhiên, do nhiều lần trì hoãn và việc đổi qua đổi lại hãng sản xuất, cuối cùng phải mãi đến tận đầu năm 2014, bộ phim mới chính thức được bấm máy.

Theo lời đạo diễn Guillermo del Toro, Crimson Peak bị ảnh hưởng từ một số tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại kinh dị nổi tiếng như The Shining, The Hauting, The Omen. Dàn diễn viên trong phim toàn những tên tuổi có thực lực như Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska.

Dự kiến Crimson Peak sẽ được ra mắt vào mùa Halloween 2015.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Fucus – 19,1 triệu USD
2. Kingsman: The Secret Service – 11,7 triệu USD
3. The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water – 11,2 triệu USD
4. Fifty Shades of Grey – 10,9 triệu USD
5. The Lazarus Effect – 10,6 triệu USD
6. McFarland USA – 7,79 triệu USD
7. American Sniper – 7,7 triệu USD
8. The DUFF – 7,1 triệu USD
9. Still Alice – 2,6 triệu USD
10. Hot Tub Time Machine 2 – 2,4 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm