Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, công ty quản lý của BTS vẫn lãi ‘khủng’

05/11/2021 14:21 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 4/11, Tập đoàn giải trí HYBE Labels báo cáo, trong quý 3 năm nay, công ty này đạt tổng doanh thu là 341 tỷ won (288 triệu USD), lợi nhuận kinh doanh là 65,6 tỷ won (55 triệu USD).

8 chi tiết fan có thể không nhận thấy trong ‘Season’s Greetings 2022’ của BTS

8 chi tiết fan có thể không nhận thấy trong ‘Season’s Greetings 2022’ của BTS

BTS đã phát hành video xem trước đầu tiên cho DVD Season’s Greetings 2022 theo chủ đề nhân vật phản diện của họ.

Trong quý 3, doanh số bán album, doanh số bán hàng và lợi nhuận cấp phép được xác định là những yếu tố đóng góp lớn nhất vào việc tăng doanh thu và lợi nhuận nói chung.

BTS, HYBE Labels, Công ty quản lý BTS vẫn lãi khủng dù Covid-19, V BTS, Jungkook

HYBE Labels báo cáo tổng doanh số bán album là 129,7 tỷ won (109 triệu USD), nhờ vào việc phát hành các album đơn đặc biệt của BTS cũng như album của TXT.

Công ty cũng báo cáo tổng thu nhập 33,8 tỷ won (28,5 triệu USD) từ quảng cáo, xuất hiện trên TV/quảng cáo và các lĩnh vực quản lý khác.

Ngoài ra, nền tảng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu Weverse đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về lượng người dùng hoạt động hàng tháng (gần 6,4 triệu người dùng) trong quý 3 năm 2021, ngay sau khi ra mắt Weverse chính thức của Blackpink.

Việt Lâm
Theo Allkpop

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm